Thầy hiệu phó ĐH chỉ 'lối thoát' cho các thí sinh nguy cơ trượt đại học

“Đại học không phải con đường duy nhất vì hiện nay cơ hội vào trường nghề đang mở rộng, thí sinh có thể lựa chọn học nghề, học cao đẳng hoặc sang năm thi lại”, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Đợt 1 Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã kết thúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các môn thi. Lúc này, tâm trạng mỗi thí sinh mỗi khác, có người vui mừng vì làm bài tốt, có cơ hội vào đại học nhưng cũng có không ít người buồn do kết quả không cao.

Chắc hẳn có không ít em học sinh còn đang cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi nghĩ đến tương lai gần của mình: Với số điểm như thế này liệu có đi học đại học được không hay sẽ chọn học một trường nghề, hoặc chọn cách năm sau thi lại?

{keywords}
Nhiều thí sinh đạt kết quả không tốt sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 (ảnh minh họa).

Thấu hiểu tâm lý của các thí sinh, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “Thay vì phải áp lực chờ kết quả, tại sao các bạn không chủ động mở lối đi riêng cho mình? Nếu biết khả năng mình trượt đại học là cao, thí sinh phải theo dõi chỉ tiêu tuyển bổ sung của các trường và xem xét thêm nguyện vọng 2 tại các trường, lưu ý đến các trường có phương thức xét tuyển bằng hình thức học bạ.

Nếu còn cơ hội, thí sinh nên lựa chọn. Đại học không phải con đường duy nhất vì hiện nay cơ hội vào trường nghề đang mở rộng, thí sinh có thể lựa chọn học nghề.

Nhiều bạn thường không thích học nghề, cho rằng việc này không có tương lai và thua kém với các bạn học đại học. Thế nhưng đây lại là cách tốt giúp những bạn trượt đại học tìm một ngành nghề để lo cho cuộc sống và tương lai.

Khi học nghề, thí sinh nên chú ý chọn các ngành nghề phù hợp với bản thân và cơ hội nghề nghiệp sau này”.

{keywords}
PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội.

Cũng theo PGS.TS Trần Văn Tớp, hiện nay Việt Nam đang đối mặt với hàng trăm nghìn cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp sau nhiều năm đèn sách. "Đỗ đại học để rồi thất nghiệp" đó là điều không ai muốn. Lý do là nhiều bạn chọn sai ngành nghề ngay từ đầu, kiến thức mang nặng tính lý thuyết, không trang bị các kỹ năng mềm cần thiết...

Chính vì lẽ đó mà nhiều bạn chỉ cần thi trượt một lần sẽ sẵn sàng từ bỏ giấc mơ đại học, chọn con đường học nghề để có công việc ổn định, phù hợp với đam mê và sở trường của bản thân.

Sau khi học nghề xong, thí sinh cũng có thể học liên thông lên đại học nếu muốn và cơ hội thì luôn rộng mở.

Năm nay trượt không có nghĩa là bạn không được quyền thi tiếp vào năm sau. Năm tới, bạn có thể thi THPT quốc gia với tư cách thí sinh tự do và đăng ký những tổ hợp mà trường ĐH xét tuyển.

Chọn học cao đẳng cũng là một sự lựa chọn không tồi dành cho những bạn không may trượt đại học. Ở Việt Nam hiện nay cũng có rất nhiều trường cao đẳng chất lượng, đào tạo những ngành hot và đang nhận hồ sơ nhập học. 

Hoàng Thanh

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ngôi làng nhỏ có đến hàng trăm giáo sư, tiến sĩ

Làng Nguyệt Viên (xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) được biết đến là “làng khoa bảng”, nơi đây vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ. Tiếp bước truyền thống hiếu học, đến nay, làng Nguyệt Viên đã có hàng trăm giáo sư, tiến sĩ.

Thủ khoa tốt nghiệp sớm 1 năm, điểm cao nhất trong lịch sử Kinh tế Quốc dân

Hoàn thành chương trình tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ trong 3 năm với bảng điểm 100% đạt A và A+, Nguyễn Hoàng Dương trở thành thủ khoa có điểm cao nhất trong lịch sử của ngôi trường này.

Dòng họ có 2 cha con tiến sĩ làm quan to, cuối đời từ chức vì 'quá vinh hiển'

Trong số 82 văn bia tại Văn miếu Quốc Tử Giám có khắc tên hai cha con cùng đỗ đại khoa là Trạng nguyên Giáp Hải và Tiến sĩ Giáp Lễ. Những giai thoại kể về sự hiếu học và đỗ đạt vinh hiển ấy luôn là niềm tự hào của dòng họ Giáp tại Bắc Giang.

Nữ sinh Hà Nội được 6 đại học Mỹ chào đón, có trường cấp học bổng 8,4 tỷ

Là một trong 25 ứng viên nhận được học bổng toàn phần, xét chọn từ 12.500 hồ sơ, Trâm Anh sẽ được cấp 8,4 tỷ đồng nếu theo học tại Đại học Richmond (Mỹ).

Đang cập nhật dữ liệu !