Thành phố Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm Ngày độc lập Cộng hoà Ấn Độ
![]() |
Một tiết mục văn nghệ tại buổi kỷ niệm. Ảnh: Minh Dung |
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947- 15/8/2017) và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, Ấn Độ và Việt Nam, ngày 14/8, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tham dự buổi họp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7; bà Smita Pant, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện một số ban, ngành của Thành phố và đại diện cộng đồng người Ấn Độ đang làm ăn, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu chào mừng tại đây, bà Hồ Thị Trinh Anh, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng, ngày 15/8/1947 là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời nhà nước Ấn Độ độc lập, có chủ quyền, mở đầu cho quá trình xây dựng Ấn Độ trở thành một quốc gia phát triển, phồn vinh, hiện đại, có tầm ảnh hưởng và phát triển năng động nhất trong khu vực và thế giới.
Bà Hồ Thị Trinh Anh cho rằng trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời đã được lãnh đạo hai nước dựng xây, vun đắp, Việt Nam và Ấn Độ đã trở thành đối tác gắn bó, tin cậy và ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, khoa học kỹ thuật, quốc phòng, an ninh.
Cũng theo bà, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ dối tác chiến lược đến nay kim ngạch thương mại song phương không ngừng phát triển theo từng năm. Hiện hai nước đang phấn đấu đến năm 2020 đạt 20 tỷ USD.
Đáp lại, bà Smita Pant - Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Ấn Độ.
Bà Tổng lãnh sự Ấn Độ cũng nhấn mạnh rằng, 2017 là năm thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Hiện Ấn Độ và Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, hữu nghị rất có ý nghĩa, đặc biệt là các chương trình trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, quốc phòng, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của mỗi nước.
Đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt các chương trình hữu nghị ngoại giao nhân dân, bà Smita Pant khẳng định: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh các chương trình ngoại giao nhân dân, xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng tốt đẹp.
Phát biểu tại đây, Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố cho rằng trong những năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức thành công nhiều hoạt động hữu nghị, ngoại giao nhân dân phong phú, đa dạng, góp phần tích cực củng cố và phát triển mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng đã phát triển không ngừng. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng lãnh sự quán tại New Delhi.
Ngày 7/1/1972, hai nước nâng quan hệ lên cấp Đại sứ. Năm 2007, hai bên tuyên bố chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược và được nâng cấp thành Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Narendra Damodardas Modi vào tháng 9/2016, tạo khuôn khổ quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, ổn định hơn, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Hiện mối quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng tin cậy và gần gũi, thể hiện qua việc hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp; quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của Ấn Độ cũng ngày càng được mở rộng.