“Cha đẻ” Su-57 nói gì về “lỗ hổng” của máy bay F-22 và F-35 Mỹ

Máy bay chiến đấu Su-57 đầy hứa hẹn của Nga không có các “lỗ hổng” như máy bay Mỹ F-22 Raptor và F-35 Lightning II của Mỹ, Giám đốc Văn phòng thiết kế Sukhoi, trưởng dự án thiết kế máy bay Su-57 Mikhail Strelets nhận xét.

Tiêm kích thế hệ năm Su-57 của Nga. Ảnh: RIA.

Nhận xét trên của ông Mikhail Strelets được tạp chí Horizons của Tập đoàn sản xuất máy bay United States (UAC) đưa tin.

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, họ đã thử nghiệm thành công chuyến bay Su-57 ở tốc độ tối đa. Theo Bộ Quốc phòng, phi công của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã hoàn toàn làm chủ máy bay trong tất cả các chế độ bay, bao gồm cả ở điều kiện độ cao tối đa và quá tải.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, vũ khí mà Su-57 mang theo nằm trong khoang chứa bên trong, phần cứng máy bay thuộc thế hệ mới nhất cùng công nghệ tàng hình né tránh radar đối phương.     

Theo ông Strelets đưa ra nhận định về dòng máy bay của Mỹ, F-22 Raptor ban đầu được chế tạo để chiếm ưu thế trên không, do đó nó chỉ nhằm mục đích chứa các tên lửa không đối không.

Ông Strelets cho rằng, về cơ bản thiết kế một chiếc máy bay là sai lầm khi giải quyết các vấn đề “hạn hẹp” như vậy và nỗ lực triển khai vũ khí hiện đại trong cấu hình hiện có trong khoang máy bay là không hiệu quả.

“Về mặt hình học của các khoang máy bay chiến đấu không còn cho phép chúng chịu được tải trọng lớn hơn, giống như tên lửa của lớp đó”, ông Strelets nói.

Ngoài ra, theo ông Strelets, đối với F-35 Lightning II không có khả năng giải quyết hiệu quả các nhiệm vụ dành cho chiến đấu cơ. “Các đặc tính của nó như là máy bay chiến đấu tăng tốc và cơ động, thậm chí còn thua kém cả máy bay thế hệ thứ 4, chứ chưa nói đến Su-57 của Nga”, ông Strelets nhấn mạnh.

Đồng thời ông theo ông Strelets lưu ý rằng, theo một chỉ số như tỷ lệ tải trọng của chiến đấu mà máy bay chiến đấu cần mang theo, tiêm kích Su-57 “không có sự tương đồng giữa tất cả các máy bay thế hệ thứ năm trên thế giới”.

Tháng 6/2019, Bộ Quốc phòng Nga và Công ty Sukhoi đã ký hợp đồng với số tiền hơn 150 tỷ rúp, theo đó, 76 máy bay Su-57 đầu tiên sẽ được hoàn tất vào năm 2027, dự kiến trang bị cho 3 trung đoàn triển khai tại 3 khu vực chiến lược của Nga nằm ở Viễn Đông, biên giới phía tây và hướng tây nam khu vực Biển Đen.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa chức năng thế hệ thứ năm của Nga. Nó được thiết kế để tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không, mục tiêu mặt đất và mục tiêu mặt nước. Su-57 có thể chiến đâu với bất kỳ loại máy bay nào của kẻ thù. Máy bay có khả năng giám sát không phận ở khoảng cách rất xa, vô hiệu hóa trụ sở, sở chỉ huy, cũng như các hệ thống điều khiển của địch. Su-57 được tạo ra bằng cách sử dụng công nghệ tàng hình. Nó được phát triển nhằm thay thế cho máy bay chiến đấu hạng nặng Su-27.

Video: Phi công Nga có chuyến bay "hoàn hảo" đầu tiên với tiêm kích Su-57.

 
Thanh Bình (lược dịch)

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.