Samsung Việt Nam nói gì về cáo buộc đối xử tệ với công nhân?

Trong cuộc trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Samsung Việt Nam đã phản bác lại những cáo buộc cho rằng Samsung Việt Nam "đối xử tệ" với công nhân.

Trước việc Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển (CGFED) hợp tác cùng IPEN – một tổ chức phi Chính phủ của Thụy Điển – công bố báo cáo về điều kiện làm việc tại các nhà máy của Samsung tại Việt Nam, trong đó có cáo buộc lao động làm việc kiệt quệ bao gồm làm xen ca cả ngày lẫn đêm trong thời gian lên tới 4 ngày; đứng liên tục trong suốt 9-12 tiếng; làm việc trong môi trường tiếng ồn vượt quá giới hạn luật Việt Nam cho phép… Đặc biệt, lao động có thai cũng phải đứng trong suốt thời gian làm việc nhưng được phép nghỉ giải lao, Samsung Việt Nam đã chính thức lên tiếng về những thông tin này.

"Chúng tôi không quan tâm tới báo cáo"

Theo đó, phía Samsung bày tỏ “lấy làm tiếc” về việc hai đơn vị trên tiến hành nghiên cứu điều tra nhưng lại không đến thăm nhà máy Samsung Điện tử Việt Nam (Samsung Electronics Việt Nam), hay xác minh lại lập trường quan điểm của công ty, mà chỉ đơn phương đưa ra bản báo cáo về những nội dung không có căn cứ xác thực.

Mở đầu cuộc trao đổi thẳng thắn với các cơ quan báo chí sáng 01/12/2017, ông Bang Hyun Woo, Phó TGĐ Samsung Việt Nam, cho biết: “Nếu Samsung bị thiệt hại thì Việt Nam cũng bị thiệt hại”. Tuy nhiên ông khẳng định, để đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với Samsung, cần phải xem nội dung và chất lượng của báo cáo.

Với chất lượng của báo cáo này, ảnh hưởng duy nhất đối với Samsung là: vì thông tin này mà có nhiều người quan tâm gọi điện đến hỏi. Việc của chúng tôi chỉ là trả lời các cuộc điện thoại, với báo cáo này chúng tôi không quan tâm cũng không có vấn đề gì”.

Ông Bang Hyun Woo cũng khẳng định nếu IPEN xin lỗi, Samsung Việt Nam sẵn sàng bỏ qua và mọi việc sẽ dừng lại. Đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng có khởi kiện đến cùng hay không.

“Nếu nghe qua có thể tưởng đó là một đề tài nghiên cứu lớn, nhưng đọc qua có thể thấy đó chỉ là những vấn đề, những câu chuyện mà ở bất kỳ nơi đâu chúng ta cũng có thể nghe. Cho nên báo cáo này tôi cho rằng không có chất lượng và cũng không đáng để nhắc đến”, ông Bang Hyun Woo nói.

Ông Bang Hyun Woo (bên trái), Phó TGĐ Samsung Việt Nam đang trao đổi với các PV sáng 01/12.

Samsung Việt Nam cũng phản bác hoàn toàn các cáo buộc của IPEN như: không hợp đồng cho người lao động; giới hạn thời gian đi vệ sinh của công nhân; không quan tâm đến sức khỏe người lao động;...

Công nhân “thích” làm thêm

Trên thực tế sau khi IPEN đưa ra báo cáo nói trên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã tiến hành thanh tra đối với hai nhà máy của Samsung tại Thái Nguyên và Bắc Ninh. Kết quả là có gần 40 nội dung được công ty thực hiện đầy đủ và phát hiện 3 lỗi phổ biến, trong đó có lỗi để công nhân làm thêm quá giờ (thông thường các doanh nghiệp sản xuất khác vi phạm khoảng trên 10 lỗi).

Về vấn đề công nhân làm thêm vượt quá thời gian theo quy định trong Luật Lao động theo kết luận của Bộ LĐTB&XH, ông Bang Hyun Woo cho biết, đối với bất kỳ một công ty sản xuất nào cũng sẽ có khoảng thời gian được gọi là “sản xuất cao điểm”, Samsung Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này nên không thể tránh khỏi việc vượt quá thời gian làm thêm cho phép theo luật.

“Tại Samsung, công nhân có thể làm thêm 30 giờ/tháng, do sản xuất cao điểm nên đơn đặt hàng cao, công ty không có cách nào khác ngoài việc thỏa thuận với người lao động để họ làm thêm ngoài giờ. Samsung không có chính sách sa thải nhân viên khi không có việc, chính vì vậy công ty phải đưa ra chiến lược vận hành nhân lực phù hợp nhất, để không quá thừa vào giai đoạn thấp điểm và không quá thiếu vào giai đoạn sản xuất cao điểm”.

Ông Bang Hyun Woo và ông Ryu Kil Sang, Giám đốc Truyền thông của Samsung Việt Nam cùng phản bác cáo buộc của IPEN về việc công nhân phải làm việc liên tục 12 tiếng. Theo đó, khoảng thời gian 12 tiếng này bao gồm 1,5 tiếng là thời gian ăn, nghỉ của công nhân. Thời gian làm việc tiêu chuẩn của Samsung Việt Nam là 9 tiếng 35 phút, ngoài thời gian này công nhân có thể đăng ký làm thêm giờ nếu họ có nhu cầu.

Hiện Samsung đang áp dụng thời gian làm việc theo 2 mô hình gồm “hai ca hai kíp” và “hai ca ba kíp”. Đối với nhóm thứ hai, thời gian làm việc tiêu chuẩn là 9 tiếng 35 phút/ngày (không bao gồm làm thêm), một tuần làm việc 4 ngày, sau đó nghỉ 2 ngày, trung bình mỗi tháng công nhân làm 20 ngày công.

Ông Bang Hyun Woo khẳng định công nhân rất thích làm theo mô hình “hai ca ba kíp” vì họ vẫn được nghỉ 2 ngày/tuần. Hơn nữa, nếu thời gian làm việc vào ngày thứ Bảy và chủ Nhật, họ sẽ được trả lương 200%.

Chị Trần Thị Lượng, 30 tuổi, quê Bắc Giang, đang mang thai bé thứ ba. Sau khi cảm thấy mệt, chị Lượng và một số nữ đồng nghiệp khác đã xuống Trung tâm y tế Samsung Bắc Ninh nghỉ ngơi khi đang trong giờ làm việc.

Có mặt tại Trung tâm y tế của nhà máy Samsung Bắc Ninh, PV Infonet cũng đã gặp một số nữ công nhân mang thai đến trung tâm để được bác sỹ khám, đồng thời nghỉ ngơi khi đang trong ca làm việc của họ.

Lãnh đạo của Samsung Việt Nam cho biết, 75% lao động tại công ty là nữ, số lượng nhân viên đang mang thai là 4.000 người, số lượng nhân viên đang nghỉ thai sản là 9.300 người. Samsung Việt Nam khẳng định hoàn toàn không có việc cắt giảm lương một cách bất hợp lý vì lý do mang thai.

Ngay khi nhân viên được xác nhận mang thai sẽ được bảo hộ và có dây chuyền làm việc riêng, có ghế ngồi và bữa ăn đặc biệt (2 lần mỗi tuần). Khi nhân viên mang thai từ tháng thứ 7 trở lên sẽ có cơ chế nghỉ thai sản sớm đối với người có nguyện vọng. Ngoài ra, công nhân mang thai còn được tự do sử dụng trung tâm y tế trong công ty để kiểm tra tình trạng sức khỏe và được phép nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào.

Nguyễn Tuân

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.