Nam sinh đạt 42/42 điểm IMO 2022 được tặng học bổng giá trị

Ngô Quý Đăng, thí sinh vừa đạt điểm tuyệt đối 42/42 điểm tại kỳ thi Olympic Toán Quốc tế 2022 đã được trao học bổng giá trị từ Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sáng nay 3/8, GS Lê Quân, Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, đã trao học bổng khoa học cơ bản cho em Ngô Quý Đăng, tân sinh viên QH-2022 Khoa Toán - Cơ tin học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Ngô Quý Đăng là cựu học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc 2 lần giành huy chương vàng IMO toán học quốc tế, riêng IMO 2022 Đăng đạt điểm tuyệt đối 42/42.

Học bổng khoa học cơ bản là học bổng lần đầu tiên được ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai thí điểm từ năm học 2022 - 2023, dành cho sinh viên các ngành khoa học cơ bản thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ngô Quý Đăng là sinh viên đầu tiên được hưởng học bổng này.

Gói học bổng gồm miễn học phí, miễn phí chỗ ở nội trú, ưu tiên tham gia nghiên cứu khoa học và chương trình ươm tạo nhà khoa học, ưu tiên khi xét các học bổng khác và hỗ trợ sinh hoạt phí 20 triệu đồng/năm học.

{keywords}
Em Quý Đăng tại lễ trao học bổng

Cũng trong sự kiện trên, Ngô Quý Đăng còn được nhận giải thưởng IMG Thắp sáng tài năng trẻ, giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng.

Được biết, theo quy định hiện hành của nhà nước, học bổng từ ngân sách chỉ dành cho sinh viên đang học tại các trường ĐH, căn cứ để xét học bổng là thành tích các em đạt được trong quá trình học ĐH.

Trong khi đó, các ngành khoa học cơ bản tuyển sinh khó khăn, hiện ít sinh viên theo học. Chính vì vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội đã thí điểm triển khai cấp gói học bổng dành cho những tân sinh viên vừa nhập học vào các ngành khoa học cơ bản của ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐH Quốc gia Hà Nội kỳ vọng chương trình học bổng cho các ngành khoa học cơ bản này sẽ tạo cơ chế mở giúp các học sinh có thành tích xuất sắc được theo học các ngành học yêu thích đi kèm với các chính sách học bổng hấp dẫn, khích lệ học tập, tạo động lực để trở thành sinh viên giỏi, đồng thời tạo nguồn nhân lực cho các bậc học cao hơn, cũng như nguồn nhân lực khoa học trong tương lai.

Thích Toán từ khi còn bập bẹ

Sinh ra trong gia đình mà cả bố và mẹ đều không có căn cơ với toán, không hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ở tiểu học, Đăng cũng được bố mẹ kèm cặp trong chuyện học hành nhưng từ khi lên cấp 2 chuyện học hành đều do cậu bạn tự học cùng các thầy cô.

Cuối cấp 2, Đăng tìm hiểu và biết có kỳ thi Olympic toán quốc tế, em đặt mục tiêu sẽ là một thành viên của đội tuyển đi thi. Các thầy cô cũng đưa ra lời khuyên Đăng đi vào con đường nghiên cứu chuyên sâu khi thấy em hợp với Khoa học tự nhiên.

Mẹ của Đăng cho biết con trai cũng ham vui và thích các hoạt động ngoại khóa nhưng không giỏi về các hoạt động này. Bản thân chị cũng nhận thấy môi trường Khoa học tự nhiên phù hợp với con. “Ở đây, thầy cô cũng là nhà khoa học. Vào cấp 3 con bắt đầu được tiếp cận với nghiên cứu khoa học, với hơi hướng ĐH, các con khá chủ động, thầy cô hướng dẫn như những huấn luyện viên”.

“Con may mắn vì gặp được các thầy cô giỏi, tâm huyết, yêu con và giúp đỡ con theo nhiều cách. Thấy bạn vui vẻ với việc học hành, gia đình chỉ biết cổ vũ và hỗ trợ con chứ không định hướng gì”, mẹ của Đăng nói.

Không nhận con mình là thần đồng, mẹ của Đăng cho biết em không có tố chất gì đặc biệt, chỉ là chăm học so với “tiêu chuẩn của mẹ”.

Có những hôm Đăng học muộn quá, mẹ sợ ảnh hưởng tới sức khỏe nên phải nhắc nhở em mới chịu đi ngủ. “Nhiều lần ép con đi ngủ thì con cũng nghe nhưng sáng dậy thì đã thấy con dậy từ lâu để hoàn thành bài tập hoặc các mục tiêu của mà con đã đặt ra”.

Ở đội tuyển IMO, nhiều bạn có khả năng ghi nhớ tốt còn Đăng lại không giỏi điều này. Do đó, tài sản quý giá nhất của em là quyển sổ ghi chép. Trong đó, em ghi những bài tập hay, những vấn đề khó, những lúc mệt mỏi Đăng có thể đưa quyển sổ ghi chép ra đọc. Đó cũng là một hình thức ghi nhớ nhưng cũng là cách giúp em thư giãn.

Trong bài làm của mình, Đăng thường trình bày rất chặt chẽ, và ít khi bị trừ điểm trình bày nên ngoài giỏi Toán thì Đăng thường được trêu là giỏi cả môn Văn.

Anh Ngô Quý Đạt - bố của Đăng cho hay, ngay từ khi chỉ mới bập bẹ tập nói, Đăng đã có thể học các con số, đếm ngược rất nhanh. Đây cũng là lúc gia đình phát hiện ra niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán của con.

Tuy vậy, anh cho rằng, để đến được những kết quả ngày hôm nay là cả một quá trình rất dài. Ngoài nỗ lực rất lớn của cá nhân con thì sự giúp đỡ của các thầy cô cũng rất nhiều.

“Con đam mê học Toán một cách tự nhiên và con hạnh phúc khi được học Toán. Rất nhiều đêm bố mẹ phải  giục con đi ngủ lúc 1,2 giờ sáng để giữ sức khỏe nhưng con vẫn cố học bài. Bố mẹ rất xót nhưng được thành quả như thế này cũng rất vui”, anh Đạt chia sẻ.

Theo Quý Đăng tâm sự, nhờ Toán học mà em cũng có may mắn gặp và làm quen với những người bạn có cùng niềm đam mê.

Hoàng Thanh

Điểm chuẩn đại học các ngành khối D năm 2023 dự kiến ra sao?

Nhiều chuyên gia nhận định điểm chuẩn các ngành khối D năm 2023 tương tự năm ngoái, nếu tăng hoặc giảm cũng không quá nhiều.

72.000 thí sinh chỉ đăng ký 1 nguyện vọng tuyển sinh ĐH duy nhất

Thông tin được đại diện Bộ GD-ĐT đưa ra tại Ngày hội “Lựa chọn nguyện vọng” giải đáp thắc mắc về xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2023 sáng nay, 22/7.

Học phí loạt trường đào tạo Kinh tế có tiếng ở phía Bắc

Các trường Kinh tế phía Bắc có mức học phí đa dạng, từ hơn 10 triệu đồng cho tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm tùy theo các chương trình đào tạo như đại trà, chất lượng cao hay liên kết quốc tế.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn

Tối 21/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp.

Đạt 25 điểm khối A nên chọn ngành gì?

Đạt 25 điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT nên chọn ngành gì là câu hỏi được nhiều thí sinh quan tâm. VietNamNet đưa ra một số gợi ý để thí sinh, phụ huynh có thể tham khảo khi đăng ký xét tuyển đại học.

Điểm chuẩn khối Khoa học tự nhiên năm 2023 dự kiến ra sao?

Trao đổi với VietNamNet, GS Lê Thanh Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội, đã đưa ra những dự kiến về điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023 căn cứ vào phổ điểm Bộ GD-ĐT công bố.

Top 10 trường có điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện cao nhất

Điểm chuẩn ngành Truyền thông đa phương tiện năm 2022 cao nhất lên tới 29,25 ở HV Báo chí và Tuyên truyền hay 27,55 ở Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP.HCM.

Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng miễn 100% học phí cho học sinh

Năm học 2023- 2024, Đà Nẵng chi hơn 400 tỷ đồng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập.

Trường ĐH Ngoại thương lấy điểm sàn 23,5

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 23,5 điểm.

Thủ khoa khối A toàn quốc từng ‘tụt dốc’ xuống top cuối lớp

Trở thành thủ khoa khối A00 toàn quốc nhưng có giai đoạn Mạnh Thắng từng bỏ bê việc học, thậm chí “tụt dốc” xuống gần cuối lớp.

Đang cập nhật dữ liệu !