Thầy giáo Hà Tĩnh mày mò tái chế động cơ máy giặt cũ thành máy lau nhà tiện lợi

Tận dụng những bộ phận từ máy giặt cũ, thầy Hoàng Hữu Tùng đã tạo ra chiếc máy chùi sân, lau nhà, lau sân tiện lợi.

Với kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn học sinh tham gia dự thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cấp quốc gia, thầy giáo Hoàng Hữu Tùng (SN 1971, giáo viên môn Vật lý Trường THPT Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã mày mò, tạo ra chiếc máy chùi sân kết hợp lau nhà.

{keywords}
Thầy giáo Hoàng Hữu Tùng với chiếc máy lau nhà của mình.

Cấu tạo của máy gồm một mô tơ và mâm quay, được tận dụng từ máy giặt cũ. Những bộ phận này được gắn vào 1 cái khung đế có 4 bánh để di chuyển. Hệ thống mô tơ và mâm quay được bảo vệ bằng khung sắt hình chữ nhật với kích thước rộng 30cm, cao 30cm và dài 40cm.

Chiếc máy có tay đẩy có chiều dài khoảng 80cm để điều khiển di chuyển theo mong muốn. Động cơ được che kín bằng nhựa cứng trong suốt để bảo vệ máy tránh bị nước bắn vào.

Nguyên lý hoạt động của máy cũng rất đơn giản. Khi đóng điện, mô tơ sẽ quay và chuyền động đến mâm quay có gắn hai bàn chải lớn thông qua hệ thống dây cu roa. Với tốc độ quay rất lớn, máy có thể đánh bật tất cả rong rêu bám trên mặt sân, điều mà nếu làm thủ công với chổi rất khó xử lý.

Thầy giáo Hoàng Hữu Tùng cho biết: “Do mâm chổi quay 1 chiều với tốc độ lớn nên phải có sự điều chỉnh của con người. Để hoàn thiện hơn, có thể lắp đặt 1 hệ thống tương tự bên cạnh theo hàng ngang, quay theo chiều ngược lại để cân bằng máy”.

Theo thầy Tùng, khi có 2 mâm chổi sẽ làm thêm bình chứa nước xà phòng để cung cấp chất tẩy rửa trong quá trình máy hoạt động. Để tự động hóa, có thể gắn robot điều khiển từ xa, hoặc lắp cảm biến để khi gặp chướng ngại vật máy sẽ tự quay sang hướng khác.

Cũng theo thầy Tùng, ngoài những bộ phận được tận dụng từ máy giặt cũ, kinh phí để mua thép, hàn khung bảo vệ chỉ mất khoảng 400 nghìn đồng. Ngoài việc chùi rong rêu ở sân, khi muốn lau sàn nhà, chỉ cần thay bàn chải bằng bằng tấm lau sàn nhà.

Đối với thầy Tùng và gia đình, việc chế tạo ra chiếc máy giúp tiết kiệm được thời gian và sức lao động khi lau dọn nhà cửa.

Một điều thú vị khác về thầy Tùng mà học sinh trường Cẩm  Xuyên rất ngưỡng mộ đó là thầy tuy dạy môn tự nhiên nhưng lại có rất nhiều bài thơ hay. Hiện tại có 4 bài thơ của thầy Tùng đã được phổ nhạc và phát trên sóng truyền thanh địa phương.

Thầy giáo vùng cao sáng chế hệ thống ủ nước nóng chống rét cho học sinh

Thầy giáo vùng cao sáng chế hệ thống ủ nước nóng chống rét cho học sinh

Mùa đông là lúc những học sinh vùng cao ở Lào Cai xác định sống chung với giá rét và sương muối. Điều này ít nhiều khiến cho việc học tập của các em trở nên khó khăn hơn.

Trần Hoàn

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Đang cập nhật dữ liệu !