"Né" xử phạt, hàng xách tay đổ sang bán online, chợ mạng rầm rộ

Nhiều cửa hàng xách tay gỡ biển, chuyển sang bán hàng online để "né" Nghị định 98/2020 có hiệu lực từ hôm nay (15/10).

Nghị định 98/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày hôm nay (15/10) quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thì kinh doanh hàng xách tay có thể bị xử phạt tới 200 triệu đồng.

Theo đó, kinh doanh hàng xách tay nếu không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, không khai báo hải quan có giá trị 100 triệu đồng thì sẽ bị phạt 200 triệu đồng.

Ấy thế nhưng, thông tin này dường như không tác động nhiều đến các chủ cửa hàng bán hàng xách tay bởi nhiều cửa hàng đã chuyển sang hình thức bán online hoặc xé nhỏ hàng để bán lẻ nhằm “né” luật.

{keywords}
Trên các trang mạng xã hội, hàng xách tay vẫn được rao bán 

Theo khảo sát của PV trên các chợ mạng, nhiều chủ tài khoản Facebook, Zalo... vẫn đăng tải thông tin rao bán rầm rộ hàng xách tay.

Cách đây 2 tuần, tấm biển của cửa hàng chị Trần H. (quận Cầu Giấy) đã được gỡ xuống nhằm né cơ quan chức năng đi kiểm tra. Cửa hàng của chị Trần H. mở đã gần chục năm, chuyên bán hàng xách tay từ châu Âu về với các mặt hàng như: Mỹ phẩm, sữa, đồng hồ, túi xách...., hàng chủ yếu bán cho khách quen.

"Gỡ biển xuống để khỏi phiền phức chứ tôi toàn bán cho khách quen. Đa số là đặt mua hàng online, còn những khách đến cửa hàng mua chỉ một số là khách mới, lạ chưa biết nên đến cửa hàng để thẩm định. Thế nên gỡ biển cửa hàng cũng không ảnh hưởng gì đến tình hình kinh doanh", chị Trần H. cho hay.

Chị Kiều O., một chủ cửa hàng bán hàng xách tay ở Hà Đông cũng cho hay, chị thường xuyên đặt hàng hoa quả, mỹ phẩm và thời trang gia dụng từ Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan.

"Tôi chủ yếu bán hàng online vì ban ngày còn đi làm. Hàng của tôi có giá trị nhỏ, chủ yếu là đơn mua cá nhân nên cũng không ảnh hưởng gì. Hiện tôi vẫn vừa đi làm vừa bán hàng bình thường", chị Kiều O. nói.

Theo chị Kiều O., Nghị định 98 quy định những hóa đơn có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên, tức là người ta buôn bán số lượng lớn, chuyên đổ sỉ mới lo. Tuy nhiên, để "né" lệnh xử phạt mới, toàn bộ mặt hàng trước đây được chị Kiều O. bày bán công khai ở nhà thì nay đã cất hết vào kho. Và trên trang Facebook, Zalo của mình, chị đều đăng bán những đơn hàng nhỏ, lẻ.

Khảo sát của PV trên các chợ mạng cho thấy, thông tin rao bán hàng xách tay vẫn rầm rộ, bất chấp quy định.

Theo ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết: Theo nghị định 98, những hàng hóa do nước ngoài sản xuất nếu trong quá trình kiểm tra không xuất được các hóa đơn chứng từ theo quy định hoặc không thực hiện thủ tục nhập khẩu đúng theo quy định thì sẽ được coi là hàng hóa nhập lậu. Chính vì vậy, những người đang kinh doanh hàng xách tay cũng phải đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Nghị định 98/2020 là nghị định thay thế, sửa đổi Nghị định 185/2013, trong đó đáng chú ý chính là việc tăng mức xử phạt với những hành vi này được nâng lên theo hướng tăng nặng, từ mức phạt thấp nhất 200.000 đồng lên 500.000 đồng, mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng.
Theo Nghị định 98/2020, hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường không có hoá đơn, chứng từ kèm theo... được xếp vào diện hàng lậu. Như vậy, bán hàng xách tay không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, không làm thủ tục hải quan... thuộc trường hợp được xác định là hàng hóa nhập lậu.
Đối với hàng hóa nhập lậu có giá trị dưới 3 triệu đồng, mức phạt là từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hàng hóa có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị phạt 40-50 triệu đồng.
Nếu hàng nhập lậu thuộc danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc là thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn… thì phạt tiền gấp 2 lần tối đa 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức.
Ngoài ra hàng hóa vi phạm được coi là hàng lậu và bị tịch thu, trong đó, nêu rõ càng loại hàng xách tay được xác định là hàng lậu với các điểm sau:
- Thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng nhập khẩu.
- Không có giấy phép nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu theo điều kiện mà không đáp ứng điều kiện.
- Không đi qua cửa khẩu, không làm thủ tục hải quan theo quy định hoặc gian lận số lượng, chủng loại hàng hóa.
- Không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
- Không có tem dán vào hàng hóa hoặc có tem dán nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.

 Hải Yến

Doanh thu từ bán hàng online 50 triệu đồng mỗi tháng có phải đóng thuế không?

Doanh thu từ bán hàng online 50 triệu đồng mỗi tháng có phải đóng thuế không?

Bán hàng online qua mạng xã hội như facebook, zalo cho mức thu nhập khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng thì có phải đóng thuế không? Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ bán hàng online như thế nào?

PvX Partners đầu tư lên tới 12 triệu USD đưa Skylink Studio ra thế giới

Thương vụ hợp tác chiến lược trị giá lên tới 12 triệu USD giữa Skylink Studio và PvX Partners đánh dấu cột mốc lớn, mở ra cơ hội phân phối quy mô quốc tế cho hàng loạt sản phẩm công nghệ thuần Việt chất lượng cao.

Thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp AEG ra mắt tại Việt Nam

Sự kiện ra mắt AEG - thương hiệu thiết bị gia dụng cao cấp thuộc Tập đoàn Electrolux diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “From Blueprint to Perfekt”.

‘Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy’ đến các Tổng Đại lý Generali miền Bắc

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hiện diện tại thị trường Việt Nam, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập và phát triển mô hình Văn phòng Tổng Đại lý GenCasa/GenBella, Generali triển khai chuyến xe “Hành trình kết nối trăm điểm tin cậy”.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.

SHB và dấu ấn tiên phong thành công trong triển khai nhận sáp nhập

SHB đã có những bước tiến trong quá trình nhận sáp nhập Habubank và tái cấu trúc, cùng với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển mạnh mẽ.