Thái Bình: Thưởng 100 triệu đồng cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia

UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình đã phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng em Đặng Lê Nguyên Vũ - quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Chiều ngày 5/10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở GD&ĐT và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Theo đó, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn Thái Bình trao bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng cho Đặng Lê Nguyên Vũ - thí sinh đầu tiên của Thái Bình giành vòng nguyệt quế tại sân chơi trí tuệ Đường lên đỉnh Olympia.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã chúc mừng, biểu dương em Đặng Lê Nguyên Vũ vì đã xuất sắc giành ngôi vị vô địch tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia.

Theo ông Thận, đây là phần thưởng xứng đáng đối với những nỗ lực học tập của em. Ngôi vị vô địch của Nguyên Vũ không chỉ là niềm tự hào của riêng Nguyên Vũ mà còn là niềm tự hào của gia đình, nhà trường và ngành giáo dục tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình tặng hoa, bằng khen và tiền thưởng 100 triệu đồng cho em Đặng Lê Nguyên Vũ.

Chủ tịch tỉnh Thái Bình đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập của em Đặng Lê Nguyên Vũ trong nhà trường. Ông yêu cầu chính quyền và ngành giáo dục cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục toàn diện.

Tại buổi lễ, em Đặng Lê Nguyên Vũ chia sẻ rằng, sự động viên, khen thưởng của tỉnh là động lực giúp em cố gắng tiếp tục học tập không ngừng, chinh phục những đỉnh cao tri thức và nỗ lực để cống hiến cho xã hội. Em Nguyên Vũ cảm ơn sự động viên, quan tâm kịp thời của lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền huyện Hưng Hà và nhất là các thầy cô giáo Trường Trung học cơ sở Bắc Duyên Hà.

Nguyên Vũ cho biết, dù không học trường chuyên nhưng ngay từ những ngày đầu bước chân vào ngôi trường Bắc Duyên Hà, em đã định hình cho mình thói quen tự học tập, tự nghiên cứu và tham khảo các tài liệu, kiến thức trên internet để mở rộng kiến thức, khai phá những vấn đề mới theo hướng đa chiều, đa diện.

Trường THPT Bắc Duyên Hà

“Em tự nhận thấy mình có thế mạnh trong việc quản lý thời gian và sắp xếp thời gian. Vì vậy, sát ngày diễn ra trận chung kết, em cố gắng ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý để bảo đảm sức khỏe. Em cố gắng rút kinh nghiệm từ những vòng thi trước, không để mất điểm trong những câu hỏi mà mình có thể trả lời đúng. Em không quá quan trọng 3 bạn chơi cùng mình mạnh đến đâu, mà cái em quan tâm nhất là mình có kiểm soát bản thân tốt hay không”, Nguyên Vũ tự tin nói.

Ông Đặng Thanh Bình (bố của Nguyên Vũ) kể, từ nhỏ con trai đã thông minh khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ lúc mới 2 tuổi, Nguyên Vũ hay chỉ vào những bức tranh ngây ngô hỏi bố mẹ là chữ gì.

"Lúc nhỏ, mỗi lần đi tắm hay làm bất cứ việc gì Vũ đều thắc mắc đặt câu hỏi. Khi đó cũng không nghĩ nhiều, bố mẹ chỉ cho xem tranh và hỏi con chữ này chữ gì, mọi người đọc cho con rồi trong đầu con tự hình thành ghép các vần với nhau. Lớp 1 các bạn học mới bắt đầu học chữ cái thì Vũ đã biết hết chữ.

Trong nhà hiện giờ rất nhiều sách. Phần thưởng cho thành tích học tập Vũ đều đề xuất xin bố mẹ mua sách cho mình.

Vợ chồng tôi vẫn đùa bảo Vũ không phải người chăm đâu nhưng con tiếp thu, xử lý vấn đề nhanh, kể cả bài vở trên lớp con chỉ mất thời gian ngắn để hoàn thành. Ngoài ra thời gian còn lại con đọc sách, chơi thể thao", ông Bình kể.

Trước đó, tại trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 diễn ra sáng ngày 2/10, Đặng Lê Nguyên Vũ đã chiến thắng thuyết phục trước các "đối thủ nặng ký" là Vũ Nguyên Sơn (Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam); Vũ Bùi Đình Tùng (Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng); Bùi Anh Đức (Trường THPT Chuyên Sơn La) để giành ngôi vị cao nhất.

Khi đoạt vòng nguyệt quế của sân chơi trí tuệ này, Đặng Lê Nguyên Vũ còn được phần thưởng trị giá 40.000 USD từ chương trình cùng cơ hội du học.

Hiện Nguyên Vũ đang cân nhắc giữa việc thi cử và đi du học. Nhà vô địch Olympia cũng đã xác định được ngành học mình muốn theo đuổi và luôn dặn lòng phải cố gắng hơn nữa để thành công trong những mục tiêu sắp tới.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !