Tháng 7 bão táp với các tỷ phú giàu nhất, vua hàng tiêu dùng vẫn thắng cực lớn

MSN tăng vọt 21,3% trong tháng 7, giãn cách xã hội khiến nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu tại hệ thống siêu thị, cửa hàng Vinmart tăng lên đột biến, giúp vua hàng tiêu dùng Nguyễn Đăng Quang tiến thêm một bậc trong top tỷ phú giàu nhất sàn

Mặc dù thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7 trong sắc xanh với việc VN-Index đạt mức 1.447,23 điểm, tăng 38,68 điểm (2,74%) so với tháng trước, nhưng tài sản của các tỷ phú chứng khoán vận bị hao hụt đáng kể.

Theo thống kê trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, chỉ có 3 người ghi nhận giá trị tài sản tăng sau khi kết thúc tháng 7 là: ông Hồ Hùng Anh, ông Nguyễn Đăng Quang và ông Hồ Xuân Năng.

Trong đó, người giàu nhất sàn chứng khoán, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 22.618 tỷ đồng (9,92%) trong tháng 7 sau khi cổ phiếu VIC chốt phiên cuối tháng ở mức 107.200 đồng.

Hiện giá trị tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup còn 205.479 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng trong tuần cuối cùng của tháng 7, tổng giá trị cổ phiếu VIC do ông Vượng sở hữu đã tăng thêm 6.100 tỷ đồng khi giá cổ phiếu này tăng 3% với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm trong tuần.

Người giàu thứ hai trên sàn, ông Trần Đình Long cũng chứng kiến tài sản của mình “bốc hơi” 3.600 tỷ đồng so với tháng trước sau khi HPG đóng cửa ở mức giá 47.300 đồng/cp. Hiện giá trị cổ phiếu HPG do Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát nắm giữ đã giảm xuống còn 40.867 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu HPG đã phục hồi trở lại trong 4 phiên gần nhất, giúp ông Trần Đình Long lấy lại 1.400 tỷ đồng trong chuỗi 4 phiên này.

Diễn biến đáng chú ý diễn ra trong tuần qua là sự bứt tốc về giá đối với cổ phiếu MSN của Masan Group. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/7, MSN đạt 134.000 đồng/cp, tăng 21,3% trong tháng 7. Giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước khiến nhu cầu mua sắm hàng thiết yếu tại hệ thống Vinmart/Vinmart+ tăng lên đột biến, đó là lý do nhà đầu tư kỳ vọng về một triển vọng tích cực trong kết quả kinh doanh của MSN.

Cũng nhờ đó, bộ đôi tỷ phú Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang đã tiến thêm một bậc, lần lượt đứng thứ ba và thứ tư trong top 10, đồng thời 'chuyển' ông Bùi Thành Nhơn từ vị trí thứ ba xuống thứ năm.

Nhờ việc MSN bứt phá ngoạn mục về giá nên bất chấp việc cổ phiếu TCB giảm 3%,  giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Techcombank, vẫn tăng thêm 5.760 tỷ đồng trong tháng 7. Hiện tổng giá trị TCB và MSN do ông Hùng Anh nắm giữ đã đạt 35.100 tỷ đồng.

Tương tự, giá trị tài sản của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang tại TCB và MSN tăng thêm 5.970 tỷ đồng sau một tháng, đạt mức 34.500 tỷ đồng.

{keywords}
Ông Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang cùng cải thiện vị trí nhờ MSN.

Trong khi đó, Chủ tịch Novaland Bùi Thành Nhơn rớt xuống vị trí thứ năm sau khi “đánh rơi” 5.400 tỷ đồng trong tháng 7, còn lại 33 nghìn tỷ đồng. Trước khi bước vào phiên giao dịch cuối cùng của tháng, cổ phiếu NVL đã trải qua 3 phiên giảm giá liên tiếp khiến cổ phiếu này giảm 14% về thị giá so với tháng trước.

Vị trí thứ 6 trong top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán hiện thuộc về ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt (PDR). Sau khi có cú nước rút tăng giá thần tốc trong gần 6 tháng đầu năm, giá cổ phiếu PDR đã giảm nhẹ 0,9% khi kết thúc tháng 7. Mức giảm nhẹ này không tác động nhiều đến giá trị tài sản của ông Đạt khi “chỉ” giảm 268 tỷ đồng, còn 27.536 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Đạt đang hơn người đứng kế tiếp, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, 3.100 tỷ đồng. Giá trị tài sản của bà Thảo đã giảm 1.800 tỷ đồng, còn lại 24.400 tỷ đồng trong tháng qua sau khi cổ phiếu VJC và HDB lần lượt giảm 7% và 5%.

Vị trí thứ 8 thuộc về Chủ tịch Thaiholding Nguyễn Đức Thụy với giá trị tài sản gần như không thay đổi so với tháng trước (tăng 2,25 tỷ đồng). Thực tế bầu Thụy đã đánh mất 152 tỷ đồng từ việc giá cổ phiếu LPB của LienVietPostBank giảm 15% trong tháng qua, nhưng lại được bù đắp 154,6 tỷ đồng từ việc giá cổ phiếu THD của Thaiholding tăng 0,8%. Tính đến thời điểm này, tài sản của bầu Thụy tại THD và LPB là 18.800 tỷ đồng.

Đứng vị trí thứ 9 là bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup. Tài sản của người phụ nữ giàu thứ 9 trên sàn chứng khoán giảm 1.782 tỷ đồng trong tháng qua, hiện bà Phạm thu Hương sở hữu khối cổ phiếu trị giá 16.193 tỷ đồng.

Xếp thứ 10 trong danh sách này vẫn thuộc về ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Tập đoàn Phenikaa. Với việc cổ phiếu VCS tiếp tục tăng 9% về giá trong tháng 7, giá trị cổ phiếu do ông Năng nắm giữ đã tăng thêm 1.200 tỷ đồng, đạt  14.600 tỷ đồng.

Hiền Anh

Tỷ phú Việt vẫn kiếm thêm nghìn tỷ, Việt Nam có 7 tỷ phú đô la

Tỷ phú Việt vẫn kiếm thêm nghìn tỷ, Việt Nam có 7 tỷ phú đô la

Trong số 10 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, duy nhất 1 người bị sụt giảm về tài sản trong 6 tháng đầu năm. Có tới 7 người có giá trị tài sản trên 1 tỷ USD.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.