'Tạm biệt nhé' đối đầu với 'Chiếc khăn piêu'

Ca khúc R&B có nội dung về mái trường sẽ cùng đọ sức với ca khúc âm hưởng dân ca Tây Bắc tạo nên cuộc đối đầu thú vị trên sân khấu của Bài hát yêu thích liveshow tháng 11.
Là ca khúc R&B giai điệu nhẹ nhàng, dễ nghe, lại có nội dung về mái trường, bạn bè cộng với 1 MV giản dị, dễ thương, Tạm biệt nhé nhanh chóng gây sốt cộng đồng teen, đặc biệt là các khán giả trẻ đang là học sinh cuối cấp.
Điều đáng nói, đây là sản phẩm hoàn toàn từ những người nghiệp dư, từ tác giả đến người thể hiện ca khúc, diễn viên, người thực hiện MV đều là những cái tên còn rất xa lạ với giới làm nhạc chuyên nghiệp. Sáng tác ca khúc là Lynk Lee, chàng cựu sinh viên khoa tiếng Anh trường ĐH Mở, thể hiện ca khúc chính là Lynk Lee và Phúc Bằng - sinh viên khoa Piano - Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội.
Tạm biệt nhé được đề cử bởi nhạc sĩ Dương Khắc Linh. Vị thành viên Hội đồng tuyển chọn vốn rất hay đề cử và bình chọn cho các nghệ sĩ Underground cho biết, Tạm biệt nhé có lượt nghe và lượt xem khá cao trên Youtube, Linh nghĩ bài hát này hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của chương trình và rất nên có mặt trong BXH Bài hát yêu thích.
'Tạm biệt nhé' đối đầu với 'Chiếc khăn piêu' - ảnh 1
Ca khúc gây sốt cộng đồng teen Tạm biệt nhé

Hơn nữa, đây là một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng phù hợp với sở thích của giới trẻ hiện nay. Bên cạnh đó phần hòa âm và lời không quá cầu kỳ nhưng khi nghe bài này, Linh và nhiều thính giả khác đều có thể nhớ lại thời vui nhất của mỗi người chính là thời trung học". Đây chính là điều đặc biệt của Bài hát yêu thích khi tiêu chí của chương trình mở rộng cho tất cả các ca khúc, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư, mà tiêu chí duy nhất là các ca khúc đang được yêu thích nhất hiện nay.
Bắt đầu sáng tác từ năm học lớp 6 THCS, trước đó không hề nghĩ đến việc sẽ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, chàng ca sĩ - nhạc sĩ có nghệ danh 100% Tây này đang dần có những dấu ấn nhất định đối với người nghe nhạc.
Lynk Lee cho biết "chưa bao giờ biểu diễn trên sân khấu lớn, Lynk Lee rất hồi hộp. Đây là một cơ hội hiếm có đối với những người trẻ và chưa có điều kiện hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp như Lynk Lee, vì thế, Lee sẽ cố gắng hết sức mình". Hi vọng sau "hiện tượng" M-TP ở liveshow 10, liveshow BHYT sẽ tiếp tục phát hiện và là bệ đỡ cho các bạn trẻ có khả năng và đam mê âm nhạc, góp phần làm phong phú thêm cho âm nhạc Việt.
Ngoài Tạm biệt nhé, đêm liveshow Bài hát yêu thích tháng này còn có sự góp mặt của ca khúc Chiếc khăn piêu, tác phẩm đứng đầu bình chọn của Hội đồng tuyển chọn. Với âm hưởng dân ca vùng Tây Bắc đậm đặc, nhịp điệu nhanh, hoan hỉ, tràn đầy tình yêu lứa đôi, tình yêu cuộc sống, Chiếc khăn piêu là câu chuyện kể lại diễn biến cung bậc tình yêu của các cặp đôi trai gái trên miền cao đã nhanh chóng được phổ biến và được nhiều thế hệ khán giả yêu thích.
'Tạm biệt nhé' đối đầu với 'Chiếc khăn piêu' - ảnh 2
Tùng Dương đem hơi thở mới cho Chiếc khăn piêu 

Ngay khi ra đời năm 1956, ca khúc đã được NSƯT Trần Chất hát với cây ác-coóc-đê-ông của NSƯT Huy Luân. Sau đó, NSND Quý Dương, đặc biệt là danh ca Kiều Hưng cũng đã gắn bó tên tuổi của mình với ca khúc này. Về sau, nhiều ca sĩ nổi tiếng khác cũng trình bày lại Chiếc khăn piêu như NSUT Hoàng Chè, NSND Trung Đức và điều đặc biệt là mỗi nghệ sĩ hát lại là một sự sáng tạo riêng, tạo thêm dấu ấn cho ca khúc.
Gần đây, một giọng ca nữ cũng tạo được thành công với ca khúc này là Anh Thơ. Ngoài chất giọng, diễn cảm của Anh Thơ cũng trẻ trung, hồn nhiên lại có sự sáng tạo riêng nên Chiếc khăn piêu của Anh Thơ cũng rất được ưa thích.
Đến cuối năm 2011, trong liveshow “Tùng Dương – Những chuyến đi”, lần đầu tiên Tùng Dương hát Chiếc khăn piêu qua phần hòa âm của nghệ sĩ nổi tiếng Nguyên Lê ngay lập tức đã gây ấn tượng mạnh. Có thể thấy bản phối vừa mang âm hưởng dân gian, vừa đậm tính đương đại này rất hợp với “tạng” của Tùng Dương.
Tuy nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ khán giả như chính Tùng Dương chia sẻ, Chiếc khăn piêu sau đó mới chỉ được Tùng Dương biểu diễn 2 lần ở Lễ trao giải Cống hiến 2011 và liveshow “Tùng Dương hát tình ca”. Lần xuất hiện trên Bài hát yêu thích lần này là một sự xuất hiện đặc biệt vì “rất nhiều khán giả đã gọi điện thoại, viết email muốn Tùng Dương hát lại ca khúc này lần nữa nên Tùng Dương đã quyết định tham gia Bài hát yêu thích.”
Đây sẽ là món quà thú vị cho những khán giả yêu mến giọng hát Tùng Dương và nhất là những khán giả nhiều thế hệ từng yêu thích Chiếc khăn piêu nhưng đã rất lâu không được gặp lại bài hát này trên sóng truyền hình. 
Liveshow Bài hát yêu thích tháng 11 còn có phần trình diễn của các ca khúc: Nhan sắc, Lụa, Bức thư tình thứ năm, Nơi ta bắt đầu, Cảm ơn nhé tình yêu... sẽ diễn ra ngày 4/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.


 


T.Huyền

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !