Phòng chống mua bán người ở vùng cao Bắc Kạn

Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Kạn xác định nhiều trường hợp người dân ở địa phương này vì nhẹ dạ, cả tin nên bị các đối tượng xấu bị lừa đưa sang Campuchia, có gia đình phải bỏ ra cả trăm triệu đồng để chuộc người thân trở về.

Trở về nhà sau khi gia đình phải bỏ ra số tiền chuộc tới hơn 150 triệu đồng, anh Đặng Văn Q. 29 tuổi, ở thôn Nà Niềng, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể (Bắc Kạn) vẫn chưa hết bàng hoàng. Mấy tháng trước, dù đang có công ăn việc làm ổn định nhưng anh Q. đã tìm cách sang Campuchia theo lời hứa của một người bạn là chỉ cần ngồi làm chăm sóc khách hàng trên máy tính với mức thu nhập 20-30 triệu/tháng.

Vậy nhưng những ngày nơi xứ người lại là nỗi ám ảnh khi mười mấy tiếng mỗi ngày bị nhốt trong phòng kín với chiếc máy tính có kết nối Internet và bị buộc phải tìm kiếm, mời chào những người Việt Nam tham gia các app đánh bạc hoặc lừa đảo trên mạng. 

Anh Đặng Văn Q. cho biết: “Họ đe dọa kinh khủng, áp lực lắm. Một ngày ngủ có vài tiếng thôi, mình không làm đạt thì nó ép làm 15-16 tiếng, làm sao mà chịu được. Bây giờ như mất cả trí luôn. Thời điểm đấy rất là sợ. Ở đấy ở trong khu có nhà cao tầng, xung quanh họ xây rào thép gai hết, bảo vệ của chúng cứ 10-20m có người đứng ở đó giám sát. Mình chạy trốn nó bắt được nó đập què chân ấy. Khi bước chân về biên giới Việt Nam, tôi cảm thấy như được sống lại, như giấc mơ luôn…”

Dù mất một khoản tiền chuộc rất lớn, nhưng anh Q. còn may mắn khi có thể bình an trở về. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhận tin báo về gần chục trường hợp công dân ở địa phương bị lừa sang Campuchia và bị cưỡng bức lao động.

Nạn nhân chủ yếu là thanh niên lao, động tự do hoặc sinh viên có nhu cầu làm thêm. Sau khi xuất cảnh trái phép qua biên giới, nạn nhân mới biết bị lừa, bị cưỡng bức làm việc, bị đánh đập và bị chủ người nước ngoài mua đi bán lại. Khi nạn nhân muốn về thì bị buộc gọi điện cho người thân ở Việt Nam nộp hàng trăm triệu đồng tiền chuộc. 

 Người dân trình báo cơ quan chức năng sau khi trở về từ Campuchia.

Thượng tá La Thanh Châu, Phó Trưởng phòng CSHS, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Dù lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, cảnh báo nhưng vẫn có không ít người dân vùng cao vẫn mắc bẫy của bọn buôn người do nhẹ dạ, cả tin.

“Trước tình hình trên, lực lượng Công an đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho người dân về các thủ đoạn của bọn lừa đảo nói chung và lừa đảo liên quan đến mua bán người nói riêng. Chúng tôi cũng phối hợp và yêu cầu chính quyền các địa phương, đặc biệt chính quyền cấp xã, các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về công dân xuất cảnh trái phép, đặc biệt là việc xuất cảnh trái phép đi lao động ở Campuchia theo sự dụ dỗ, lừa gạt của các đối tượng lừa đảo đã diễn ra phức tạp trong cả nước cũng như trên địa bàn tỉnh thời gian qua” - Thượng tá La Thanh Châu nhấn mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng này, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an đưa thông tin, cảnh báo tình trạng người dân bị lừa sang Campuchia lao  động.Theo đó, người dân cần cảnh giác trước các lời mời, kêu gọi qua Campuchia làm việc nhẹ, lương cao, không mất chi phí đi lại... của các đối tượng trên mạng xã hội. Trước khi xác định nhận lời đi làm, nhất là đi làm việc ở nước ngoài cần tìm hiểu thật kỹ về địa danh, địa điểm nơi mình định đến làm việc, đặc điểm, thông tin nhân thân của người giới thiệu và cùng mình đi làm việc tại đó như thế nào, nên tham khảo ý kiến của mọi người và cung cấp thông tin cho gia đình, người thân về địa điểm nơi làm việc và công việc của mình, thông tin về người cùng đi trước khi quyết định xuất cảnh.

Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang Campuchia làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và kịp thời trình báo cho cơ quan công an để cơ quan chức năng kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý.

 Mai Anh

Quảng Ninh nỗ lực hỗ trợ nạn nhân mua bán

Những hỗ trợ sát sườn, thiết thực không chỉ là liều thuốc tinh thần giúp các nạn nhân thêm vững tin khi biết mình không bị bỏ lại phía sau.

Đường biên kéo dài, địa hình hiểm trở… tội phạm mua bán người lợi dụng

Nước ta với đường biên kéo dài, nhiều đường mòn, lối tắt, kênh rạch chằng chịt ...là những cơ hội để đối tượng mua bán người lợi dụng đưa người vượt biên trái phép.

Nghe theo lời hứa "việc nhàn, thu nhập cao", người phụ nữ bị đồng hương lừa bán

Lợi dụng lòng tin của người phụ nữ trú cùng địa phương, Lương Thị Năm (SN 1983, trú huyện Tương Dương, Nghệ An) đã lừa bán nạn nhân sang xứ người với giá 4 vạn nhân dân tệ (tương đương 120 triệu đồng).

Thủ đoạn tội phạm buôn người ngày càng tinh vi, xảo quyệt

Tội phạm mua bán người có chiều hướng gia tăng ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. Trọng điểm là tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Campuchia.

Giúp học sinh, sinh viên tránh xa cạm bẫy của kẻ buôn người

Bộ Công an cho biết, trước hết bản thân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân. Đây là yếu tố cần thiết trong công tác phòng ngừa, tránh tạo môi trường thuận lợi để bọn tội phạm hoạt động.

Hà Giang: Phụ nữ và trẻ em dễ sa vào cạm bẫy buôn người

Đa số các vụ án mua bán người trên địa bàn tỉnh Hà Giang nạn nhân là phụ nữ dân tộc thiểu số, nhận thức, học vấn còn hạn chế, một số trường hợp không nói được tiếng phổ thông nên rất khó khăn cho việc khai thác thông tin.

Quyết liệt phòng chống tội phạm mua bán người ở Sơn La

Sơn La là tỉnh vùng cao biên giới với nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, các đối tượng tội phạm mua bán người thường lợi dụng địa bàn này để hoạt động.

Công an Đồng Tháp tăng cường phòng, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em

Công an tỉnh Đồng Tháp đã làm tốt công tác phòng ngừa, phối hợp với các ngành đoàn thể tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người.

Có nên miễn trừ trách nhiệm pháp lý với nạn nhân bị mua bán vượt biên trái phép?

Nên miễn trừ trách nhiệm hình sự, xử phạt hành chính đối với nạn nhân bị mua bán trong các trường hợp cụ thể như xuất cảnh trái phép, bán dâm...

Sơn La tăng cường truyền thông phòng, chống mua bán người

Hoạt động của tội phạm buôn người có một số chiêu trò không mới nhưng số nạn nhân vẫn tiếp tục bị sập bẫy.

Đang cập nhật dữ liệu !