Nam sinh giải mã khóa '2021' thẳng tiến giành vòng nguyệt quế Olympia

Với việc giải được từ khóa vượt chướng ngại vật "2021" - năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc XIII và SEA Games, nam sinh Võ Văn Hữu đã tạo ưu thế để thẳng tiến giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của Quý 2.

{keywords}
Võ Văn Hữu giành tấm vé cuộc thi tháng 2 quý II Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: FBCT)

Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia tuần 1 Tháng 1 Quý II có bốn nhà leo núi thi đấu: Lê Thị Bình (THPT Tĩnh Gia II, Thanh Hóa), Võ Văn Hữu (THPT Thái Phiên, Quảng Nam), Trương Thị Mỹ Tâm (THPT Chuyên Thái Bình, Thái Bình) và Nguyễn Anh Hoàng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Phần thi Khởi động, hai nhà leo núi Lê Bình và Văn Hữu cùng dẫn đầu đoàn leo núi với 70 điểm. Tiếp đến, Anh Hoàng 50 điểm; Mỹ Tâm 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật có từ khóa gồm bốn ký tự. Trải qua ba câu hỏi hàng ngang gợi ý của chương trình, Mỹ Tâm bấm chuông trả lời từ khóa và đưa ra đáp án "1930" chưa chính xác.

Văn Hữu cũng bấm chương và đưa ra đáp án chính xác là "2021". Đây là năm chúng ta đón chờ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào đầu năm và tổ chức SEA Games vào cuối năm.

Sau phần thi này, Văn Hữu vươn lên dẫn đầu 120 điểm. Lê Bình và Anh Hoàng cùng có 70 điểm, Mỹ Tâm có 50 điểm.

Phần thi Tăng tốc, điểm số của các thí sinh thay đổi nhanh chóng. Văn Hữu chớp lấy cơ hội tăng điểm số lên 240 điểm, giữ vững ngôi đầu đoàn leo núi.

Với vị trí dẫn đầu đoàn leo núi, Văn Hữu là người thi đầu tiên bước vào phần thi Về đích. Cậu chọn 3 câu hỏi có giá trị 10 điểm và chinh phục thành công, nâng điểm số lên 270 điểm. Ngoài ra, Văn Hữu liên tiếp giành điểm từ lượt thi Về đích của các thí sinh Anh Hoàng, Lê Bình.

Kết quả chung cuộc, Võ Văn Hữu (THPT Thái Phiên, Quảng Nam) được 320 điểm, trở thành chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế tuần đầu tiên quý II.

Trương Thị Mỹ Tâm (THPT Chuyên Thái Bình, Thái Bình) về nhì với 160 điểm. Nguyễn Anh Hoàng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu) được 150 điểm và Lê Thị Bình (THPT Tĩnh Gia II, Thanh Hóa) giành được 115 điểm.

Theo tienphong.vn

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !