Sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh giúp trẻ mồ côi đón xuân

Đến hẹn lại lên, “Vì tiếng cười trẻ thơ” lần thứ 3 do dội SVTN đồng hương Nghệ An-Hà Tĩnh, ĐH Kinh tế Quốc dân cùng trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã được tổ chức.

Nằm trong chuỗi chương trình Xuân ấm tình người, Vì tiếng cười trẻ thơ là hoạt động diễn ra thường niên với mục đích đem đến một cái Tết ấm áp và trọn vẹn hơn cho các em nhỏ tại làng trẻ mồ côi Hà Tĩnh.

Sau nhiều năm tổ chức, chương trình lần này đã có sự mở rộng đáng kể về quy mô lẫn đa dạng nội dung chương trình cũng như sự ủng hộ ngày càng nhiều từ phía các doanh nghiệp và cá nhân có lòng hảo tâm.

Sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh giúp trẻ mồ côi đón xuân - ảnh 1
Cùng các em nhỏ tổ chức trò chơi.

Tại đêm giao lưu, Ban tổ chức cùng với đại diện một số nhà tài trợ như Eurowindow, CT Văn hóa, CTCP Nam dược, CTTNHH Long Hải đã trao 20 suất quà với tổng trị giá 30 triệu đồng cho các em nhỏ, đồng thời Tỉnh đoàn thành phố Hà Tĩnh cũng như ban lãnh đạo nhà trường đã có những phần quà gửi tặng đến từng gia đình nhân dịp Tết đến xuân về.

Sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh giúp trẻ mồ côi đón xuân - ảnh 2
Trao quà cho các em trong đêm giao lưu.

Bên cạnh đó, một số chương trình vui chơi ngoài trời vào buổi chiều, những tiết mục văn nghệ như kịch, múa, flashmod... đã mang đến cho những em nhỏ tại đây nụ cười, niềm vui, khiến không khí giáp Tết càng trở nên sôi động, phấn khởi.

Ông Phan Văn Thích, Phó giám đốc làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh phát biểu tại đêm giao lưu: “Chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự quan tâm của cộng đồng đối với các em nhỏ của làng trẻ. Hi vọng trong tương lai, Vì tiếng cười trẻ thơ sẽ ngày càng thành công và quy mô hơn nữa”.

Sinh viên Nghệ An - Hà Tĩnh giúp trẻ mồ côi đón xuân - ảnh 3
Tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu.

Cùng trong chuỗi chương trình Xuân ấm tình người 2013, Đội SVTN đồng hương Nghệ An – Hà Tĩnh cũng đã thực hiện chương trình từ thiện Xuân ấm vùng cao tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, mang tới cho bà con nơi đây một cái tết đủ đầy, ấm áp hơn với tổng giá trị 17 triệu đồng vào ngày 2/2.

Hồng Uyên

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !