Nhân viên ngân hàng lo bị 'cắt' thưởng Tết

Tết Dương lịch, số ngân hàng thưởng Tết cho nhân viên chỉ 100.000-500.000 đồng không hiếm. Dự kiến, Tết âm lịch cũng có một số nơi “cắt” thưởng.

Chị B. - nhân viên ngân hàng SHB cho hay, dịp Tết dương lịch không có tiền thưởng, còn Tết âm lịch chưa thấy thông báo nhưng đang có thông tin bị “cắt” hoặc sụt mạnh so với năm trước. Trước đó, Tổng giám đốc Techcombank Simon Morris đã viết tâm thư cắt toàn bộ thưởng Tết âm lịch cho nhân viên, còn Tết dương lịch là dịp cuối năm nhà băng này chi cho lao động tháng lương thứ 13. Theo một số nhân viên của Navibank, năm nay, Tết dương lịch và âm lịch, ngân hàng này đều không có thưởng.

Còn theo một số nguồn tin khác làm việc tại ACB, Tết dương lịch năm nay, nhân viên được 500.000 đồng. Tại Sacombank mức thưởng với nhân viên bình thường là tháng lương 13, VPBank thưởng chung 1 triệu đồng. Thậm chí, nhân viên một ngân hàng tại TP.HCM còn rỉ tai với nhau, tại khu vực này có một nhà băng thưởng Tết dương cho nhân viên chỉ 100.000 đồng.

Nhân viên ngân hàng lo bị 'cắt' thưởng Tết - ảnh 1

Năm nay, ngân hàng không phải là ngành có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất. Thậm chí, tại một số ngân hàng, nhân viên đang nơm nớp lo bị "cắt" khoản này.

Các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước, dịp Tết dương lịch vẫn có mức thưởng tương đối cao. Anh S. - làm việc tại BIDV cho biết dịp Tết năm nay, mức thưởng của nhà băng này là 2 triệu đồng, tại Agribank nhân viên chính thức nhận được 3 triệu đồng.

Với ngân hàng Quân đội, thưởng Tết dương lịch cho nhân viên tương đương 2 tháng lương. So với một số ngân hàng lớn, lãi sau thuế/đầu người của MB còn cao hơn, do đó, mức thưởng Tết cao cũng không khó hiểu với nhân viên trong ngành.

Riêng về thưởng Tết âm lịch, đến thời điểm này, ngoài Techcombank công bố không có và Vietcombank cho biết là 2 tháng lương, thì các nhà băng khác vẫn giữ kín. Ông Nguyễn Thanh Toại - Phó tổng giám đốc ngân hàng Á Châu cho biết, năm nay, thưởng Tết cho cán bộ nhân viên chắc chắn không như năm ngoái. Không tiết lộ cụ thể mức thưởng Tết năm nay, song lãnh đạo ACB cũng úp mở, có thể có nhân viên không được thưởng, vì số tiền sẽ căn cứ vào hiệu quả công việc cũng như việc hoàn thành các chỉ tiêu.

Lý do chính khiến ACB không hậu hĩnh trong thưởng Tết, theo lãnh đạo nhà băng này, là năm 2012, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng. Riêng về chi trả cổ tức, ACB sẽ có thông tin trong đại hội cổ đông thường niên. Không nói rõ mức thưởng Tết dành cho nhân viên, song một lãnh đạo Vietinbank cũng hé lộ, thưởng năm nay không bằng năm ngoái dù vẫn kinh doanh lãi lớn.

Theo giới chuyên gia, chuyện ngân hàng chi thưởng Tết thấp, thậm chí cắt luôn khoản này là điều không khó hiểu, khi chính những nhà băng này gặp khó khăn trong cả năm 2012. SHB lỗ lũy kế 3 tháng đầu năm 2012 lên tới hơn 1.100 tỷ đồng vì phải bù trừ chi phí dự phòng rủi ro khi sáp nhập với Habubank, trong khi ACB lỗ hơn 1.100 tỷ đồng vì kinh doanh vàng, không ít nhà băng trong đó có Vietinbank xin điều chỉnh kế hoạch kinh doanh với mức lợi nhuận trước thuế là 7.500 tỷ đồng (thay vì 9.000 tỷ như mục tiêu đề ra)... "Nhiều ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro lớn, trong khi một số khác có tỷ lệ nợ xấu lên tới 40-50% dư nợ tín dụng thì không có lý do gì để thưởng Tết cao", chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận định.

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh thì cho rằng, các năm trước, doanh nghiệp có thưởng Tết cao nên công bố rầm rộ, năm nay trầm lắng do có ít nên chậm công khai, hoặc có thể chưa bố trí được nguồn để thưởng Tết. Ông dự đoán, ngành có thưởng Tết cao trong năm nay nhiều khả năng là doanh nghiệp phía nước ngoài liên quan đến xuất khẩu, đặc biệt là hàng điện máy…Với ngành ngân hàng, theo dự báo của Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, tình hình lợi nhuận trong năm 2013 cũng khó có thể lạc quan khi lượng trích lập dự phòng rủi ro tăng mạnh.

Lan Anh

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.