Phụ nữ học nghề để thoát nghèo
![]() |
Nam Sơn vốn là một xã thuần nông, ngoài cấy lúa, trồng rau màu, người dân nơi đây không có nghề phụ gì khác. Năm 2007, khi dự án phát triển các Khu công nghiệp của tỉnh triển khai, nhiều gia đình ở Nam Sơn không còn đất canh tác. Vấn đề tạo việc làm cho người nông dân sau thu hồi đất là bài toán khó, nhất là những phụ nữ trung niên tuổi từ 40 trở lên. Theo bà Phạm thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã: Toàn xã có 1.604 hội viên phụ nữ, sinh hoạt ở 9 chi Hội. Vốn quen với cấy lúa, trồng rau màu nên việc chuyển sang nghề mới gặp rất nhiều khó khăn. Trong số 1604 hội viên chỉ có 583 người tìm được việc làm tại các doanh nghiệp, số còn lại là những phụ nữ trung niên, không còn khả năng tiếp thu chương trình đào tạo các nghề phức tạp, sức khỏe hạn chế không thể lao động nặng nhọc. Trước thực trạng đó, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã đã tham khảo các mô hình làng nghề hoạt động hiệu quả, thấy nghề mây tre đan khá phù hợp. Hội LHPN xã đã quyết định đến Trung tâm Dạy nghề của thành phố liên hệ. Sau khi được Trung tâm chấp thuận, được sự giúp đỡ của thành Hội, năm đầu tiên (năm 2008) Hội LHPN xã đã mở được 4 lớp dạy nghề đan mây tre cho hội viên. Ngay từ tháng học nghề đầu tiên, các chị em vừa học vừa làm đã có sản phẩm xuất bán. Sau khi học nghề, các chị em tự phân nhóm khoảng 5-7 người thành một tổ. Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo thành lập HTX Mây tre đan, chịu trách nhiệm cung cấp nguyên liệu và tìm “đầu ra” cho sản phẩm. Với cách làm này, các chị em có điều kiện vừa làm, vừa học giúp nhau nâng cao tay nghề. Mỗi người làm thường xuyên có thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng trong khi vẫn có thời gian để làm công việc gia đình. Những lúc mùa vụ, chị em có thể làm thêm vào buổi tối. Nhiều chị em trong xã trước đây không tham gia lớp học nghề, sau khi thấy các chị em khác làm có hiệu quả cũng đến học hỏi, nhận hàng về làm.
Thống kê của Hội Phụ nữ xã, từ năm 2008 đến nay, toàn xã đã mở được 29 lớp đào tạo nghề ngắn hạn, trong đó có 8 lớp đan mây tre với 537 hội viên phụ nữ tham gia, số còn lại chủ yếu là đào tạo nghề thú y, trồng cây cảnh và hoa cao cấp… Nhiều hội viên đã tích cực tham gia và xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế khá, thu nhập ổn định như: gia đình chị Nguyễn Thị Lúa ở Chi hội Thái Bảo, từ khi được học và làm nghề đan mây tre cuộc sống gia đình chị đã có nhiều thay đổi. Mặc dù bản thân chị thường xuyên đau ốm, hằng ngày, chồng chị bận rộn với nghề mộc, chị ngoài chăm lo việc gia đình còn tranh thủ để đan thêm. Trung bình mỗi tháng chị có thêm 1,5-1,7 triệu đồng thu nhập từ nghề mây tre đan để nuôi 3 con ăn học (1 con học Đại học, 1 học THPT, 1 học THCS). Hay như các gia đình chị Tống Thị Thuý ở chi Hội Sơn Đông; Hoàng Thị Giang, Phạm Thị Ngọt ở chi Hội Đông Dương… hầu hết diện tích đất canh tác của gia đình đã bị thu hồi. Khi tham gia làm nghề, các chị đã có thu nhập ổn định. Đến nay, toàn xã có 270 chị duy trì làm nghề đan mây tre thường xuyên. Tỷ lệ hộ nghèo do phụ nữ làm chủ giảm còn 30 hộ. Mỗi năm, Hội phấn đấu giúp từ 2 - 4 hộ phụ nữ thoát nghèo.
Bà Phạm Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã khẳng định: “Nghề đan mây tre tuy mới được phát triển ở đây nhưng đã giúp nhiều chị em có thu nhập ổn định. Nếu tích cực làm, nguồn thu này sẽ giúp chị em trang trải sinh hoạt hằng ngày trong gia đình. Tuy nhiên, để giúp hội viên có việc làm ổn định, lâu dài, thì việc đào tạo nâng cao tay nghề, tìm kiếm những mẫu mã mới và “đầu ra” cho sản phẩm vẫn là những điều trăn trở của cấp Hội cơ sở, mong muốn được các ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để giúp chị em phụ nữ ở Nam Sơn cũng như nhiều địa phương khác có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập.