Tranh cãi chuyện tiền bạc, bạn trai mới quen ra tay đoạt mạng nữ du học sinh

Mới yêu đương nhưng chỉ vì tranh cãi chuyện tiền bạc, người bạn trai đã ra tay đoạt mạng nữ du học sinh người Malaysia đang theo học ở Đài Loan.

Nghi phạm sát hai nữ du học sinh người Malaysia tại Đài Loan thừa nhận đã ra tay giết nạn nhân chỉ vì tranh cãi chuyện tiền bạc. 

CNA đưa tin, nghi phạm họ Chen (30 tuổi) gần đây đang thất nghiệp đã tự tử bằng cách uống thuốc quá liều tại căn hộ đi thuê ở quận Oanh Ca của thành phố Tân Bắc vào chiều ngày 13/10.

Nghi phạm ra tay đoạt mạng nữ du học sinh Malaysia bị cảnh sát Đài Loan dẫn giải đi lấy lời khai. (Ảnh: CNA)

Gia đình Chen phát hiện con trai đã tử tự và nhanh chóng đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Trước khi Chen bất tỉnh, hắn đã nói với người thân về chuyện một cô gái chết trong căn nhà gần đường Dadong thuộc quận Sỹ Lâm của thành phố Đài Bắc. Ngay sau đó, cảnh sát thành phố Tân Bắc đã gọi điện báo cho các đồng nghiệp ở thành phố Đài Bắc. 

Khi các sĩ quan cảnh sát tới được hiện trường, họ phát hiện cô gái đã chết được một thời gian, và dấu vết bị bóp cổ hằn rõ trên cổ nạn nhân. 

Điều tra của cảnh sát cho thấy, nạn nhân mang họ Tsai (24 tuổi) đến Đài Loan học tại một trường Đại học và làm streamer trên mạng xã hội kiêm người mẫu. 

Nghi phạm Chen ra viện vào ngày 16/10, và được đưa tới đồn cảnh sát để lấy lời khai trong vòng hơn một tiếng đồng hồ. 

Chen khai rằng hắn ta làm quen với cô Tsai qua mạng xã hội Instagram hồi tháng Tư, nhưng cả hai mới bắt đầu trở thành một đôi vào ngày 8/10. Trong thời gian hẹn hò, Chen đã tới căn hộ của cô Tsai thuê vài lần. 

Theo Chen, vào sáng ngày 13/10, hắn ta và cô Tsai đánh nhau vì vấn đề chi tiêu. Ban đầu Chen chỉ định dọa cô Tsai bằng cách dùng gối chèn lên mặt, nhưng lại lỡ tay giết bạn gái. Sau khi gây án, Chen rời khỏi nhà cô Tsai để trở về căn hộ của mình để tự tử. 

Cảnh sát đã thu thập bằng chứng tại hiện trường bao gồm chiếc điện thoại di động của nạn nhân cùng giấy ăn. Những bằng chứng này đang được phân tích, và kết quả sẽ được chuyển cho bên công tố viên để xác định động cơ giết người của Chen. Hiện Chen đang bị cáo buộc tội giết người. 

Cô Tsai trở thành nữ sinh người Malaysia thứ 3 bị sát hại ở Đài Loan trong vòng 2 năm qua. Đầu tiên, nữ nạn nhân họ Teng (25 tuổi) người Malaysia trong thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan đã bị sát hại và phân xác vào ngày 6/1/2020. Thủ phạm là nam công dân Đài Loan họ Lin (45 tuổi). Theo Mirror Media, Lin giết Teng do sau một thời gian theo đuổi nhưng không được đáp lại tình cảm, nam đối tượng đã sinh lòng thù hận. Lin sau đó phân xác nạn nhân trên khu vực núi Keelung. Vài ngày sau, đối tượng đã tự sát. 

Còn vào ngày 28/10/2020, nữ sinh người Malaysia (24 tuổi) mang họ Chung đã bị đối tượng họ Liang bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại. Thi thể cô gái được phát hiện bị chôn trên khu vực núi ở thành phố Cao Hùng. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !