Thêm nhiều địa phương cho học sinh quay lại trường

Tuần nay, nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Phú Thọ bắt đầu cho học sinh quay trở lại trường học trực tiếp.

Tại Hà Tĩnh, theo tinh thần chủ động dạy học thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19, từ hôm qua (15/11) hơn 61.000 học sinh ở 125 trường trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà đi học trở lại sau 2 tuần tạm dừng việc đến trường.

UBND thành phố Hà Tĩnh và UBND huyện Thạch Hà yêu cầu, trong quá trình học sinh trở lại trường, các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó là thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và kịp thời phản ánh những vấn đề vướng mắc để chính quyền các địa phương, ngành chức năng kịp thời giải quyết.

Tại thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp và chuyển sang hình thức học trực tuyến đối với các trường học có F0 và liên quan F0 gồm: Trường THPT Kỳ Anh; 3 trường mầm non, tiểu học, THCS tại xã Kỳ Hà; 3 điểm trường mầm non, tiểu học, THCS gồm học sinh ở 2 thôn Hải Thanh, Hải Phong - xã Kỳ Lợi và lớp 1H - Trường Tiểu học Hưng Trí (phường Hưng Trí).

Từ hôm nay (16/11) 37 trường học và các cơ sở giáo dục còn lại trên địa bàn thị xã với gần 11.000 học sinh được trở lại dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; các trường mầm non được tổ chức bán trú nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19.

Tại Đà Nẵng, từ tuần tới (22/11) sẽ tổ chức dạy học trực tiếp cho khối 12, khối lớp 10, 11 bắt đầu từ ngày 29/11. Riêng cấp THCS sẽ đi học trực tiếp sau khi tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 mũi 1 cho học sinh khối lớp 8, 9 đủ 14 ngày. 

Việc dạy, học trực tiếp chỉ tổ chức tại các địa phương trên địa bàn Đà Nẵng chỉ áp dụng với nơi  cấp độ 1, cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Giáo viên và học sinh ở khu vực cấp độ 1, cấp độ 2 mới đủ điều kiện tham gia dạy, học trực tiếp.

{keywords}
Nhiều địa phương bắt đầu mở cửa trường học từ tuần này

Đối với các cơ sở giáo dục nghề, trường đại học trên địa bàn thành phố, theo từng đầu mối, kế hoạch khác nhau, cần chủ động xây dựng phương án dạy học trực tiếp, đề xuất, báo cáo để thành phố xem xét với điều kiện là phải tổ chức tại địa phương đang áp dụng cấp độ 1, cấp độ 2 và giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên tối thiểu phải tiêm mũi 1 đủ 14 ngày.

Tính đến thời điểm hiện tại, có 97% giáo viên và học sinh THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 và chuẩn bị tiêm mũi 2.

Tại Phú Thọ, Sở GD&ĐT tỉnh cũng quyết định cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Phù Ninh đến trường học trực tiếp từ ngày 15/11.

Ông Phùng Quốc Lập - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Phú Thọ, cho biết tính đến 15/11 sẽ chỉ còn học sinh một số khối, lớp ở các trường học trực tuyến, còn lại học trực tiếp.

Tại Bắc Giang, dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Việt Yên đã được kiểm soát, vì vậy để hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021-2022 theo kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện đã quyết định cho phép các trường tiểu học, THCS đón học sinh đi học lại từ ngày 15/11. Riêng học sinh các trường mầm non tiếp tục nghỉ cho đến khi có thông báo mới.

Tại Nghệ An, Sở GD-ĐT cũng quyết định cho các trường THPT trên địa bàn thành phố Vinh chuyển từ hình thức dạy học trực tuyến sang hình thức dạy học trực tiếp kết hợp với trực tuyến cho tất cả học sinh lớp 12 trên địa bàn TP Vinh, bắt đầu từ ngày 15/11.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !