Ngân hàng đồng loạt hạ lãi suất, cổ phiếu ông lớn BĐS tăng mạnh

Thị trường chứng khoán phản ứng tích cực sau thông tin Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất điều hành và thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tốt. Cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, trong đó có Vingroup, Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch sáng 3/4, đa số cổ phiếu trụ cột tăng giá, qua đó kéo chỉ số VN-Index tăng khoảng 10 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản và ngân hàng diễn biến khá tích cực sau thông tin Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cắt giảm lãi suất điều hành lần thứ hai liên tiếp, kể từ giữa tháng 3 tới nay. 

Tới 10h45, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng 3.200 đồng, lên 58.300 đồng/cp. Cổ phiếu Vinhomes (VHM), cũng của tỷ phú giàu nhất Việt Nam, tăng 1.800 đồng lên 53.300 đồng/cp.

Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng 500 đồng, lên 30.500 đồng/cp.

Tới 10h45, tất cả cổ phiếu ngân hàng trên HOSE đều tăng điểm. Sacombank (STB) tăng 700 đồng, lên 26.900 đồng/cp. Techcombank (TCB) tăng 750 đồng, lên 29.100 đồng/cp.

VN-Index tăng 12 điểm lên hơn 1.076 điểm. 

Thị trường chứng khoán sôi động sáng 3/4. (Ảnh: HH)

NHNN cắt giảm lãi suất điều hành là thông tin tích cực đối với thị trường. Điều đó cho thấy, áp lực đối với tỷ giá và lạm phát ở Việt Nam không còn lớn, thanh khoản trên hệ thống ngân hàng tốt.

Lãi suất điều hành giảm sẽ kéo mặt bằng lãi suất xuống và giúp cộng đồng doanh nghiệp bớt khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản, xây dựng...

Theo quyết định NHNN đưa ra vào cuối tuần, bắt đầu từ 3/4, một loạt lãi suất điều hành sẽ giảm 30-50 điểm phần trăm (0,3-0,5%). Lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giữ nguyên ở mức 6%/năm.

Đồng thời, NHNN cũng giảm lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 6%/ năm xuống 5,5%/năm.

Như vậy, lãi suất huy động kỳ hạn ngắn sẽ giảm xuống. Đây cũng là kỳ hạn mà người gửi tiền nhiều nhất.

Trước đó, hôm 15/3, NHNN đã hạ đa số các lãi suất điều hành giảm 1%.

 Cổ phiếu ngân hàng, bất động sản đồng loạt tăng giá. (Nguồn: FPTS)

Theo NHNN, trong bối cảnh lạm phát mặc dù tăng nhưng có xu hướng chậm lại, tăng trưởng kinh tế còn nhiều khó khăn, để giảm lãi suất cho vay và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nêu trên là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong khi các nước vẫn tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát, NHNN đã có lần thứ  hai giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh 8,02% trong năm 2022 nhưng chậm lại trong quý I/2023 (chỉ đạt 3,32%).

Hành động của NHNN là chưa có tiền lệ, nhưng được xem là hợp lý và nếu lạm phát duy trì thấp, lãi suất Việt Nam hoàn toàn có thể thấp hơn các nước lớn.

 Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tụt giảm (Biểu đồ: M.Hà)

Số liệu cho thấy, tỷ giá USD/VND trong hệ thống ngân hàng và thị trường tự do trong nước tiếp xu hướng giảm.  Tỷ giá USD/VND tại Vietcombank giảm từ ngưỡng 24.000 đồng/USD (giá bán) hồi cuối tháng 2/2023 xuống 23.640 đồng/USD vào sáng 3/4.

Hệ thống ngân hàng có thanh khoản tốt khi cả hệ thống từ 17/3 tới nay chỉ cần bơm 215,5 tỷ đồng. Lãi suất qua đêm trên hệ thống tụt giảm xuống mức thấp hơn thời Covid-19, khi chỉ còn 0,9% tính tới 30/3, so với đỉnh cao 8,44% ghi nhận hôm 5/10/2022, hay mức phổ biến trên 6% hồi đầu tháng 3/2023.

Mạnh Hà

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.

Nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Ngân hàng có buộc phải xóa nợ?

Vụ việc khách hàng của Eximbank là anh P.H.A nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng vẫn chưa ngã ngũ. Nếu 2 bên không có tiếng nói chung, một bên không trả nợ, một bên không sửa trên hệ thống thì khoản nợ mãi treo lơ lửng.