Sĩ tử đạp xe 300km đi thi ĐH phải điều trị ở khoa thần kinh

Em Ngô Văn Thuận (sinh viên trường Sỹ quan Tăng thiết giáp) sau một trận ốm nặng, sốt cao dẫn đến sang chấn tâm lý.

Em Thuận đã phải nhập viện điều trị tại khoa thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội).

Ông Ngô Văn Quý, bố em Ngô Văn Thuận – thí sinh trong kỳ thi ĐH – CĐ năm 2012 ra Hà Nội dự thi vào trường Quân đội vừa cung cấp thông tin Thuận phải vào viện để điều trị bệnh.

Theo đó, cách đây hơn một tháng gia đình nhận được thông báo từ nhà trường nơi Thuận đang học tập là em phải vào khoa thần kinh của bệnh viện Quân y 103 để điều trị căn bệnh hoang tưởng. Ông Quý và vợ mình phải bỏ việc ở quê ra chăm lo cho con.

Sau hơn một tháng điều trị, hiện bệnh tình của Thuận đã đỡ nhiều. Bố mẹ cũng như nhiều bạn bè, người thân hi vọng Thuận sẽ nhanh khỏi bệnh để trở lại trường tiếp tục học tập và huấn luyện.

Sĩ tử đạp xe 300km đi thi ĐH phải điều trị ở khoa thần kinh - ảnh 1
Thuận đã phải nhập viện vào khoa thần kinh của Bệnh viên Quân y 103. Hình ảnh Thuận sau khi kết thúc kỳ thi ĐH.

Thầy Nguyễn Trọng Mậu, giáo viên Toán, Trường THPT Yên Thành 2 – giáo viên chủ nhiệm hồi cấp 3 của Thuận cung cấp thông tin thêm: “Theo tôi được biết thì nhập học được khoảng 15 ngày, Thuận bị sốt cao, nóng, buổi đêm nói mê, sảng. Sau đó em tự nhiên bỏ trốn khỏi trường nên được các bạn và nhà trường đưa vào nhập viện. Từ hôm biết em Thuận phải vào viện tôi cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi, động viên. Mới đây Thuận nói với tôi là đã khỏe nhiều nhưng vẫn phải theo dõi điều trị tiếp”.

Cũng theo lời thầy Mậu thì mong muốn của Thuận là sớm khỏi bệnh để trở lại trường tiếp tục học tập và huấn luyện để không phụ lòng của mọi người.

Sĩ tử đạp xe 300km đi thi ĐH phải điều trị ở khoa thần kinh - ảnh 2
Bố mẹ em Thuận phải ra Hà Nội để chăm sóc con mình.

Trước đó, trong kỳ thi ĐH – CĐ năm 2012, vì hoàn cảnh gia đình em Ngô Văn Thuận phải đạp xe 300km ra Hà Nội để dự thi. Thế nhưng sau đó kết quả của em , em không đủ điểm vào nguyện vọng 1. May mắn cho Thuận là sau đó cảm phục tấm lòng hiếu học của cậu học trò xứ Nghệ, em đã được vào học trường Sỹ quan Tăng thiết giáp.

H . P

Mở rộng cửa phòng thí nghiệm đón bài toán từ doanh nghiệp

Đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa học cần xuất phát từ thực tiễn để tri thức sớm trở thành công nghệ, sản phẩm và giá trị thực cho xã hội.

Kích hoạt tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên nông nghiệp

Ngày 28/8, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2026.

Trường Đại học Giao thông Vận tải vươn tầm châu Á

Đại học Giao thông Vận tải (UTC) vào nhóm 12 trường dẫn dắt thuộc Đề án phát triển đại học Thủ đô với mục tiêu lọt top 150 châu Á.

Khởi động Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao

Từ 13/8, Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao Samsung Innovation Campus tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Đại học Thái Nguyên) chính thức vận hành.

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Thị Lan tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 5 năm.

Tìm lời giải cho đường sắt tốc độ cao Việt Nam

Hàng trăm nhà khoa học trong và ngoài nước đã tham gia Hội thảo Quốc tế ISART 2026 nhằm tìm giải pháp phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cho Việt Nam.

Liên kết '3 nhà' đưa nghiên cứu khoa học từ phòng thí nghiệm ra đồng ruộng

Không dừng lại ở các bài báo quốc tế hay công trình lưu trên giấy giảng viên, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đưa sản phẩm từ phòng thí nghiệm thẳng ra đồng ruộng.

6.000 vị trí việc làm cho sinh viên nông nghiệp

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia, gần 6.000 vị trí được chào đón tại "Ngày hội việc làm và kết nối doanh nghiệp 2025” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức.

‘3 nhà’ bắt tay nâng chất lượng đầu ra cho sinh viên nông nghiệp

Chiều 14/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy liên kết Nhà nước, Đại học, Doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 71”.

Phân loại rác tại nguồn bắt đầu từ những vỏ hộp sữa

Mô hình giáo dục môi trường được thí điểm tại 16 trường tiểu học ở TPHCM cho thấy sự thay đổi của việc phân loại rác tại nguồn có thể bắt đầu từ những vỏ hộp sữa.

Đang cập nhật dữ liệu !