Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh nhìn từ Bãi Cháy

Tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện kế hoạch đầy tham vọng để khai thác “viên ngọc du lịch” nhằm mục tiêu thu về 1,5 tỷ USD từ ngành công nghiệp không khói vào năm 2020.

“Nồi cơm” chính nuôi sống Quảng Ninh từ trước đến nay là khai thác than, nhiệt điện và sản xuất xi măng. Tuy nhiên, các ngành công nghiệp này đặt ra thách thức rất lớn về ô nhiễm môi trường. Vì thế, Quảng Ninh đã chuyển đổi mô hình phát triển từ “nâu” sang “xanh”, bớt dựa vào tài nguyên hữu hạn như than đá, mà phát huy những giá trị lâu dài như dịch vụ - du lịch, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh nhìn từ Bãi Cháy - ảnh 1

Công nghiệp "xanh" đang trở thành nghành kinh tế mũi nhọn của Quảng Ninh (Ảnh: Đỗ Giang)

Để đạt được mục tiêu này, Quảng Ninh đang áp dụng những chính sách ưu đãi nhằm thu hút các dự án đầu tư lớn phục vụ du lịch, đồng thời, tỉnh cũng tiến hành giải quyết các mâu thuẫn giữa phát triển dịch vụ du lịch và công nghiệp.

Thực tế, phát triển song hành du lịch và công nghiệp luôn là bài toán khó với Quảng Ninh. Càng phát triển công nghiệp thì môi trường càng ô nhiễm, gây khó khăn cho phát triển du lịch. Để phát triển du lịch đòi hỏi phải đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Trong khi khai thác than, sản xuất nhiệt điện, xi măng là trụ cột kinh tế của tỉnh thì việc xử lý cặp mâu thuẫn này càng khó.

Nhưng với định hướng tái cơ cấu kinh tế, Quảng Ninh quyết tâm “mài dũa” để “viên ngọc du lịch” tỏa sáng. Bên cạnh việc thu hút các dự án đầu tư vào du lịch, bảo vệ môi trường khỏi nguy cơ bị ô nhiễm là hành động thiết thực để góp phần chuyển đổi mô hình từ “nâu” sang “xanh”.

Một trong những vấn đề mà du khách phàn nàn là, Hạ Long là thành phố biển mà lại không có bãi tắm!? Nghe thì có vẻ nghịch lý nhưng lại… có lý. Thành phố Hạ Long từng nổi tiếng với bãi tắm Bãi Cháy thường chật kín du khách vào mùa hè, Nhưng bây giờ, không ít du khách ngại tắm vì sợ… bẩn. Nguyên nhân là do môi trường nước của bãi tắm bị ô nhiễm do nước thải từ khu du lịch Bãi Cháy xả trực tiếp xuống biển.

Thực tế, nước thải của hàng trăm khách sạn với tổng số hơn 5.000 phòng khách sạn, các nhà hàng và khu dân cư tại Bãi Cháy đã tạo sức ép rất lớn đến môi trường Vịnh Hạ Long nói chung và bãi tắm Bãi Cháy nói riêng. Để bảo vệ môi trường khu vực này, tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung từ nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng thế giới. Theo đó, nước thải từ khu vực Bãi Cháy được thu gom tại 8 trạm bơm tự động và đưa về Trạm xử lý.

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh nhìn từ Bãi Cháy - ảnh 2

Bãi tắm Bãi Cháy được giao cho Sun Group thực hiện cải tạo,cung cấp thêm bãi tắm cộng đồng chất lượng cao cho du lịch Quảng Ninh (Ảnh: Đỗ Giang)

Tuy vậy, theo tính toán, khu vực Bãi Cháy có tổng lưu lượng nước thải lên đến gần 10.000m3/ngày đêm, nhưng lại chỉ có khoảng 35% nước thải được thu gom về Trạm xử lý. Tại khu vực này, có 9 cửa xả trực tiếp và rất nhiều cửa xả ngầm từ các khách sạn, nhà hàng ở khu vực lân cận mà chính quyền địa phương không kiểm soát được. Vì thế, bãi tắm bị ảnh hưởng trầm trọng bởi lượng nước thải không được thu gom.

Trước trực trạng này, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sun Group thực hiện cải tạo bãi tắm Bãi Cháy thành bãi tắm cộng đồng chất lượng cao nhằm tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Ninh ngay trong mùa hè này. Sun Group trực tiếp tham gia xử lý gần 1km chiều dài bờ biển bị ô nhiễm nhằm tạo nên một bãi tắm công cộng. Công tác này không hề dễ dàng vì ngoài yêu cầu xử lý nước thải còn phải nâng cấp chất lượng cát. Cát sử dụng để cải tạo bãi tắm được vận chuyền từ Vân Đồn, trong đó, để san lấp 100 mét chiều sẽ cần tới gần 400.000m3 cát hạt thô và 50.000m3 cát trắng bãi tắm.

Cùng lúc, Sun Group thiết kế hệ thống thu gom toàn bộ hệ thống nước thải bằng cách xây dựng các hố ga, các tuyến cống tự chảy, giếng tách lưu lượng, cải tạo các trạm bơm nước thải hiện có nằm trong dự án để đưa toàn bộ nước thải về Trạm xử lý nước thải Bãi Cháy.

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh nhìn từ Bãi Cháy - ảnh 3

Nhiều dự án thu gom rác thải và di chuyển làng chài trên Vịnh Hạ Long đang đượctỉnh Quảng Ninh ráo riết thực hiện (Ảnh: Đỗ Giang)

Hiện nay, Sun Group đang huy động đội ngũ khoảng 1.000 lao động để đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo bãi tắm Bãi Cháy nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân địa phương và du khách dịp hè sắp tới. Sau khi việc cải tạo hoàn thành, đây sẽ là một bãi tắm cộng đồng đạt tiêu chuẩn 5 sao, có khả năng đáp ứng được 10.000 người/ngày. Theo đó, SunGroup sẽ hoàn thiện 300 m chiều dài bãi tắm để phục vụ du khách dịp khởi đầu mùa du lịch Hạ Long - 30.4. Đến tháng 6/2015, SunGroup sẽ hoàn tất toàn bộ dự án để đưa vào khai thác 900m bãi tắm cộng đồng chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh môi trường; có bãi cát đẹp, có lực lượng cứu hộ, cứu nạn ứng trực và có đầy đủ các dịch vụ cho một bãi tắm hiện đại...

Nỗ lực làm mới ngành du lịch bằng đổi mới tư duy, tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành một loạt các biện pháp thiết thực nhằm cải tạo và bảo vệ môi trường. Tỉnh đang đề xuất Bộ Xây dựng dừng việc triển khai giai đoạn 2 của Nhà máy xi măng Thăng Long và Hạ Long. Về lâu dài, tỉnh đã tính đến việc di chuyển các nhà máy gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu vực có nguy cơ gây ô nhiễm cho vịnh Hạ Long. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang ráo riết tổ chức thực hiện các dự án thu gom rác thải và di chuyển làng chài trên Vịnh Hạ Long.

Phương Giang

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.