Sự cố đeo dải băng sai tên nước: Chính thức chấn chỉnh Hoa hậu
Ngày 12/12/2013, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương đã có công văn số 1047/ NTBD-PQL về việc chấn chỉnh sai sót của Công ty CIAT và thí sinh Trần Thị Quỳnh tại cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013.
![]() |
| Hoa hậu Trần Thúy Quỳnh đeo dải băng sai tên nước: VietNam thành VietNem |
Theo đó, nguyên nhân khách quan là công tác chuẩn bị của BTC cuộc thi “Hoa hậu Quý bà Thế giới 2013” chưa thật sự chu đáo, đầy đủ và chính xác. Điều này đã được xác nhận trong thư xin lỗi của ông Chủ tịch Mrs World David Marmel gửi Bộ VH, TT &DL và Cục NTBD, cũng như thư xin lỗi của BTC Mrs World 2013 Trung Quốc.
Về nguyên nhân chủ quan, theo lãnh đạo Cục, Công ty CIAT là đơn vị có nhiều năm hoạt động tổ chức các cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước, nhưng lần này đã xảy ra sự cố với thí sinh Trần Thị Quỳnh, là do công ty chưa cẩn trọng, chu đáo trong công tác chuẩn bị và rèn luyện kỹ năng cho thí sinh.
Về phía Trần Thị Quỳnh, theo đánh giá của Cục, đã chủ quan và để xảy ra những sai sót làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, còn người Việt Nam, tạo ra sự bức xúc trong dư luận. Trên cơ sở phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan, lãnh đạo Cục yêu cầu Công ty CIAT rút kinh nghiệm sâu sắc về công tác chuẩn bị, tổ chức trong việc đưa thí sinh đi tham dự các cuộc thi người đẹp Quốc tế.
![]() |
![]() |
| Công văn nhắc nhở của Cục NTBD vào ngày 12-12 |
Về phía Trần Thị Quỳnh, cần rút kinh nghiệm và cần tiếp tục học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng xử, trang bị kiến thức về văn hoá, xã hội.
Trao đổi với báo chí, đại diện Công ty CIAT, ông Đoàn Đình Dương, Tổng giám đốc Công ty CIAT- đơn vị đưa thí sinh Trần Thị Quỳnh đi dự thi, cho biết, dù có kinh nghiệm hơn 20 năm trong việc tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế, đặc biệt là các cuộc thi sắc đẹp trong nước và quốc tế như: Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Hoa hậu Quý bà Việt Nam và Hoa hậu Quý bà Thế giới nhưng đây là lần đầu tiên công ty CIAT có thí sinh xảy ra sự cố đáng tiếc này.
Ông Đình Dương cũng bày tỏ mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, quan tâm từ các cơ quan quản lý của các Bộ, ngành Trung ương trong việc tư vấn, chỉ đạo và giám sát, để giúp thí sinh có hành trang vững vàng hơn khi lên đường đi dự thi, như kiến thức về văn hóa, trang phục, phong cách trình diễn, cách ứng xử, các thông điệp để quảng bá cho đất nước… qua đó giúp thí sinh có tố chất về mọi mặt và tham dự cuộc thi thế giới đạt kết quả hoàn hảo”.
Nguồn HNM
Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp
Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.
Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á
Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.
Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao
Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam
GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.
Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam
Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.
Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng
Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.
6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp
Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.
‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp
Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.
Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa
Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.
Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan
Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.


