Sau thay đổi nhận diện thương hiệu, Tập đoàn Đại Dương thời hậu Hà Văn Thắm muốn đổi tên gọi

Bên cạnh những nỗ lực vượt qua khó khăn sau biến cố năm 2014, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã CK: OGC) đang cố gắng dần thay đổi diện mạo hoàn toàn mới.

Sau khi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới ra mắt vào năm 2019, OGC đã thay đổi hoàn toàn đội ngũ lãnh đạo mới và hệ thống nhân sự mới, cách làm mới, tư duy mới. Bên cạnh đó là việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác mới mẻ hoàn toàn.

Sáng 18/7, OGC đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Tính đến 09 giờ 45 phút, Đại hội có sự tham dự của 40 cổ đông và đại diện theo ủy quyền, đại diện cho 80,41% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội, HĐQT đã trình đại hội xem xét thay đổi trụ sở và tên công ty nhưng các cổ đông đã không đồng ý hai nội dung này. 

Theo tờ trình của HĐQT, Ocean Group sẽ mang tên mới là Công ty cổ phần Tập đoàn OGC, tên viết tắt là OGC Group. Trước đó, Công ty con lớn nhất của Tập đoàn là CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH) cũng đã quyết định đổi tên thành Công ty cổ phần Khách sạn và Dịch vụ OCH. Kem Tràng Tiền, một thương hiệu do OGC sở hữu cũng vừa “khoác áo mới”, đồng thời cũng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2020.

{keywords}
Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Ocean Group diễn ra sáng 18/7, HĐQT đã trình đại hội xem xét thay đổi trụ sở và tên công ty.

“Chúng ta giữ lại tên OGC vì nó có những thăng trầm nhưng cũng có những giá trị lịch sử nhất định vì mã cổ phiếu OGC đã gắn bó nhiều năm với các nhà đầu tư” – ông Nguyễn Thành Trung –Phó chủ tịch HĐQT OGC nói.

Bên cạnh đó, Đại hội cổ đông OGC cũng thông qua việc chuyển đổi trụ sở từ số 4 Láng Hạ về tòa nhà Fafilm số 19 Nguyễn Trãi, Hà Nội. Việc chuyển đổi này thực chất mang tính kỹ thuật vì từ nhiều năm nay OGC đã không có bất cứ hoạt động nào tại địa chỉ số 4 Láng Hạ mà đã đặt trụ sở tại tầng 3, tòa nhà Fafilm. Mặc dù vậy, hai đề xuất trên đã không được số đông các cổ đông thông qua tại đại hội.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 của OGC, năm 2019 Tập đoàn đạt 1.281 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 125 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Tập đoàn Đại Dương có kết quả kinh doanh có lãi hợp nhất, nhưng báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ lại có kết quả lỗ (-14 tỷ đồng) và chưa bù đắp được các khoản lỗ lũy kế của các năm trước. Do đó, OGC tiếp tục không chia cổ tức cho các cổ đông.

Xác định năm 2020 vẫn là một năm khó khăn, nhưng OGC mạnh dạn đặt chỉ tiêu 1.008 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, lợi nhuận trước thuế 235 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 206 tỷ đồng.

Theo ông Lò Hồng Hiệp – Tổng Giám đốc OGC – Năm 2019 là năm OGC tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì ổn định tổ chức, nguồn vốn, cơ cấu các khoản mục đầu tư, các dự án chưa thể triển khai, công nợ phải thu vẫn còn lớn chưa thu hồi được nhiều, áp lực về các khoản nợ đến hạn phải trả, việc tiếp cận các nguồn vốn gặp khó khăn do giá trị tài sản cũng như giá trị thương hiệu bị sụt giảm khiến các ngân hàng chưa tin tưởng.

Chia sẻ với các cổ đông tại đại hội sau khi kế hoạch thay đổi trụ sở và tên công ty bị bác, ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT OGC bày tỏ sự tiếc nuối, nhất là việc không thể thay đổi trụ sở công ty.

“Một số văn bản quan trọng được gửi về địa chỉ số 4 Lạng Hạ công ty đều không nhận được vì ở đó bây giờ chỉ là một cửa hàng bán quần áo. Cơ quan Thuế cũng đã nhắc nhở về việc này. Tôi rất lấy làm tiếc về việc này cho đến nay HĐQT không nhận được sự hợp tác của các cổ đông. Mong cổ đông hãy cân nhắc kỹ vì lợi ích của doanh nghiệp và cũng vì lợi ích của các cổ đông”, ông Mai Hữu Đạt nói.

Ngân Giang

Đột biến lợi nhuận OCG thời hậu Hà Văn Thắm, đại hội lần 1 bất thành

Đột biến lợi nhuận OCG thời hậu Hà Văn Thắm, đại hội lần 1 bất thành

Ghi nhận gần 200 tỷ lợi nhuận trong khi các DN khác trầy trật vì dịch bệnh, những đột biến tại Ocean group thời điểm này gây sự chú ý khi hé lộ loạt thay đổi đầy tham vọng

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.