Sinh viên Đại học Đà Nẵng tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2

Ngày 18/2, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã có văn bản 594/ĐHĐN-VP thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 18/2, PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã có văn bản số 594/ĐHĐN-VP gửi các đơn vị thành viên; các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên (SV) do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (COVID-19).

Ngày 18/2, ĐHĐN thông báo sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 do dịch bệnh COVID-19 (Ảnh: HC)

Theo đó, ĐHĐN thông báo cho SV kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Đối với SV quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường. ĐHĐN cũng khuyến cáo SV hạn chế đi khỏi nơi cư trú; không tham gia các hoạt động giao lưu, tụ tập nơi đông người và không di chuyển đến khu vực ổ dịch, vùng có dịch.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, sáng 14/2, lãnh đạo ĐHĐN đã có văn bản 474/ĐHĐN-VP thông báo SV trở lại học tập bình thường kể từ ngày 17/2. Đối với SV, giảng viên, tình nguyện viên quốc tế tới từ vùng có dịch tạm thời chưa quay trở lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của nhà trường. Tuy nhiên đến chiều cùng ngày, ĐHĐN lại ra thông báo cho SV tiếp tục nghỉ học đến ngày 23/2 để phòng, chống dịch COVID-19.

Nay với thông báo mới cho SV tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020, ĐHĐN giải thích là căn cứ theo Công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14/2/2020 của Bộ GD-ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của SV, học viên do dịch bệnh COVID-19, đồng thời tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Tại thông báo 594/ĐHĐN-VP ngày 18/2, ĐHĐN cũng yêu cầu các đơn vị thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế và các công văn chỉ đạo của Giám đốc ĐHĐN.

Cùng với yêu cầu các đơn vị chuẩn bị phương án điều chỉnh kế hoạch năm học của đơn vị mình phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo, ĐHĐN cũng yêu cầu các đơn vị triển khai cho SV tự học, tự nghiên cứu có hướng dẫn của giảng viên và tổ chức giảng dạy trực tuyến các môn học, học phần (nếu đủ điều kiện), duy trì động lực học tập của SV.

HẢI CHÂU
Từ khóa: Đà Nẵng Đại học Đà Nẵng sinh viên PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ virus Corona dịch COVID-19 Bộ GD-ĐT

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Học sinh thiết kế phần mềm ứng dụng cảnh báo trẻ gặp nguy hiểm

Với ứng dụng thông minh cảnh báo tình huống nguy hiểm ở trẻ em và phụ nữ, đội thi Supernova từ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng đã giành giải nhất cuộc thi Solve for Tomorrow 2024.

Cô giáo xin mua laptop không được giảng dạy đến hết năm học

Cô giáo xin mua laptop ở Trường Tiểu học Chương Dương, quận 1, TPHCM không được đứng lớp giảng dạy từ nay đến hết năm học 2024-2025.

Đang cập nhật dữ liệu !