The Drive của Mỹ viết, một tên lửa siêu thanh nhỏ gọn được lắp đặt trong khoang máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Su-57 của Nga có khả năng “thay đổi luật chơi”.
Chiến đấu cơ F-35 do hãng Lockheed Martin thiết kế và phát triển dựa trên phiên bản máy bay X-35 trước đó. Đây là loại chiến đấu cơ tiêm kích đa năng tàng hình hiện đại và cơ động bậc nhất thế giới.
Mỹ đang đẩy nhanh tiến trình nâng cấp máy bay Super Hornet phiên bản block III để có thể phối hợp với UAV và F-35 “hạ gục” Su-57 của Nga.
Trước đây Nga từng gặp nhiều khó khăn khi phát triển động cơ Izdeliye 30, vốn được coi là “trái tim” mang lại sức mạnh cho chiến đấu cơ Su-57.
Hai “thế lực bầu trời” Su-57 của Nga và F-35 của Mỹ đều có những thế mạnh riêng, tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng Su-57 có phần nhỉnh hơn F-35 ở một vài thông số về mặt lý thuyết.
Ấn Độ từng có kế hoạch đầy tham vọng để phát triển máy bay chiến đấu tàng hình với Nga, nhưng đột nhiên bỏ cuộc giữa chừng, truyền thông Mỹ gần đây đã tiết lộ lý do.
Quân đội Nga vừa đăt ra yêu cầu “trên trời” đối với máy bay chiến đấu mới, đó là giá rẻ như máy bay dòng MiG nhưng có hiệu suất chiến đấu ngang ngửa F-35.
RIA đưa tin, Tập đoàn sản xuất máy bay thống nhất (UAC) thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng nhà nước Nga Rostec cho hay, Nga đã bắt đầu nghiên cứu để phát triển một nền tảng mới cho ngành hàng không chiến thuật cơ động.
Su-57 được cho là dòng máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất trên thế giới, tuy nhiên nó lại chưa một lần khẳng định trong thực chiến, cùng với đó, khó khăn tài chính cũng là vấn đề quan trọng quyết định 'ngôi vị số 1' của máy bay này.
Nga đã tiến hành một sự kết hợp 'có một không hai' khi trang bị tên lửa R-37M trên máy bay Su-35, bộ đôi này sẽ tạo ra một trào lưu không chiến mới trong tương lai và được coi là 'kẻ hủy diệt' của máy bay F-35A Mỹ.
Tạp chí Capital của Pháp, mới đây viết rằng chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 triển vọng sẽ là “viên ngọc quý” của ngành hàng không Nga.
Mỹ và Israel vừa huy động hàng chục máy bay chiến đấu F-35 tiến hành diễn tập ở cao nguyên Golan, phía Israel tuyên bố đây là cuộc diễn tập mô phỏng tiêu diệt Su-57 và chế áp radar Nga ở Syria.
Nhật Bản đang phát triển một chương trình chế tạo máy bay chiến đấu mới đầy tham vọng, chương trình này là sự kết hợp tinh hoa của các hãng chế tạo máy bay chiến đấu lớn ở Mỹ và Anh với công ty nội địa Nhật Bản.
Máy bay chiến đấu Su-57 đầy hứa hẹn của Nga không có các “lỗ hổng” như máy bay Mỹ F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, Giám đốc Văn phòng thiết kế Sukhoi, trưởng dự án thiết kế máy bay Su-57 Mikhail Strelets nhận xét.
Nga đang thực hiện một chiến lược xuất khẩu vũ khí hợp lý, hiện vũ khí của Nga đang dần chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á, Trung Đông và châu Phi, điều này có tác dụng quan trọng trong việc hồi sinh nền kinh tế đầy khó khăn của nước này.
Tiêm kích Su-57 được phát triển từ năm 2002 là máy bay chiến tàng hình đầu tiên của Nga. Su-57 có tính siêu hành trình, siêu cơ động và sở hữu hệ thống điện tử hàng không tiên tiến so với các thế hệ trước như MiG-29 và Su-27.