Quảng Bình: Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và Kiến Giang. Đây là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân vùng sông nước tỉnh Quảng Bình và là sự kiện kỷ niệm 73 năm CMT8 và Quốc khánh 2/9.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ và Kiến Giang của 2 huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân vùng sông nước tỉnh Quảng Bình với tâm niệm cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, tôm cá đầy khoang.  

Tại huyện Quảng Ninh, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện năm nay có sự tham gia của 12 thuyền đua nam và 7 thuyền đua nữ đến từ 12/15 xã, thị trấn trong toàn huyện.

Theo đó, các đội tham gia sẽ thực hiện 03 lượt đua, đó là đua thuyền nữ với chiều dài hơn 7km gồm thuyền đua các xã: Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh, Gia Ninh, Duy Ninh và thị trấn Quán Hàu. Các thuyền đua nam tranh tài ở cự ly 15km; trong đó hạng A gồm thuyền đua các xã: Trường Xuân, Hiền Ninh, Xuân Ninh, Võ Ninh, Tân Ninh và Hàm Ninh; hạng B gồm các xã: Lương Ninh, Vĩnh Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh và thị trấn Quán Hàu.

Với tinh thần thi đấu đoàn kết và thể thao cao thượng, vận động viên các đội đã thể hiện những nhịp chèo mạnh mẽ, những pha rượt đuổi hấp dẫn, đẹp mắt. Hàng ngàn người dân Quảng Ninh và du khách thập phương tập trung về bến phà Quán Hàu và dọc bờ sông cổ vũ náo nhiệt.

Sau khoảng 03 giờ đồng hồ tranh tài trên sông, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức đã trao giải Nhất nam hạng A cho thuyền đua xã Tân Ninh, giải Nhì thuyền đua xã Trường Xuân và giải Ba cho thuyền đua xã Võ Ninh. Ở giải nam hạng B, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội đua thị trấn Quán Hàu, giải Nhì cho đội đua xã Vĩnh Ninh và giải Ba cho đội đua xã Lương Ninh.

Đối với thuyền đua nữ, giải Nhất thuộc về xã Võ Ninh, giải Nhì thuộc xã Vĩnh Ninh và giải Ba là xã Duy Ninh.

Các đò bơi thi đấu sôi nổi tại Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang của huyện Lệ Thủy

Cũng trong sáng ngày 02/9, trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy đã tưng bừng tổ chức lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông năm 2018.

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2018 được tổ chức lần thứ 55. Năm nay, lễ hội thu hút 24 thuyền bơi nam (đò bơi), 09 thuyền đua nữ (đò đua) của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lệ Thủy với sự góp mặt của hơn 1.000 vận động viên nam, nữ.

Đối với các đò bơi được chia thành 02 bảng và đã diễn ra thi đấu vòng loại vào ngày 30/8/2018 để chọn ra 12 đội bơi hạng A, 12 bơi hạng B. Địa điểm thi đấu diễn ra trên sông Kiến Giang, bắt đầu buông phao xuất phát ở Ngã ba Mũi Viết Thượng Phong (thị trấn Kiến Giang), thượng tiêu là cồn Soi (xã Mỹ Thủy), hạ tiêu là âu thuyền An Lạc (xã Lộc Thủy) và về đích tại cầu Phong Xuân (thị trấn Kiến Giang) với quãng đường dài 24km dành cho đò bơi và 18km dành cho đò đua.

Sau hơn 2h tranh đua quyết liệt, gay cấn, lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2018 đã kết thúc với kết quả: Về giải đò bơi hạng A, đò bơi xã Phú Thủy xuất sắc giành giải Nhất; thôn Đại Phong (xã Phong Thủy) giành giải Nhì và Lộc Thượng (xã An Thủy) giành giải Ba. Ở hạng B, thôn Xuân Hồi (xã Liên Thủy) đạt giải Nhất; Xuân Giang (thị trấn Kiến Giang) đạt giải Nhì; Xuân Lai (xã Xuân Thủy) đạt giải Ba.

Đối với đò đua, thôn An Xá (xã Lộc Thủy) xuất sắc giành giải Nhất; Tuy Lộc (xã Lộc Thủy) đạt giải Nhì và Lộc Thượng (xã An Thủy) đạt giải Ba.

Ban Tổ chức lễ hội cũng đã trao giải Nhất toàn đoàn cho cho thôn Lộc Thượng (xã An Thủy), giải Nhì cho thôn An Xá (xã Lộc Thủy) và giải Ba cho thôn Đại Phong (xã Phong Thủy)...

Lễ hội bơi, đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội văn hóa - thể thao cấp tỉnh vào năm 2003 và trở thành hoạt động văn hóa - thể thao mang đậm nét dân gian, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân địa phương trong ngày lễ lớn của dân tộc.

Thông qua lễ hội nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; mở rộng, nâng cao chất lượng phong trào luyện tập thể dục - thể thao quần chúng ở huyện Lệ Thủy, góp phần nâng cao sức khỏe Nhân dân trên địa bàn; đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Trước đó, vào ngày 29/8, tại xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch) cũng đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống trên biển của người dân Cảnh Dương. Lễ hội được tổ chức nhằm kỷ niệm 375 năm thành lập làng (1643 – 2018), và chào mừng 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, 10 thôn của xã tiến hành bốc thăm và chia thành 4 thuyền các màu xanh, đỏ, tím, vàng. Mỗi thuyền bơi tham gia 4 lượt với chiều dài khoảng 2km dọc theo bờ biển.

Sau 4 lượt bơi, căn cứ vào số điểm, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội xanh; các đội vàng, tím, đỏ lần lượt được trao giải nhì, ba và tư.

H.Y

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !