Nam sinh đạt điểm 10 môn Văn thi tốt nghiệp chia sẻ bí quyết học tập hiệu quả

Mới đây, một nam thí sinh học tại một trường chuyên ở Quảng Nam đã đạt được điểm 10 thi tốt nghiệp môn Văn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nam sinh đầu tiên đạt điểm 10 môn văn tốt nghiệp THPT 2021 là em Đặng Văn Quang, học sinh trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam.

Được biết, gia đình Quang rất nghèo, ba mẹ làm nghề buôn bán tại chợ, lúc trước làm ở Tây Nguyên, sau đó gửi em về ở với nội ở huyện Duy Xuyên.

Công việc buôn bán cũng không ổn định, thu nhập lại thấp, hơn nữa trong hai năm vừa qua, vì dịch nên cuộc sống cả gia đình càng trở nên bấp bênh, thiếu thốn.

{keywords}
Quang cùng bạn học của mình

Chia sẻ với Infonet về kết quả xuất sắc khi đạt được điểm 10 môn Văn, Quang nói rằng em rất vui vì những cố gắng của mình suốt thời gian qua đã có kết quả và em muốn dành điểm 10 ấy tặng cho bố mẹ, ông bà, thầy cô, những người đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua.

“Để có được kết quả ấy ngoài sự nỗ lực của bản thân, em cũng nhận được sự hỗ trợ khi các thầy cô đã vun đắp cho em tình yêu với môn Văn, đặc biệt là bố mẹ và ông bà luôn bên cạnh em dù cho cuộc sống có vất vả nhưng em luôn cảm ơn vì được sinh ra là con của bố mẹ”, Quang nói.

Nói về bí quyết học môn Văn để đạt được điểm cao, Quang cho biết để chuẩn bị cho kỳ thi, em ôn đều tất cả các tác phẩm có trong sách giáo khoa chứ không chú trọng "ôn tủ" bài nào. 

"Bí quyết của em là trên lớp thầy cô dạy đến mảng kiến thức nào em nắm chắc những kiến thức cơ bản, học ngay từ thời điểm ấy. Sau khi có kiến thức cơ bản thì em học phát triển lên, luyện kỹ năng tư duy và viết.

Hơn hết, em thấy mình thích môn Văn, thậm chí là yêu môn Văn nên khi học em cũng không có áp lực gì cả. Em thường kết hợp giữa việc đọc sách, quan sát cuộc sống, ghi chép lại và thực hành viết chứ không ngồi một chỗ và chỉ học thuộc lòng vì học như vậy dễ bị “loạn” kiến thức lại hay quên nữa. 

Em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ học tủ tất cả những tác phẩm văn học em đều học, học bằng cảm nhận, phân tích kỹ và bằng tình yêu của một học sinh với môn Văn", Quang chia sẻ.

Với nhiều giáo viên tại trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông thì Đặng Văn Quang lại là một học sinh giỏi toàn diện, học đều ở tất cả các môn.

Ngoài môn Văn, Quang học các môn tự nhiên như học toán rất tốt, tư duy nhanh nhạy. Năng lực thực sự của em ở bộ môn toán có thể xếp vào top đầu, ngang bằng các bạn lớp chuyên tự nhiên khác như lý, hóa...

Quang cũng là học sinh nam duy nhất trong 34 học sinh lớp chuyên văn tại trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Được biết bài thi tốt nghiệp môn Văn của mình, Quang làm 8 trang giấy. “Em có thể viết dài hơn nhưng em nghĩ một bài viết làm sao vừa ngắn gọn nhưng súc tích mới thực sự là bài viết đạt đến đỉnh, còn viết lan man thì đôi khi lại lạc đề", Quang nói.

Nói về mục tiêu trong tương lai Quang cho biết mình sẽ nhập học ngành Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại thương Hà Nội. Quang cũng sẽ cố gắng giành học bổng và tự kiếm việc làm thêm để bố mẹ không phải lo lắng nhiều cho em.

Những ngày này, các hội đồng chấm thi tại 63 tỉnh, thành đang gấp rút làm việc để hoàn tất chấm thi tốt nghiệp cho thí sinh đúng kỳ hạn.

Sở GD-ĐT Hà Nội điều động gần 800 giáo viên, nhân viên để chấm thi, làm phách... Tất cả giáo viên, nhân viên làm việc trong hội đồng chấm thi đều được xét nghiệm trước khi nhận nhiệm vụ.

Tại tỉnh Nghệ An, toàn bộ bài thi của hơn 34.400 thí sinh được chuyển về TP.Vinh để chấm. Khoảng 400 cán bộ, giáo viên chấm thi được tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính. Điểm chấm thi đều mở thêm các phòng chấm thi nhằm đảm bảo giãn cách trong phòng cho giáo viên chấm thi.

Bộ GD&ĐT đã thành lập 63 đoàn thanh tra chấm thi tại các địa phương, đồng thời yêu cầu các địa phương tổ chức chấm thi nghiêm túc, bảo đảm tiến độ để công bố kết quả vào ngày 26/7. Kiểm tra công tác chấm thi tại tỉnh Yên Bái và Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, nhắc nhở các hội đồng chấm thi cần hoàn thành công tác chấm thi với chất lượng tốt nhất, và đảm bảo an toàn phòng dịch. Những tình huống phát sinh trong quá trình chấm, khi xử lý, phải ưu tiên đảm bảo quyền lợi của thí sinh... 

Dự kiến công tác chấm thi sẽ diễn ra trong hai tuần và 26/7 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp.

Hoàng Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Đang cập nhật dữ liệu !