Sinh viên tốt nghiệp ngành Phân tích Big Data ra trường làm gì?

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) có thể đảm nhận các vị trí công việc  như nhân viên làm công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu lớn cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế… với mức lương hấp dẫn.

Những năm gần đây, thí sinh quen dần với cụm từ phân tích dữ liệu lớn (Big Data) trong quá trình chọn ngành trước tuyển sinh.

Xuất hiện không lâu nhưng ngành Phân tích Big Data luôn có sự thu hút đặc biệt với những học sinh giỏi các môn tự nhiên.

Vậy ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) là gì?

{keywords}
Sinh viên học ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data) có thể làm nhiều công việc. (Ảnh minh họa)

Theo các chuyên gia, sinh viên học Phân tích Big Data sẽ được trang bị hệ thống kiến thức liên quan đến dữ liệu lớn, các công nghệ và thuật toán được dùng để xử lý và truy vấn dữ liệu lớn. Dó đó, nếu sinh viên là người có đầu óc phân tích và khả năng xử lý dữ liệu, khi theo học ngành này cơ hội thăng tiến sẽ trong tầm tay.

Hiện nay ngành Big Data mang đến cho các doanh nghiệp cơ hội tiếp cận và lưu trữ một số lượng lớn dữ liệu. Trên nền tảng dữ liệu thu thập và sở hữu, các doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh để mở rộng quy mô phát triển trong thời gian ngắn mang lại lợi nhuận cao nếu đi đúng hướng.

Do đó, nhân lực làm việc trong lĩnh vực Big Data đang trở nên kham hiếm bởi đào tạo ngành này chỉ mới xuất hiện, hơn nữa thị trường lại rất cần những kỹ sư có kiến thức, am hiểu, nhạy bén, có thể đảm bảo xử lý khối lượng dữ liệu khổng lồ để sinh lời cho doanh nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Phân tích dữ liệu lớn có thể đảm nhận các vị trí công việc với mức lương hấp dẫn tại các doanh nghiệp như nhân viên làm công việc nghiên cứu, phân tích dữ liệu lớn cho các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, ứng dụng khoa học dữ liệu vào lĩnh vực kinh doanh, marketing tự tạo dựng…

Ngoài ra còn có thể viết hoặc sử dụng phần mềm phân tích, thống kê, lựa chọn mô hình xử lý dữ liệu; giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng hay các cơ sở đào tạo chuyên sâu phân tích dữ liệu với thu nhập khá tốt.

Theo ông Vũ Quang Huy - Phó trưởng phòng tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, các thí sinh đừng đặt nặng quá mức lương của mình sau khi mới tốt nghiệp ngành Phân tích dữ liệu lớn (Big Data). Bởi lẽ đây là ngành mà sinh viên phải không ngừng trau dồi thêm kiến thức chứ không phải cứ tốt nghiệp là có mức lương khủng.

Rất nhiều sinh viên chọn sai ngành Big Data vì các em chưa hiểu rõ sở thích và đam mê, thích là một chuyện làm được hay không là chuyện khác. Nhiều bạn học kém Toán, Ngoại ngữ nhưng lại cứ thích Big Data vì mức lương sau khi ra trường cao hơn hẳn so với ngành nghề khác.

“Học ngành Big Data cần học tốt các môn tự nhiên và cả học tốt ngoại ngữ, đầu tư nhiều về ngoại ngữ, từ cơ bản tới chuyên ngành mới mang lại lợi thế nhất định”, ông Huy cho hay.

Theo các chuyên gia phân tích Big Data, sinh viên cần biết căn bản rồi đầu tư nhiều năm theo đuổi từ thấp lên cao để thật giỏi ngành này.

Khi bạn trau dồi được những kỹ năng độc lập là bạn có thể tự dùng để kiếm tiền hoặc bán cho bất cứ ai, nó cũng giống như khi bạn làm bác sĩ, kinh doanh tiểu thương, mua bán chứng khoán tự doanh... Bạn càng làm càng giỏi nghề thì thu nhập vừa tăng cao vừa giảm lệ thuộc vào bất kỳ một công ty hay một người nào.

Muốn “đầu quân” ngành Công nghệ thông tin, thí sinh cần đạt 8 điểm Toán trở lên

Muốn “đầu quân” ngành Công nghệ thông tin, thí sinh cần đạt 8 điểm Toán trở lên

Nhiều chuyên gia cho rằng, Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những ngành mũi nhọn góp phần mang đến sự phát triển vượt bậc về khoa học kỹ thuật. Chính vì vậy, nó đem đến cơ hội việc làm lớn với thu nhập cao.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.