Nói đúng tên, thông báo 'ba bị tai nạn' lừa học sinh tại Đà Nẵng

Đối tượng nói đúng tên ba của học sinh, sau đó thông báo "ba con bị tai nạn, chú sẽ chở con đến gặp ba...".

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) vừa phát cảnh báo tới phụ huynh, giáo viên về việc có người lạ tới cổng trường dụ dỗ một học sinh lên xe.

 Thời gian gần đây, một số trường trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xảy ra tình trạng đối tượng xấu giả danh người thân của phụ huynh đến đón con tại các trường học. Ảnh minh họa


Cụ thể, chiều 28/3, sau giờ tan học tại cơ sở 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, một người đàn ông giả danh phụ huynh đến đón con. Người này gặp một học sinh lớp 4/7 và nói: “Ba con bị tai nạn, chú sẽ chở con đến gặp ba”.

Đối tượng trên nói đúng tên ba của học sinh. Tuy nhiên, em không tin và không đi theo. Sau đó, người này thuyết phục học sinh đi theo sẽ cho đồ chơi nhưng không thành.

Trước sự việc trên, để đảm bảo sự an toàn cho học sinh, nhà trường đề nghị phụ huynh nhắc nhở các em nâng cao cảnh giác. Khi ba mẹ chưa đón, các em không ra khỏi cổng trường, không tiếp xúc, không nhận đồ hay đi theo người lạ.

“Trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng nhiều của kẻ xấu, phụ huynh cố gắng thu xếp thời gian đón con đúng giờ”, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi khuyến cáo. Đồng thời, trường cũng yêu cầu bảo vệ siết chặt việc ra vào, tuyệt đối không cho học sinh ra khỏi cổng trường nếu không có bố mẹ tới đón.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu, cho biết, Phòng đã nắm được thông tin và có văn bản chỉ đạo đến các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn quận.

Theo ông Lịch, thời gian qua, Phòng GD-ĐT đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các trường tăng cường giải pháp phòng, tránh đối tượng xấu lừa đảo, đảm bảo an toàn trước cổng trường học; yêu cầu hiệu trưởng các nhà trường vận dụng nhiều hình thức tuyên truyền phụ huynh, học sinh nâng cao cảnh giác.

“Thời gian gần đây, một số trường trên địa bàn quận tiếp tục xảy ra tình trạng đối tượng xấu giả danh người thân phụ huynh đến đón con tại các trường học. Đối tượng giả thông tin bố mẹ bị tai nạn, dụ dỗ, lôi kéo học sinh bằng nhiều thủ đoạn như cho tiền, quà…”, ông Lịch cho hay.

Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu cũng khuyến cáo, nhà trường không đăng thông tin, danh sách, số điện thoại của giáo viên, phụ huynh cũng như hình ảnh học sinh lên mạng xã hội để đề phòng kẻ xấu khai thác thông tin.

Trước đó, tại Đà Nẵng cũng rộ lên chiêu lừa “con cấp cứu ở viện”, yêu cầu phụ huynh chuyển tiền gấp để được phẫu thuật cho con em.

Trước tình trạng này, Sở GD-ĐT Đà Nẵng đã thông báo đến phòng GD-ĐT các quận, huyện yêu cầu các đơn vị nhắc nhở, chỉ đạo các trường gửi tin nhắn cảnh báo phụ huynh về thủ đoạn lừa đảo.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Giảng viên trình độ giáo sư, tiến sĩ phía Bắc nhiều hơn các vùng khác cộng lại

Theo Bộ GD-ĐT, hiện nay quy mô và chất lượng giảng viên được nâng lên rõ rệt trong những năm qua. Riêng vùng Đồng bằng sông Hồng, số người có trình độ tiến sĩ bằng cả nước cộng lại.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

'Khóc ròng' ở trường quốc tế học phí tiền tỷ: Đi không được, ở cũng không xong

Tin tưởng nhà trường, không ít phụ huynh ‘xuống tiền’ cho vay từ vài tỷ đến chục tỷ. Đổi lại, học sinh sẽ được học tập với mức chi phí 0 đồng. Đây cũng là nguồn cơn khiến nhiều phụ huynh ‘khóc ròng’ vì chờ mòn mỏi nhưng không đòi được “nợ”.

Học sinh lớp 11 Hà Nội lọt nhóm đầu tư chứng khoán xuất sắc tại trường Mỹ

Trong vòng 1 tháng khi tham gia trên sàn giao dịch chứng khoán ảo, Thái Toàn làm tăng khối lượng “tài sản” từ 1 triệu USD lên 7,5 triệu USD.

Tình tiết lạ vụ học sinh nghi bị thầy giáo đánh phù nề vùng đầu

Một số học sinh khẳng định thầy giáo có dùng que nhỏ đánh vào đầu Q., nhưng số khác cho biết do Q. đi xe đạp buông hai tay nên bị ngã ra đường.

Dòng họ nức tiếng có 3 cha con cùng đỗ tiến sĩ, nhiều năm làm quan lớn

Dòng họ Phan Huy ở Hà Tĩnh vang danh cả nước về truyền thống hiếu học, khoa bảng, có nhiều hiền tài được sử sách lưu danh. Trong đó, có 3 cha con Phan Huy Cẩn cùng đỗ tiến sĩ, đóng góp nhiều công trạng cho đất nước.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !