NovaGroup và Sokimex cam kết đầu tư, phát triển dự án khu đô thị BLUE DRAGON

Ngày 2/11, Tập đoàn Đầu tư Sokimex – Campuchia và NovaGroup chính thức ký kết Biên bản tham gia hợp tác đầu tư và phát triển dự án Khu Đô thị Rồng Xanh (BLUE DRAGON) quy mô khoảng 115 hecta tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

BLUE DRAGON là một trong những dự án thành phần thuộc đề án quy hoạch liên vùng Mekong Smart City - gồm khu biên giới cửa khẩu của 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp với các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm thương mại, trung tâm ẩm thực, bệnh viện, trường học, khu vui chơi giải trí…

Đại diện hai Tập đoàn ký kết hợp tác với sự chứng kiến của Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.

Dự án có vị trí chiến lược, thuận lợi trong giao lưu hàng hóa của 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long với các nước Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, với Miền Đông Nam bộ. Đây là dự án khởi đầu cho một chuỗi dự án trong đề án liên vùng Mekong Smart City. Khi dự án hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội ĐBSCL theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng biên giới khó khăn.

Dự án được quy hoạch với đầy đủ các tiện ích như khách sạn Courtyard by Marriott, Trung tâm hội nghị tiệc cưới 1000 chỗ, Chợ 9 rồng, Khu chợ huyện- chợ biên giới, chợ đầu mối, khu phức hợp thương mại dịch vụ; khu mua sắm, trung tâm ẩm thực, Khu nhà hát, Bệnh viện quốc tế và trung tâm cấp cứu được hỗ trợ đào tạo, vận hành của Đại học Y Dược TPHCM, trường học, trường đào tạo, bến phà Tân Châu - Hồng Ngự, Thiền viện Trúc Lâm.

BLUE DRAGON là một dự án đẹp, trải dài bên dòng sông Mekong thơ mộng đầy sinh khí, một nơi an cư với đầy đủ các tiện ích đáng mơ ước mà ngay cả những trung tâm thành phố lớn cũng chưa có được.

NovaGroup là tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế, trong đó có Novaland (NVL) với cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh , nằm trong nhóm VN30.

Tính đến hết ngày 30/9/2022, Novaland có vốn chủ sỡ hữu đạt 44.700 tỉ đồng, vốn hóa thị trường là 141.000 tỉ đồng và tổng tài sản gần 260.000 tỉ đồng.

Chủ tịch HĐQT – Nhà sáng lập NovaGroup Bùi Thành Nhơn tặng quà lưu niệm cho ông Neak Oknha Sok Kong - Chủ tịch Tập đoàn Sokimex.

Tập đoàn Đầu tư Sokimex là tập đoàn kinh tế hùng mạnh của Vương quốc Campuchia do công tước Neak Oknha Sok Kong, một trong số ít những người giàu của Campuchia làm chủ. Ông sinh ra ở Prey Veng, Campuchia. Ba mẹ là người Việt Nam, sống tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Ông luôn có ước nguyện góp phần phát triển quê hương, giúp đỡ người nghèo khó tại Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Hiếu Liêm – Phó Chủ tịch HĐQT NovaGroup phát biểu tại lễ ký kết.

Theo thoả thuận, Tập đoàn Đầu tư Sokimex và NovaGroup sẽ góp vốn hợp tác cùng thực hiện và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật của 2 Quốc gia để tiến hành tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phát triển dự án BLUE DRAGON.

Dự án BLUE DRAGON dự kiến hoàn tất pháp lý dự án quí 1/2023, và khởi công trong quí 2/2023.

NovaGroup sẽ tư vấn phát triển Khu Đô thị Bokor City có diện tích 5.000 hecta tại Tỉnh Kampot, Cambodia do Sokha Hotel.Co., Ltd (Công ty con của Sokimex Investment Group) làm chủ đầu tư.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chúc mừng sự hợp tác của hai Tập đoàn.

NovaGroup xây dựng đề án Mekong Smart City là đề án liên vùng bao gồm khu kinh tế Cửa khẩu của hai tỉnh An Giang, Đồng Tháp, với kỳ vọng biến nơi đây trở thành trung tâm du lịch của khu vực, trung tâm Logistic GMS (Việt Nam, Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, 2 tỉnh Vân Nam và Quảng Tây Trung Quốc) và Trung tâm chế biến nông thuỷ sản của Quốc gia. Nếu đề án quy hoạch được thực hiện sẽ góp phần xoá bỏ các điểm nghẽn của Đồng bằng Sông Cửu Long về kết nối hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, giáo dục, y tế, tạo ra một điểm đến mới của du lịch tiểu vùng sông Mekong, một khu đô thị kinh tế kiểu mẫu của khu vực, một biểu tượng nối kết tình hữu nghị của hai nước Việt Nam và Campuchia, tạo ra rất nhiều việc làm cho người dân Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như giảm nghèo, giảm nạn ly hương của người dân miền Tây Nam bộ. 

Các đại biểu cùng chụp hình lưu niệm.

Với biên bản ký kết hôm nay, NovaGroup rất kỳ vọng đây sẽ là sự khởi đầu cho một khát vọng trở thành hiện thực, một Đồng bằng Sông Cửu Long được chắp cánh bay cao, một cộng đồng tiểu vùng sông Mekong mở rộng cùng phát triển.

Phạm Trang

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Cần biết để không 'lụt nợ' vì thẻ

Vụ nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu bị biến thành món nợ 8,8 tỷ gây nhiều tranh cãi. Nợ xấu để lại hệ luỵ cho cả người vay lẫn ngân hàng. Chủ thẻ tín dụng cần lưu ý gì để không phải rơi vào tình huống bị đòi những khoản nợ không tin nổi?

Sự thật vụ 'quên' trả nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu, sau 11 năm thành 8,8 tỷ

Vụ việc xảy ra ở Quảng Ninh đang gây 'sốc'. Khách hàng vay thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng nhưng không đóng lãi nhiều năm. Đến nay, cả gốc lẫn lãi lên đến 8,8 tỷ đồng.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.