Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ

Nhiều bạn sinh viên vẫn thích hát quan họ, chơi đàn bầu bên cạnh những loại hình nghệ thuật hiện đại khác.

Trong “Đêm giao lưu âm nhạc truyền thống Ireland” do các bạn sinh viên Cao đẳng thực hành FPT phối hợp cùng Đại sứ quán Đại sứ quán Ireland tổ chức, các bạn sinh viên đã có dịp thể hiện tình yêu đối với những loại hình truyền thống khi lựa chọn tiết mục biểu diễn cho những vị khách nước ngoài.

Không lựa chọn những màn vũ đạo nóng bỏng, hay bài hát sôi động, các bạn sinh viên đem đến những làn điệu quan họ mượt mà đằm thắm, tiếng đàn bầu thánh thót. Chính những tiết mục nghệ thuật truyền thống này đã đem đến sự thích thú cho các vị khách nước ngoài. Ngoài ra các sinh viên còn thể hiện sự đa tài qua những giai điệu violon, guitar truyền cảm.

Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 1
Làn điệu quan họ mượt mà.
Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 2
Tiếng đàn bầu thánh thót.
Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 3
Màn hòa tấu giàu cảm xúc.

Các nghệ sĩ quốc tế tham gia chương trình cũng đã mang đến cho khán giả những điệu nhạc truyền thống hàng trăm năm tuổi và các bản nhạc đương đại của đất nước giàu truyền thống âm nhạc – Ireland, với những màn trình tấu với nhiều loại nhạc cụ như violon truyền thống, sáo, đàn banjo tenor, mandolin, guitar...

Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 4
Các nghệ sĩ Ireland không chỉ biểu diễn mà còn giới thiệu nhiều loại nhạc cụ truyền thống độc đáo.

Đặc biệt, các bạn sinh viên rất hào hứng với những bước nhảy step dance uyển chuyển và điêu luyện của Quán quân Step dance thế giới - Niall O’Leary, đặc biệt là màn biểu diễn hài hước trong trang phục “anh hai lúa”.

Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 5
Quán quân Step dance thế giới - Niall O’Leary.
Sinh viên Hà Nội mê đàn bầu, thích quan họ - ảnh 6
Màn biểu diễn hài hước của Niall O’Leary trong trang phục “anh hai lúa”.

Đêm giao lưu âm nhạc truyền thống Ireland là một trong nhiều hoạt động ngoại khóa bổ nhằm giúp sinh viên có cơ hội giao lưu với nền văn hóa của các nước cũng như tăng cường vốn kiến thức, sự chủ động trong quá trình hội nhập.

An Hoàng

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !