Người đầu tư bất động sản muốn gục ngã

Nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn đang rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi hạ giá nhiều cũng không ai mua, còn tiếp tục ôm hàng thì có thể gánh nợ xấu.

Đặt cọc gần 2 tỷ đồng cho một căn nhà phố hình thành trong tương lai ở Biên Hòa (Đồng Nai) chỉ với mục đích đầu tư, chị B. (quận 1, TP.HCM) giờ đây “đau đầu” với bài toán dòng tiền.

“Chủ đầu tư ân hạn gốc và lãi tối đa 9,5%/năm trong vòng 2 năm. Thời điểm mua, tôi thấy đây là ưu đãi rất tốt nên đã cọc 20%, dự định vay 80% còn lại. Tuy nhiên hiện tại lãi suất đã lên quá cao, nếu chấp nhận vay tôi phải bù thêm 5-6%/năm, vượt quá dự kiến. Sau khi nhẩm tính sơ bộ, tôi muốn ‘ngã gục’ vì dòng tiền của gia đình lúc này cũng không ổn định”, chị B. kể.

Bỏ cọc, hạ giá thoát hàng hay gồng nợ?

Sắp đến hạn giải ngân số tiền còn lại, chị B. vẫn chần chừ chưa dám ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng.

“Tôi muốn ‘sang’ cọc nhưng rao mãi không ai hỏi han. Giờ tôi bỏ cọc là mất gần 2 tỷ đồng, uổng lắm, mà giữ thì có lẽ cũng không gồng nổi", chị tâm sự.

Không khá khẩm hơn, anh Chí Cường sau khi đặt cọc 30% cho một căn hộ tại TP Thủ Đức (TP.HCM) thì chờ hơn một tháng qua vẫn chưa được ngân hàng giải ngân khoản vay tương đương 70% giá trị còn lại. Dù kế hoạch giải ngân ban đầu là trong tháng 11, đến nay ngân hàng vẫn báo chưa có “room”.

"Nếu không vay được, tôi không biết xoay xở như thế nào để thanh toán cho chủ đầu tư. Theo hợp đồng, chậm ngày nào là tôi phải trả thêm phí phạt ngày đó. Cứ kéo dài như thế này, có thể tôi sẽ bị phạt hết số tiền đã cọc", anh chia sẻ.

Những ngày qua, anh Cường liên tục đăng tải lên mạng xã hội và nhờ nhiều môi giới “sang” cọc, nhưng dường như không ai hứng thú mua hay đầu tư căn hộ xa trung tâm này.

dau tu bat dong san anh 1

Nhiều nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính lớn đang rơi vào tình thế khó khăn. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thực tế, càng cận Tết càng không khó bắt gặp những dòng thông báo “chủ ngộp cần bán gấp”, “đất ngộp hạ giá”... trên mạng xã hội. Trong số đó, thậm chí một căn nhà 1 trệt, 1 lửng, 2 lầu trên đường Lê Văn Lương (quận 7, TP.HCM) được rao bán từ đầu năm đến nay vẫn chưa được "chốt" dù đã liên tục giảm giá.

"Căn này lúc trước 10 tỷ đồng, nay qua 4 đợt giảm giá chỉ còn 8 tỷ đồng. Nhưng chủ đang ‘ngộp’ nên muốn bán nhanh, nếu khách có nhu cầu vẫn có thể thương lượng thêm", môi giới căn này cho hay.

Cùng lúc này, một căn nhà 1 trệt, 2 lầu tại phường Phú Thuận (quận 7, TP.HCM) cũng đã trải qua hai lần giảm giá liên tiếp. Giá chào bán hiện tại chỉ còn 6,7 tỷ đồng nhưng vẫn chưa tìm được khách mua.

Trong khi đó, một căn shophouse 170 m2 tại một khu đô thị ở TP Thủ Đức (TP.HCM) cũng được rao “bán cắt lỗ tới 50 tỷ đồng”, chỉ còn 150 tỷ đồng. Các sản phẩm tương tự tại đây cũng đang được chào giá quanh mức 130-160 tỷ đồng/căn, tương ứng giảm giá 20-25% so với trước đây.

Bất động sản 'ngộp' vẫn khó bán

Trao đổi với Zing, ông Trần Khánh Quang - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Việt An Hòa - xác nhận đang có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư “ngộp”, điển hình là với bất động sản ở xa như Đắk Nông, Đắk Lắk..., hay tại những dự án có quá nhiều sản phẩm mà tỷ lệ lấp đầy không cao.

Tuy nhiên, ông nhìn nhận bất động sản rao bán hiện tại sẽ khó có người mua, vì thời điểm này người mua phải giao dịch bằng tiền mặt, khó vay vốn ngân hàng

"Giai đoạn này, nếu có tiền mặt, nhà đầu tư sẽ ưu tiên mua bất động sản ở khu vực trung tâm và đáp ứng nhu cầu ở thực. Bất động sản đẹp, giảm giá tốt sẽ dễ thanh khoản", ông nói.

Nói là cắt lỗ nhưng đây thực sự chỉ là đưa bất động sản về giá trị thực. Hiện tại giảm một nửa thì giá vẫn cao gấp 5 lần trước kia.

Chuyên gia tài chính, bất động sản Nguyễn Duy Chuyền - Doctor Housing.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia tài chính, bất động sản Nguyễn Duy Chuyền - Doctor Housing dẫn chứng các căn nhà, chung cư hiện hữu tại các khu đô thị hiện chỉ giảm tối đa 10-20%. Lý do là trước đây thị trường này không bị tăng giá “ảo”.

Trong khi đó, những loại hình như đất nền vùng ven, bất động sản nghỉ dưỡng đã tăng giá gấp 10 lần trong 3 năm qua. “Nói là cắt lỗ nhưng đây mới chỉ là đưa bất động sản về giá trị thực. Hiện tại giảm một nửa thì giá vẫn cao gấp 5 lần trước kia", ông Chuyền phân tích.

Do đó, đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ bất động sản, ông cho rằng nếu dùng đòn bẩy tài chính thì nên cắt lỗ, thoát hàng hoặc giảm tỷ trọng vay ở các tổ chức tín dụng càng sớm càng tốt. Nếu nhà đầu tư mua bằng tiền mặt thì có thể giữ lại, nhưng phải xác định tài sản không có giá trị thực sẽ khó tạo lợi nhuận.

dau tu bat dong san anh 2

Chuyên gia cho rằng nếu nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính thì nên cắt lỗ, thoát hàng hoặc giảm tỷ trọng vay ở các tổ chức tín dụng càng sớm càng tốt. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh kể cả với bất động sản có giá trị thực, nhà đầu tư vẫn cần xem xét kỹ bài toán tài chính. "Phải tính đến trường hợp nếu lãi vay tiệm cận 18%/năm thì có trả nổi không, nếu không phải cắt lỗ bằng mọi cách để tránh ảnh hưởng đến gia đình và doanh nghiệp'', ông khuyến nghị.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới dự báo còn nhiều biến động, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cũng khuyên nhà đầu tư và người mua nhà tính toán thận trọng trước khi vay vốn nhằm đảm bảo chi phí đáp ứng nguồn vốn, cũng như các khoản dự phòng trong trường hợp lãi suất tăng lên. Theo ông, lãi suất ngân hàng từ nay đến cuối năm sẽ không tăng, nhưng sang năm 2023 có thể tiếp tục tăng với mức tăng kỳ vọng 0,5-1%/năm.

Độc giả có thể tìm thêm nhiều câu chuyện truyền cảm hứng về những gương doanh nhân thành công, kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp và những kiến thức mới mẻ thời đại 4.0 ở tuyển tập sách của Zing tại Tủ sách kinh tế

Thị trường bất động sản bế tắc, có cần 'giải cứu’?Chỉ còn một tháng nữa là hết năm 2022, đứng trước muôn vàn khó khăn, câu chuyện ‘cứu’ hay không ‘cứu’ bất động sản lúc này trở thành chủ đề nóng hổi trên thị trường; nếu ‘cứu’ thì ‘cứu’ như thế nào là vấn đề khá nan giải….

Theo Zingnews

Loại quả mặn như muối, xưa không ai hái, giờ thành đặc sản được săn lùng

Có một loại quả rừng rất lạ, mang vị mặn như muối. Loại quả này mọc dại, trước không có ai thu hái giờ thành đặc sản được săn lùng.

Không lưu ảnh CCCD trong điện thoại để tránh mất sạch tiền trong tài khoản

Tuyệt đối không lưu trữ trên điện thoại ảnh chụp CMTND/CCCD/hộ chiếu cá nhân, mật khẩu truy cập ứng dụng ngân hàng. Chỉ cài đặt các ứng dụng chính thức trên Appstore và CH Play... để tránh mất sạch tiền trong tài khoản.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.