Sản phẩm gốm sứ giả danh Văn phòng Chính phủ bán đầy trên mạng

Các bộ ấm trà in tên Văn phòng Chính phủ được bán trên mạng mà không được sự cho phép của cơ quan này.

Các bộ ấm chén uống trà in nội dung giả danh các cơ quan Đảng và Chính phủ được bán thoải mái trên mạng. Văn phòng Chính phủ từng lên tiếng việc này nhưng sự vụ không có dấu hiệu chấm dứt.

Lợi dụng tên cơ quan Chính phủ để bán hàng

Trang gomsubattr… rao bộ ấm trà ghi “Văn phòng chính phủ kính tặng” với giá 495.000 đồng. Trang này còn bán bộ ấm trà gắn dòng chữ “Công an Thành phố Hồ Chí Minh kính tặng” với giá 165.900 đồng.

Một số trang khác như gomtruonga…, gomquynhhuo… cũng rao các bộ ấm chén tương tự với nội dung “Văn phòng Chính phủ kính tặng”, “Văn phòng Chính phủ tặng”. 

 

Các bộ ấm chén ghi "Văn phòng Chính phủ" được bán nhiều trên mạng. (Ảnh: Hải Đăng)

Không khó để tìm kiếm các nội dung tương tự trên Facebook. Người dùng Xuan Nguyen… rao bán bộ ấm chén “Văn phòng Chính phủ” với giá 400.000 đồng/bộ. Người này cho rằng đây là sản phẩm dư ra từ hợp đồng làm cho Văn phòng Chính phủ.

Thực tế, hầu hết các sản phẩm nói trên đều tuỳ tiện gắn nhãn mác của cơ quan Chính phủ mà chưa được sự đồng ý.

Vào năm 2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khi đó cho biết Văn phòng Chính phủ không đặt hàng ở Bát Tràng và hành động giả danh nhằm phục vụ mục đích thương mại phải lên án. 

Việc tự tiện gắn tên các lãnh đạo, các cơ quan nhà nước vào sản phẩm để kinh doanh, tạo quan hệ, ngoại giao được cảnh báo có thể gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng tới uy tín, hình ảnh của lãnh đạo, cơ quan Nhà nước và những bên liên quan. Sau đó, Cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và xử lý nhiều hộ kinh doanh có sản phẩm giả danh.

Dù được cảnh báo và nhiều hộ kinh doanh bị phạt song một số cá nhân vẫn tiếp diễn tình trạng bán hàng giả nhãn mác như trên. Trên Shopee, một người bán rao bộ ấm chén lợi dụng tên tuổi cơ quan Chính phủ với giá 960.000 đồng.

Trả lời VietNamNet, phía Shopee cho hay đã xóa toàn bộ tất cả các sản phẩm vi phạm đề cập ở trên với lý do "Sản phẩm vi phạm tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng"; đồng thời cam kết có cơ chế rà soát thường xuyên để ngăn chặn những sản phẩm tương tự xuất hiện.

Có thể bị phạt tới 100 triệu đồng

Trả lời VietNamNet, luật sư Phan Vũ Tuấn (Văn phòng luật Phan Law) cho hay hành vi bán hàng như trên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng.

Cụ thể, căn cứ vào quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP, thì các hình ảnh Quốc huy và các dòng chữ “Văn phòng Chính phủ kính tặng”, “Thủ tướng Chính phủ kính tặng” được in ấn trên các bộ ấm chén được xem là nhãn hàng hóa. 

Nhưng hầu hết sản phẩm được bày bán và quảng cáo trên các trang thương mại điện tử và website của doanh nghiệp đều không phải do Văn phòng Chính phủ hay Thủ tướng Chính phủ thực hiện việc quảng cáo và mua bán. Vì vậy, thông tin trên nhãn hàng hóa được in ấn trên các bộ ấm chén đều là không trung thực, không chính xác và không đúng sự thật.

Chưa kể, việc in ấn hình ảnh Quốc huy và các dòng chữ “Văn phòng Chính phủ kính tặng”, “Thủ tướng Chính phủ kính tặng” vào các sản phẩm có thể gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao.

Tại khoản 3 Điều 31 Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 50 Điều 2 Nghị định 126/2021/NĐ-CP, khi có các hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó và nhãn hàng hóa thể hiện những hình ảnh, nội dung nhạy cảm khác có thể gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ ngoại giao sẽ bị phạt tiền lên đến 40.000.000 đồng tùy vào giá trị hàng hóa vi phạm. 

Ngoài ra, theo Văn bản hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc in ấn và sử dụng hình ảnh Quốc huy trên hàng hóa để quảng cáo, kinh doanh mà chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và gây ra những ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc huy thì bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Nghị định 138/2021/NĐ-CP. 

Sử dụng tên gọi của các cơ quan, cá nhân lãnh đạo Nhà nước trong việc kinh doanh, quảng cáo mà thể hiện thông tin không đúng sự thật, không có sự cho phép của các cơ quan, cá nhân lãnh đạo và gây ra những ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Nhà nước cũng bị phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng theo quy định tại điểm b khoản 6 Nghị định 138/2021/NĐ-CP.

Hải Đăng

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Phiên livestream chốt đơn 75 tỷ 'chấn động': Vì sao chưa tiết lộ tỷ lệ hủy đơn?

Chỉ sau 13 tiếng livestream bán hàng, chủ kênh TikTok Quyền Leo Daily thông báo doanh thu đạt hơn 75 tỷ đồng khiến cộng đồng mạng xôn xao, cùng không ít hồ nghi. Bởi, con số này ngang ngửa doanh thu một hệ thống siêu thị có gần 4.000 cửa hàng.

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.