Phụ huynh “đếm từng ngày” khi nghe tin học sinh Hà Nội có thể trở lại trường đầu tháng 3

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, dự kiến cho học sinh trở lại trường từ ngày 2/3 nếu dịch bệnh tiếp tục ổn định. Tất nhiên đề xuất này phải được sự đồng ý của UBND TP Hà Nội.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội thì đơn vị này sẽ gửi tờ trình lên UBND thành phố, đề xuất cho học sinh đi học trở lại từ ngày 2/3.

Tuy nhiên, đó mới là đề xuất của sở GD&ĐT. Căn cứ tình hình thực tế, diễn biến dịch bệnh, UBND thành phố sẽ ra quyết định về ngày cho học sinh đến trường sau thời gian tạm nghỉ học ở trường vì dịch Covid-19.

Dù chưa chắc chắn nhưng thông tin trên khiến nhiều học sinh và phụ huynh trên địa bàn Hà Nội rất hào hứng.

{keywords}
Phụ huynh “đếm từng ngày” khi nghe tin học sinh Hà Nội có thể trở lại trường từ đầu tháng 3 (ảnh minh họa)

Em Nguyễn Thúy Hiền (học sinh trường THCS-THPT Lương Thế Vinh) mong từng ngày được quay lại trường để gặp các bạn của mình.

“Xa các bạn từ trước Tết, vì dịch bệnh chúng em học ở nhà nên cũng chẳng còn những buổi túm năm tụm ba để trò chuyện, hay cùng tranh luận về một vấn đề của bài học, không còn những giờ ra chơi tưng bừng đến toát mồ hôi.

Phải học ở nhà chúng em cũng buồn, em chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát để chúng em được đến trường, gặp lại thầy cô và các bạn. Chúng em sẽ tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh khi đi học trở lại”, em Hiền cho hay.

Trong khi đó, nhận được tin các con có thể đến trường thời gian tới, gia đình anh Hoàng Văn Thái (quận Hoàng Mai) sung sướng vì có thể kết thúc những ngày tháng hai vợ chồng phân công nhau ở nhà trông con học online.

“Vậy là các con sắp được đến trường, tin này còn vui hơn bất cứ tin nào vì thú thật tôi quá chán với kiểu ở nhà “canh” con học online.

Nhà tôi một bé lớp 1, một bé lớp 3. Cả hai bé đều học online, bé lớp 3 học cả ngày còn bé lớp 1 học buổi tối.

Để con ở nhà tự học thì không yên tâm chuyện điện đóm, rồi không kiểm soát được chuyện con chơi điện tử hay không nên ngày nào tôi cũng phải trông con  học online ban ngày, ca học tối đến lượt vợ tôi.

Tôi không biết hiệu quả đến đâu nhưng thấy các con ngáp ngắn, ngáp dài, dán mắt vào màn hình máy tính cả ngày thì cũng lo”, anh Thái tâm sự.

Còn chị Hà Phương Liên (quận Cầu Giấy) ngán ngẩm khi lớp 1 của con chị quá đông. Đầu mỗi buổi học trực tuyến, nguyên việc điểm danh các con thôi đã khiến chị nghe thấy mệt, chưa kể âm thanh hỗn tạp xen vào giờ học.

“Ít ra học ở trường khi con viết sai, đánh vần sai thì cô sẽ sửa luôn cho. Học online với học sinh quá nhỏ tuổi, các con rất thụ động mặc dù tôi thấy cô giáo cũng rất nhiệt tình dẫn tới hiệu quả chưa cao. Tôi mong từng ngày các con được quay lại trường học”, chị Liên tâm sự.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội quyết định cho học sinh các cấp trên địa bàn tạm dừng đến trường từ ngày 31/1 để phòng chống dịch.

Trong buổi làm việc trực tuyến của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội chiều 22/2, ông Chử Xuân Dũng, Phó chủ tịch UBND thành phố đã giao Sở GD&ĐT đánh giá cụ thể sau thời điểm này học sinh đã có thể đi học chưa. Nếu đi học, các trường, lớp phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch thế nào.

Dừng học online với lớp 1, 2: Dịch bệnh có kéo dài, Hải Phòng cũng

Dừng học online với lớp 1, 2: Dịch bệnh có kéo dài, Hải Phòng cũng "tính cả rồi"

Câu trả lời của ngành giáo dục Hải Phòng một lần nữa "được lòng" phụ huynh và học sinh: "Chúng ta cứ bình tĩnh dạy học, quan trọng là hiệu quả".

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !