Người cao tuổi nỗ lực vì an ninh trật tự trên địa bàn

Dù chỉ là hội viên của Hội người cao tuổi xã những ông Tuyến vẫn tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy truyền thống Tuổi cao – Gương sáng.

Hội Người cao tuổi TP HCM tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chủ động lồng ghép việc thực hiện phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” của Hội người cao tuổi. Người cao tuổi cùng với nhân dân đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, góp phần tích cực giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Ông Nguyễn Viết Tuyến, sinh năm 1953, ngụ tại tổ 5, khu phố Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh là hội viên người cao tuổi Chi hội Người cao tuổi khu phố Miễu Nhì, thị trấn Cần Thạnh nhiều năm nay luôn là tấm gương sáng về “Tuổi cao – gương sáng” tại địa phương. Ông Tuyến cũng đại diện của Hội người cao tuổi huyện Cần Giờ, TP HCM đón nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Tuyến chia sẻ bản thân ông cũng như các thành viên của Hội người cao tuổi đại phương luôn tích cực tham gia nhiệm vụ công tác hàng năm về phát huy vai trò người cao tuổi với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Ảnh minh hoạ. 

Huyện Cần Giờ tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động an sinh xã hội, công tác thiện nguyện, phát huy hiệu quả tinh thần “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”. Cụ thể là giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp tại công đồng, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với thực hiện phong trào “Tuổi cao- Gương sáng” với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: đã phát huy được vai trò tích cực trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa bàn.

Bản thân ông Tuyến thường xuyên phối hợp cùng với Công an thị trấn, cảnh sát khu vực và tổ dân phố tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đến nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, các chương trình, kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại địa phương.
 
Ông Tuyến cũng tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng và luôn chủ động trong tuyên truyền nhân dân. Nhiều vụ việc  đánh bài ăn thua bằng tiền, bắt các đối tượng có nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy,  nhắc nhở, giải tán các nhóm tụ tập uống rượu có biểu hiện gây rối tại khu phố và nơi công cộng 28 lượt, tham gia với lực lượng công an bắt 02 vụ đá gà ăn thua bằng tiền với 65 đối tượng. 

Ông Tuyến phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể Thị trấn đã cung cấp cho Công an thị trấn 32 tin, trong đó 21 tin có giá trị, giúp Công an thị trấn khám phá 03 vụ - bắt 12 tên tội phạm; đồng thời tham gia quản lý giáo dục các đối tượng tù tha về, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương. Tham gia bảo vệ hiện trường 03 vụ va chạm giao thông, đưa đi cấp cứu 01 người; tham gia tuần tra xử lý 17 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời tham gia phối hợp với lực lượng công an, quân sự thị trấn, Tổ Trật tự đô thị tuần tra 143 lượt, xử lý 12 trường hợp vi phạm.

Thông qua các buổi họp giao ban tại tổ nhân dân hàng tháng và đột xuất, bản thân ông thường xuyên triển khai các kế hoạch về đấu tranh phòng, chống tội phạm, cung cấp thông tin về tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và các hành vi, thủ đoạn mới của tội phạm, tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác tội phạm, tích cực tố giác tội phạm cho lực lượng Công an. Thường xuyên gần dân, nắm bắt kịp thời các ý kiến phản ảnh về tình hình an ninh trật tự tại khu phố, theo dõi các đối tượng thường xuyên tụ tập rượu chè, cờ bạc, gây rối, đánh nhau, qua đó dung lời khuyên răn, cảm hóa đối tượng trở thành người tốt hơn.

Ngày 10/12/2022, ông Tuyến đã được Bộ Công an tặng bằng khen vì những thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 2021.

Khánh Chi 

Đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình chăm sóc người cao tuổi

Các cấp, các ngành cần đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng nội dung, phương thức và các loại hình chăm sóc người cao tuổi; nghiên cứu, tổ chức thí điểm mô hình sinh kế phù hợp với người cao tuổi.

Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 72/UBND-VX tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.

Hà Nội đặt ra nhiều mục tiêu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn 2022-2025

Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016-2021 trao Bằng khen cho 139 người cao tuổi tiêu biểu.

Vĩnh Long kiểm tra, xử phạt hàng loạt vụ kinh doanh thuốc lá lậu

Quản lý thị trường Vĩnh Long cho biết, năm 2022 đã xử lý hàng loạt vấn đề nổi cộm như kinh doanh thuốc lá lậu, hàng giả mạo xuất xứ…

Ứng phó với già hóa dân số - dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022

Ngày 30/12/2022, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ), Bộ Y tế đã công bố 5 dấu ấn nổi bật của công tác dân số năm 2022.

Hồi ức tết xưa cho các cụ già

Chương trình “Tết Hà Thành – Nhân Ái” sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2023 nhằm giúp các ông bà nhớ về những hồi ức tết xưa, giúp ông bà quay trở về thời tuổi trẻ.

Lotus Care tung ra dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ngắn ngày

Mới đây, Lotus Care tiếp tục mang đến một trong các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo thời gian cố định được đông đảo gia đình yêu thích và lựa chọn: Dịch vụ chăm sóc ngắn ngày.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo mô hình Nhật Bản

Dự án “Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi áp dụng mô hình Tsuyama” đang được triển khai tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) và phường Bồ Đề (quận Long Biên) góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hà Nội.

Người cao tuổi giữ cột mốc biên cương

Ông Hà Công Tính, già làng bản Tén Tằn, xã Tén Tằn, huyện Mường Lát là một trong những người cao tuổi của huyện tham gia bảo vệ cột mốc biên cương.

Đang cập nhật dữ liệu !