Nước uống thiên nhiên TH: Kiến tạo sức khỏe từ lòng núi lửa triệu năm

Không phải ngẫu nhiên mà cánh đồng hoa hướng dương trăm hecta ở Nghĩa Đàn lại ngút ngát xanh tươi và rực rỡ đến vậy. Các nhà khoa học đã khám phá ra dưới lòng núi Tiên, dấu tích còn lại của núi lửa cổ, một dòng nước ngầm thiên nhiên thanh khiết diệu kỳ cuộn chảy.

Dòng nước thanh khiết được TH khơi nguồn để làm ra sản phẩm nước tinh khiết TH

Ngày 10/12/2018, sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER của tập đoàn TH chính thức được giới thiệu ra thị trường, ghi dấu một cột mốc mới trong hành trình TH chăm sóc sức khỏe người Việt với các sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên.

Là sản phẩm mới của tập đoàn TH, TH true WATER mang trọn vẹn những giá trị cốt lõi mà tập đoàn TH theo đuổi, mà nổi bật là hai giá trị “Vì sức khỏe cộng đồng” và “Hoàn toàn từ thiên nhiên”.

Cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ nơi vùng đất chân núi Tiên

Không phải ngẫu nhiên mà cánh đồng hoa hướng dương hàng trăm hecta ở Nghĩa Đàn lại trải dài ngút ngát xanh tươi và rực rỡ, thu hút hàng trăm nghìn người từ khắp mọi vùng đất nước về thưởng lãm những năm gần đây.

Dưới lòng đất phì nhiêu màu mỡ ấy, dưới cánh đồng tốt tươi rực nắng mặt trời ấy, là mạch nước ngầm tự nhiên, hấp trọn tinh túy đất trời, tưới tắm ngọt ngào cho đồng đất màu mỡ, phì nhiêu nơi đây.

Chuyên gia Nguyễn Hữu Bình, Đoàn Tài nguyên nước Bắc Trung Bộ, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, người trực tiếp cùng đoàn chuyên gia và cán bộ khảo sát nguồn nước ngầm khu vực núi Tiên, cho biết, trong suốt 36 năm làm việc, từng khi khảo sát thăm dò nguồn nước ngầm khắp Việt Nam, ông đánh giá mạch nước ngầm Núi Tiên là một mạch nước ‘đặc biệt’ ở cả hai khía cạnh trữ lượng và chất lượng.

Nhà máy nước tinh khiết Th nằm ngay dưới chân Núi Tiên, nơi phát hiện nguồn nước ngầm thiên nhiên chất lượng cao

Mạch nước ngầm núi Tiên được phát hiện tại nơi có đá trầm tích hình thành cách đây 240 triệu năm. Từ vùng lõm trên đỉnh núi - vết tích của đỉnh núi lửa phun trào cách đây khoảng hơn 2 triệu năm, các nhà nghiên cứu đã khoan thăm dò và phát hiện mạch nước thiên nhiên tinh khiết, quý hiếm nơi đây.

Giải thích điều này, chuyên gia Nguyễn Hữu Bình cho hay, từ khu vực núi lửa cổ đã tắt, các tầng trầm tích hình thành do bazan phun trào sau nhiều triệu năm nằm sâu dưới lòng núi. Nguồn nước chảy qua các khe đá bazan nằm sâu dưới lòng đất, là loại đá Bazan Olivin có màu xám, xám xanh, cấu tạo dạng bọt- được coi là bộ lọc tự nhiên tốt nhất, tồn tại hàng triệu năm nên nước ngầm chảy qua có độ tinh khiết rất cao. Qua kiểm nghiệm, phân tích, hầu hết các chỉ số của nước khai thác tại nguồn nước núi Tiên Nghĩa Đàn đều đảm bảo an toàn, tốt cho sức khỏe con người.

Chuyên gia Đức thuộc Tập đoàn Krones vận hành dây chuyền hiện đại, khép kín từ khai thác, xử lý, đóng chai TH true Water

Đặc biệt, nguồn nước ngầm Núi Tiên được lưu trữ và bảo vệ sâu trong các lớp đá bazan, tránh xa các yếu tố bên ngoài, bảo vệ khỏi các tác nhân gây ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng và tác động của con người, vì vậy giữ được chất lượng nước tinh khiết, thiên nhiên vốn có.

Các kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế) cho thấy, nước khai thác từ nguồn nước núi Tiên đảm bảo 100% các chỉ tiêu hóa lý an toàn, hoàn toàn không có các tạp chất hòa tan, đảm bảo độ tinh khiết đến mức có thể sử dụng trực tiếp.

Trân quý thiên nhiên và mong muốn mang tới sản phẩm tinh khiết nhất vì sức khỏe con người, Tập đoàn TH đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước tinh khiết đóng chai ngay tại chân Núi Tiên. Sản phẩm nước uống thiên nhiên TH true Water ra đời từ đây.

Nhà máy nước tinh khiết và hoa quả, dược liệu TH nằm ngay vòng cung chân núi Tiên, khai thác nguồn nước tinh khiết, trong lành từ lòng núi bằng dây chuyền công nghệ hiện đại nhất thế giới, với công nghệ xử lý nước, chiết rót, đóng chai tiên tiến, đem đến sản phẩm là những chai nước trong veo tinh khiết đến ngỡ ngàng, vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe con người.

Dây chuyền khai sản xuất, đóng chaiTH true Water hoàn toàn tự động và khép kín, cho sản phẩm đầu tư đảm bảo an toàn và chất lượng

Trong nhà máy Nước TH, các chuyên gia người Đức của Knores đang di chuyển cẩn trọng qua các chuyền để kiểm tra từng công đoạn sản xuất, đóng chai. Không vất vả, nhưng cần sự tập trung, dù máy móc công nghệ hiện đại đã tối ưu hóa các hoạt động sản xuất nhằm đem lại sản phẩm các chai nước tinh khiết có chất lượng tốt nhất.

Với dây chuyền sản xuất nước tinh khiết tiết kiệm năng lượng, tự động 100% của hãng Krones (Đức) - đơn vị hàng đầu thế giới về cung cấp dây chuyền thiết bị thực phẩm cho ngành đồ uống thế giới, nguồn nước thô từ mạch nước ngầm tự nhiên của Núi Tiên sẽ được lọc và xử lý qua hệ thống siêu lọc UF (Ultra-filtration) kết hợp với màng lọc thẩm thấu ngược RO, giúp loại bỏ bất cứ thành phần cặn lơ lửng, vi khuẩn, virus và tạp chất nếu có.

“TH sử dụng công nghệ hiện đại của nhất hiện nay của Châu Âu. Nguồn nước ngầm tự nhiên từ lòng Núi Tiên được đưa qua một dây chuyền xử lý khép kín hoàn toàn và đồng bộ từ xử lý nước đến dây chuyền chiết rót, đóng chai. Vì nguồn nước ngầm rất sạch nên hiệu suất xử lý nước của nhà máy Núi Tiên rất cao, lên đến gần 90%, vì thế lượng nước thải ra rất ít trong quá trình sản xuất”, đại diện của TH cho biết.

Đặc biệt, chuyên gia Nguyễn Hữu Bình cho biết, các máy móc khai thác nước ngầm hiện đại tại đây được lắp đặt hệ thống đo mực nước ngầm, dư lượng, qua đó giúp các nhà quản lý nắm được mức độ khai thác nguồn nước đảm bảo ở ngưỡng an toàn và chất lượng nước tốt nhất.

Trần Ngân Khánh

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.