Song Joong-ki lộ bằng chứng nghi hẹn hò sau 3 năm ly hôn Song Hye Kyo

Song Joong Ki lộ bằng chứng hẹn hò người mới trên đường phố Paris đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh Song Joong-ki và Kim Tae-ri hẹn hò trên đường phố Paris đã được lan truyền trên YouTube, nữ diễn viên đang nắm tay Song Joong Ki một cách thân mật.

Tuy nhiên, ngay sau đó đã có thông tin xác nhận rằng nam và nữ chính trong ảnh chụp màn hình là Son Ye-jin và Hyun Bin, không phải Song Joong-ki và Kim Tae-ri. Dù sự việc này đã qua nhưng không phải vô cớ mà mọi người lại tung tin đồn thất thiệt về hai người.

Song Joong-ki và Song Hye Kyo đã ly hôn được 3 năm.

Song Joong-ki và Kim Tae-ri quen nhau trong quá trình quay bộ phim "Victory". Sau đó, Song Joong-ki đã từng nói tại sự kiện quảng bá phim: "Tôi nhớ Kim Tae-ri rất nhiều, sẽ thật tuyệt nếu cô ấy ở đây"….

Gần đây,  Song Joong-ki đã đăng một bức ảnh trên Instagram cá nhân của mình về việc anh đang xem Vlog trên YouTube của Kim Tae-ri và mỉm cười rất hạnh phúc. Và trong một cuộc phỏng vấn trước đây, khi được hỏi về Song Joong-ki, Kim Tae-ri đã nói rằng: “Song Joong-ki làm cho những người xung quanh anh rất thoải mái, rất giỏi an ủi mọi người, có thể mang lại sức sống cho từng cảnh phim, và tôi có cảm giác đó thực sự là diễn viên chính”. Những tương tác này đã khiến cư dân mạng ''đoán già đoán non'' chuyện tình cảm phát sinh giữa hai người?

Dù bức ảnh được chụp từ phía sau, nhưng nhiều người khẳng định đó là Song Joong-ki và Kim Tae-ri.

Mặc dù cả phía Song Joong-ki và Kim Tae-ri đều đã phủ nhận, tuy nhiên có vẻ không thuyết phục được cộng đồng mạng. Cặp đôi cũng rất được người hâm mộ “đẩy thuyền” và khuyến khích 2 nghệ sĩ mạnh dạn công khai mối quan hệ.

Đặc biệt người hâm mộ Song Joong-ki rất ủng hộ nếu nam diễn viên thực sự hẹn hò và tìm được hạnh phúc, vì Song Joong-ki cũng đã ly hôn được 3 năm, họ rất muốn anh tìm được “bến đỗ” của đời mình.

Song Joong-ki và Kim Tae-ri.

Hạ Thảo (theo Kbizoom)

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Đang cập nhật dữ liệu !