Nỗi đau xé lòng của nạn nhân bị bán sang Malaysia làm mại dâm
![]() |
Hai cô gái Việt được cảnh sát giải cứu khỏi những kẻ buôn người. |
Số phận bị chà đạp
Nào ngờ, khi đến nơi, chị bị nhốt vào một căn phòng nhỏ và bắt đầu hứng chịu cảnh hành hạ. Khi biết mình bị lừa đi bán dâm, chị khóc lóc, van xin nhưng bị chúng đánh đập, dọa giết. Cuối cùng, chị đành nghe theo sự sắp đặt của họ.
Những ngày tháng ở Malaysia luôn trở thành ký ức khủng khiếp, không khác gì một địa ngục trần gian. Mỗi lần nhớ đến nó, lòng chị N. tan nát, tủi nhục lại quay về như đang xảy ra hiện hữu vậy. Chị kể khi phải tiếp khách từ 11h sáng hôm trước đến 4h sáng hôm sau, trong quãng đời của chị phải tiếp khách tới 2000 đàn ông đủ các thành phần, đến từ các nơi khác nhau.
Chị đã nhiều lần lên kế hoạch chạy thoát, nhưng thất bại và phải hứng chịu sự trừng phạt của những kẻ buôn người. Cùng nhóm với chị N. cũng là những phụ nữ bị lừa bán sang đây làm mại dâm. Họ đã giúp đỡ nhau bỏ trốn, chị trốn được ra ngoài và được đưa Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và được giúp đỡ trở về quê nhà.
Tan nát giấc mơ giúp việc lương cao
Chị H đồng ý sang Ma Cao để lại ở nhà 2 đứa con nhỏ với hi vọng đi về sẽ đổi đời. Chị được người ta đưa lên ô tô và chở vào Móng Cái. Tiếp tục lên ô tô đi thêm hàng nghìn km nữa cũng đến được Ma Cao.
Tuy nhiên, công việc của chị không phải là giúp việc gia đình như người ta nói mà họ đưa chị vào ổ mại dâm với cái mác làm tạp vụ. Một tuần đầu, chị H chỉ làm tạp vụ nhưng đến tuần thứ 2 trở đi chị phải tiếp khách.
Chị H. cố gắng chịu đựng với hi vọng có ngày trở về quê hương. Một lần, chị trốn được ra chợ và nhờ người ở chợ giúp chị trốn. May mắn, chị đã gặp được người đồng hương quê ở Nam Định cũng đang làm giúp việc bên Ma Cao họ đã giúp chị liên hệ với gia đình và nhờ cơ quan chức năng giải cứu.
Số liệu của Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm cho thấy, tại Việt Nam, trong giai đoạn 2011-2015, các địa phương đã phát hiện gần 2.000 vụ buôn bán người với hơn 3.800 nạn nhân. Trong đó, trên 85% số nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.
Tình hình mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em diễn biến phức tạp với các thủ đoạn tinh vi của tội phạm trên cả 63 tỉnh thành.
Các đối tượng dễ bị bọn tội phạm mua bán người dụ dỗ và đem bán chủ yếu là phụ nữ 18 – 35 tuổi, trẻ em trong độ tuổi vị thành niên. Những đối tượng này chủ yếu thường sống ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, khó khăn về kinh tế, thất nghiệp, trình độ văn hoá thấp, thiếu hiểu biết, cả tin, muốn có nhiều tiền,.