Một trường đại học ở Việt Nam công bố mức điểm trúng tuyển "chất" như ĐH Havard

Không hổ danh đại học danh giá bậc nhất Hà Nội, thí sinh muốn trở thành sinh viên trường này không phải giỏi mà chính xác phải là... cực giỏi.

Nam sinh Bách khoa từng mê game giành học bổng 70 triệu đồng

Vừa qua, Nguyễn Ngọc Cường (1997) - sinh viên của Viện Điện tử Viễn thông trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã giành học bổng Honda Y-E-S lên đến 70 triệu đồng. Nam sinh này còn tốt nghiệp sớm 1 kỳ và đạt loại xuất sắc với CPA 3,65/4.

Muốn “đầu quân” ngành Công nghệ thông tin, thí sinh cần đạt 8 điểm Toán trở lên

Nhiều chuyên gia cho rằng, Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành mũi nhọn góp phần mang đến sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, nó đem đến cơ hội việc làm lớn với thu nhập cao.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 có lùi thời gian tổ chức không?

Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thời gian thi tốt nghiệp đã bị lùi lại 2 tháng so với kế hoạch. Năm nay, học sinh cũng tạm dừng đến trường thì kỳ thi này có được lùi lại không?

Lưu ý xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội 2021

Ngoài môn Toán và Đọc hiểu (trắc nghiệm và tự luận) như năm ngoái, năm 2021 bài kiểm tra tư duy của Đại học Bách khoa dự kiến sẽ bổ sung thêm các môn tự chọn (trắc nghiệm) Lý-Hóa/Hóa-Sinh và dự kiến có cả Tiếng Anh.

Sản phẩm khoa học công nghệ băng ca áp lực âm 'made in Vietnam' ra đời

Hai chiếc băng ca áp lực âm do Đại học Bách khoa Hà Nội nghiên cứu chế tạo là một trong 4 sáng kiến khoa học công nghệ của Việt Nam, vượt qua gần 2.000 dự án nhận được tài trợ một triệu USD từ Đại học Pháp ngữ (AUF).

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh từng học và là giảng viên trường nào?

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, từng là sinh viên Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội. Sau đó có thời kỳ ông là giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội.

Máy nhắc nhở thông minh hỗ trợ bác sĩ chống dịch Covid-19 lần đầu ra mắt

Máy nhắc nhở thông minh là sản phẩm nghiên cứu khoa học công nghệ được đánh giá là nghiên cứu xuất sắc của nhóm sinh viên BK Star (sinh viên trường ĐH Bách khoa Hà Nội) giúp các bác sĩ trao đổi với bệnh nhân Covid-19, tránh lây nhiễm chéo.

Ứng dụng công nghệ sóng não vào việc chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật

Sau thời gian nghiên cứu, được sự giúp đỡ của thầy cô, 3 sinh viên ngành Cơ điện tử (Viện Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) đã ứng dụng công nghệ sóng não vào việc chế tạo cánh tay robot cho người khuyết tật thành công.

Cách tính điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2020

Cách tính điểm chuẩn là tổ hợp A19 vào Đại học Bách khoa Hà Nội bao gồm Toán và Lý, hoặc tổ hợp A20, gồm Toán và Hóa, cộng điểm Bài Kiểm tra Tư duy nhân đôi (quy về thang điểm 30), có tính điểm ưu tiên.

Chiều nay, hơn 5.600 thí sinh làm bài kiểm tra tư duy tranh suất vào ĐH Bách khoa Hà Nội

Các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ làm bài thi kiểm tra tư duy vào chiều nay (15/8) tại ba địa phương Thanh Hóa, Hà Nội và Sơn La.

Thầy hiệu phó ĐH chỉ 'lối thoát' cho các thí sinh nguy cơ trượt đại học

“Đại học không phải con đường duy nhất vì hiện nay cơ hội vào trường nghề đang mở rộng, thí sinh có thể lựa chọn học nghề, học cao đẳng hoặc sang năm thi lại”, PGS.TS Trần Văn Tớp - Phó hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng cuối tháng 7

Ngày 10/4, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh riêng năm 2020, trong đó nêu rõ về thời gian, hình thức, nội dung thi; cách thức đăng ký và sơ tuyển, xét tuyển.

Tuyển sinh đại học ra sao khi lùi thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2020?

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ GD&ĐT đã tiếp tục điều chỉnh kế hoạch năm học, trong đó lùi kỳ thi THPT quốc gia sang tháng 8/2020.

Khi nào ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn 2019?

Theo dự kiến Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển vào 22h ngày 8/8.

ĐH Bách khoa Hà Nội có 3 nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới

Ba nhóm ngành lọt tốp 400 - 550 thế giới này đều là những nhóm ngành ‘hot’ nhất hiện nay của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, có độ cạnh tranh trong tuyển sinh khốc liệt nhất.

Đang cập nhật dữ liệu !