Người vợ bí ẩn của bầu Đức lần đầu lộ diện: Sở hữu cổ phần có gì mới?

Mặc dù công chúng đã thuộc tên vợ con bầu Đức trong các báo cáo quản trị của Hoàng Anh Gia Lai, song chân dung của họ luôn bí ẩn. Vợ con ông cũng gây bất ngờ vì… không liên quan đến tập đoàn.

Người vợ bí ẩn của bầu Đức lần đầu lộ diện: Sở hữu cổ phần có gì mới? - 1

Bức ảnh gây "sốt" về bữa tiệc tất niên tại tư gia bầu Đức

Cách đây ít ngày, một thành viên của Ban huấn luyện Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã chia sẻ bức ảnh gây chú ý với sự xuất hiện của ông bầu Đoàn Nguyên Đức và nhiều nhân vật trong đội bóng phố núi này.

Bức ảnh này lập tức đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thông, trong đó ghi lại bữa tiệc tất niên tổ chức tại nhà riêng bầu Đức, khách mời là các thành viên thuộc Ban lãnh đạo đội bóng và một số cầu thủ xuất thân từ lò đạo bóng đá của Hoàng Anh Gia Lai.

Những người có mặt trong bức ảnh này hầu hết đều quen mặt với công chúng. Có thể nhìn thấy HLV Kitatisuk và dàn cầu thủ nổi tiếng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương.

Tấm ảnh này cũng vô tình tiết lộ phần nào cuộc sống cá nhân của bầu Đức - vốn xưa nay là người rất kín tiếng về đời tư. Theo đó, đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy một góc tư gia của ông chủ đội bóng phố núi.

Ngồi ở vị trí "chủ tọa" là bầu Đức và bên cạnh ông có sự xuất hiện của một người phụ nữ. Nhiều khả năng đây là bà Hoàng Thị Ngọc Bích - người vợ kín tiếng của bầu Đức, vốn chưa từng xuất hiện công khai trước truyền thông và công chúng.

Bầu Đức từng có lần nói vui rằng đố các phóng viên có thể tìm ra được một bức hình của vợ con ông. Và đúng là giới phóng viên đã gần như "bó tay"! Với bầu Đức, gia đình là nơi mà ông "hài lòng nhất, hạnh phúc nhất" (trích lời ông Đức trả lời phóng viên).

Được biết, vợ và các con của bầu Đức phần lớn thời gian sinh sống ở Singapore. Bầu Đức cho biết, ông cho con sang Singapore học từ nhỏ. Do công việc phải di chuyển nhiều nên mỗi tháng may ra chỉ được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore, mọi chuyện con cái, gia đình đều do một tay vợ ông lo toan.

Thấy chồng lặn lội thương trường cực khổ, bà Ngọc Bích từng khuyên ông nghỉ việc, nhưng ông lại xin bà làm thêm vài năm nữa, khi chuyển giao xong cơ ngơi.

Con gái đầu của ông (lúc đó mới 24 tuổi) từng có lần gây bất ngờ cho nhiều người khi xuất hiện tại lễ khởi công dự án tại Myanmar năm 2015, tuy nhiên không công tác ở HAGL mà làm tại một ngân hàng nước ngoài.

Việc cho con cái du học, theo ông Đức cũng là một cách để ông tránh cho các con cạm bẫy, vì ở nước ngoài không ai biết các con ông là con ai.

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty vừa được Tập đoàn HAGL công bố ngày 30/1/2021, tại ngày 31/12/2020, ông Đoàn Nguyên Đức sở hữu 36,85% vốn điều lệ của HAGL, một số người nhà của ông có sở hữu cổ phần tại doanh nghiệp.

Song, đáng chú ý nhất là vợ và các con ông (Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh) không hề nắm giữ cổ phần nào ở HAGL.

Người vợ bí ẩn của bầu Đức lần đầu lộ diện: Sở hữu cổ phần có gì mới? - 2
Chào bầu Đức về tay tỷ phú Trần Bá Dương, HNG rớt giá thê thảm

Chào bầu Đức về tay tỷ phú Trần Bá Dương, HNG rớt giá thê thảm

Trong số ít các cổ phiếu không “bắt sóng” với đợt tăng nóng của thị trường chứng khoán giai đoạn khoảng 3 tháng vừa qua, HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai là một trường hợp đáng để lưu tâm.

Theo Mai Chi/Dân trí (tổng hợp)

Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM

Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.