Sư thầy 40 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, năm ngoái trượt chỉ thiếu 0,19 điểm

Thi trượt năm ngoái vì thiếu 0,19 điểm, sư thầy Thích Quảng Phước, quê Bình Thuận đã ra Thanh Hóa ôn luyện để tiếp tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 quyết tâm lấy tấm bằng tốt nghiệp

Chiều ngày 7-7, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết trong ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ở môn Ngữ Văn toàn tỉnh có 165 thí sinh vắng thi, môn Toán có 161 thí sinh vắng thi, không có thí sinh, cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tỉ lệ thí sinh dự thi môn Ngữ Văn đạt 99,56%; môn Toán đạt 99,57%.

Một sư thầy 40 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh 1.

Sư thầy Thích Quảng Phước đi dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng

Tại kỳ thi THPT năm 2022, tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa), có một thí sinh khá đặc biệt, đó là sư thầy Thích Quảng Phước (tên thật là Võ Văn Lâm, 40 tuổi, quê tỉnh Bình Phước). Thầy Phước hiện đang tu hành tại tỉnh Bình Thuận.

Theo sư Thích Quảng Phước, vào năm 2021, thầy đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp tại điểm thi Trường THPT Phan Bội Châu (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên, do thiếu 0,19 điểm nên bị trượt tốt nghiệp.

Với quyết có được tấm bằng tốt nghiệp THPT, tháng 12-2021, sư thầy Thích Quảng Phước đã ra tỉnh Thanh Hóa để ôn luyện và học tập tại chùa Hưng Phúc, TP Thanh Hóa.

"Trong cuộc sống rất cần có những vốn kiến thức, hiểu biết, bản thân cảm thấy cần trau dồi nên tôi quyết tâm học tập để thi tốt nghiệp THPT"- sư thầy Thích Quảng Phương chia sẻ.

Còn tại điểm thi Trường THPT Hậu Lộc 4 (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa), một hình ảnh rất cảm động khi nữ sinh Nguyễn Thị Thùy (ngụ thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc) bị bệnh teo cả 2 chân, không đi lại được nên đã được đoàn viên thanh niên xã Ngư Lộc hỗ trợ, cõng em tới trường.

Một sư thầy 40 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 - Ảnh 2.

Em Nguyễn Thị Thùy được các thanh niên cõng tới các điểm thi

Thanh niên tình nguyện xã Ngư Lộc đã đến tận nhà nữ sinh Thuỳ để cõng và chở Thùy đến điểm thi tại Trường THPT Hậu Lộc 4. Trong quá trình diễn ra kỳ thi, các đoàn viên thanh niên đều phân công đưa, đón nữ sinh từ trường về nhà và ngược lại.

Ông Nguyễn Hải Năm, Chủ tịch UBND xã Ngư Lộc cho biết, Thùy là con út trong gia đình có 3 anh em, bản thân nữ sinh này bị tật bẩm sinh cả hai chân, mọi sinh hoạt, đi lại đều nhờ bố, mẹ.

"Lúc đầu cháu nó học ở lớp tình thương của Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Thông. Trong quá trình học, phát hiện Thuỳ là học sinh có tư chất thông minh, chịu khó nên đã đưa Thuỳ vào học chính quy. Thuỳ luôn là học sinh giỏi, có thành tích học tập rất đáng nể" - ông Năm thông tin.

Được biết, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hội đồng thi Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa có 37.727 thí sinh dự thi dự thi, trong đó số thí sinh đến làm thủ tục dự thi là 37.016 (đạt 98.12%). Toàn tỉnh có 74 điểm thi với 1.580 phòng thi.

Cậu bé đón chị gái đi thi về như ‘đi săn thần tượng’, dân mạng ùa vào thả tim ‘em trai đáng đồng tiền bát gạo’

Cậu bé đón chị gái đi thi về như ‘đi săn thần tượng’, dân mạng ùa vào thả tim ‘em trai đáng đồng tiền bát gạo’

Hình ảnh cậu bé chừng 4-5 tuổi mong ngóng chị gái đi thi về khiến dân mạng cảm thấy yêu hết nấc!    

Theo nld.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !