Á vương Minh Khắc tiết lộ chế độ dinh dưỡng, luyện tập để có body 6 múi 'cực phẩm'

Minh Khắc - Á vương Man Of The Year 2022 có chế độ dinh dưỡng đặc biệt: ưu tiên ăn khoai và thịt gà, cá nhiều hơn thịt heo, bò. Bên cạnh đó anh chăm chỉ luyện tập thể hình để giữ body 6 múi "cực phẩm".

Thân hình hoàn hảo không tự nhiên mà có

Hơn một tháng trở về với danh hiệu Á vương 1 Man Of The Year International 2022, chàng trai Nguyễn Minh Khắc (SN 1992) đắt show sự kiện và trở thành influencer thể thao, công nghệ và thời trang. Không những thế, Minh Khắc còn đang chú tâm vào học hành bài bản để dấn thân vào con đường trở thành MC chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Minh Khắc trở thành Á vương 1 Man Of The Year International 2022

Năm 2022 được coi là năm thành công của Minh Khắc khi giành được ngôi Á quân 1 cuộc thi “Quý ông hoàn mỹ”, đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi mang tầm quốc tế Man Of The Year International 2022 rồi giành vị trí Á vương 1 vào tháng 8 vừa qua. Đối với chàng trai này, hơn nửa năm qua là những tháng ngày sôi nổi và nhiệt huyết sống căng đầy hơn bao giờ hết.

Để đạt được những giải thưởng quan trọng đó, Minh Khắc tự đưa mình vào một hành trình khổ luyện mà theo anh đó là “không ngừng nghỉ”. Không chỉ nỗ lực rèn luyện về mặt thể chất mà anh còn nâng cao chất xám và tư duy thông qua việc đọc sách, cập nhật thông tin, học thêm những kỹ năng mới.

Chàng Á vương cho biết, hồi năm nhất đại học anh cao 1m82 nhưng cân nặng lại chỉ có 59kg nên thân hình không khác gì cái sào lều nghều, mỏng dính.

“Dù có chơi các môn thể thao như bóng chuyền, bơi lội nhưng vóc dáng không thay đổi, vậy là tôi quyết định đến với bộ môn thể hình. Mỗi ngày tôi dành ra 1-1,5 tiếng, 5-6 ngày mỗi tuần, 4 ngày tập trung vào tất cả các nhóm cơ và 1-2 buổi tập đốt mỡ hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao khác như bóng chuyền, bơi lội, leo núi… Và cứ như thế thói quen tập luyện được giữ vững hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm, ví dụ như lúc chuẩn bị đi thi quốc tế tôi tập một ngày đến 2 lần vì đó là những thời điểm yêu cầu body phải thật sự xuất sắc để có thể sánh ngang với các thí sinh khác từ khắp nơi trên thế giới”, Minh Khắc cho hay.

Nói thì đơn giản nhưng theo Minh Khắc thì để có được body chuẩn đòi hỏi khổ luyện và hơn hết cả là đam mê. “Môn thể thao yêu thích nhất của tôi là thể hình, ngoài ra bóng chuyền, bơi lội và gần đây là lướt sóng cũng là những môn thể thao mà tôi đam mê. Khi chơi thể thao tôi luôn cảm thấy mình được tự do, quên hết mọi căng thẳng.

Tôi yêu thể dục thể thao bởi nó đã thay đổi được vóc dáng gầy gò của tôi, cho tôi một cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc và chính điều này đã luôn giúp cuộc sống của tôi luôn tràn đầy những cơ hội và những điều tích cực”, Minh Khắc bày tỏ.

Bật mí về chế độ dinh dưỡng

Bên cạnh việc duy trì luyện tập thể dục thể thao Minh Khắc cũng rất quan tâm đến chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Dù không có bác sĩ riêng theo dõi các bữa ăn nhưng khi đến với bộ môn thể hình thì Minh Khắc phải tìm hiểu và học tất cả mọi thứ về dinh dưỡng phù hợp chế độ tập luyện.

“Tôi không thiết lập một chế độ ăn quá khắt khe cho mình vì thật ra bạn không cần phải làm thế nếu bạn không phải là một vận động viên thi đấu. Bạn chỉ cần hiểu cơ thể bạn cần gì và đáp ứng đầy đủ là được.

Thực đơn hằng ngày của tôi sẽ có những tiêu chí như: nhiều rau củ quả; ít gia vị; tinh bột thì chọn khoai lang nhiều hơn cơm; đạm thì chọn gà và cá nhiều hơn heo và bò... Buổi sáng đến trưa ăn nhiều, chiều đến tối ăn ít, cuối cùng quan trọng nhất là uống đủ nước”, Minh Khắc tiết lộ.

Á vương Man Of The Year 2022 cũng cho biết anh rất đam mê ăn uống và hầu như không từ chối món nào nhưng sẽ có những món hạn chế ăn như gà rán, pizza, những món nhiều calories nhưng lại ít vi chất hay những món quá nhiều gia vị.

Tôi không hút thuốc, nếu không phải vì công việc hay dịp đặc biệt thì sẽ không thức khuya vì nó không tốt cho quá trình phát triển cơ bắp cũng như không tốt cho các cơ quan khác trong cơ thể như gan, thận, phổi và đặc biệt nó sẽ rất ảnh hưởng đến vẻ ngoài cũng như là tinh thần, 2 điều quan trọng cần thiết khi tôi làm việc.

Mọi người không cần quá khắt khe với việc ăn uống nhưng tuyệt đối đừng nên ăn uống quá tuỳ tiện, hãy tìm hiểu về dinh dưỡng vì nó rất quan trọng, dù không vì vóc dáng thì cũng vì sức khoẻ của chính bạn”, Minh Khắc nhắn nhủ.

Định nghĩa sự thành đạt của người đàn ông

Á vương Minh Khắc: "Tôi có 6 múi và đủ khả năng mua 6 chiếc xe nhưng tôi không nghĩ những điều đó đủ để định nghĩa sự thành đạt của một người".

Là “gà cưng” của siêu mẫu Hà Anh, lại là người ưa thích các hoạt động thể dục thể thao nên khi bày tỏ quan điểm về chủ đề gây tranh cãi gần đây “con gái thích đàn ông có 6 chiếc xe hơn 6 múi”, Minh Khắc thẳng thắn nói: “Tôi có 6 múi và đủ khả năng mua 6 chiếc xe nhưng tôi không nghĩ những điều đó đủ để định nghĩa sự thành đạt của một người.

Với tôi 6 múi hay 6 chiếc xe chẳng có gì khác nhau, đều là kết quả của một quá trình cố gắng. Ai dám khẳng định kiếm tiền mua 6 chiếc xe là thành công hơn tập được 6 múi.

Thật ra ở đây chúng ta có thể hiểu một cách nhẹ nhàng là đừng nên chỉ mãi chăm chút hình thể mà hãy tập trung làm việc, kiếm tiền. Tuy nhiên, ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà tất cả những giá trị tốt đẹp của con người đều được trân trọng chứ không chỉ riêng vật chất.

Bạn có một thân hình đẹp và với thân hình đẹp đó bạn khiến mọi người xung quanh cùng yêu thích thể dục thể thao nâng cao sức khoẻ, làm đẹp vóc dáng thì bạn hoàn toàn thành đạt hơn nhưng người mỗi ngày chạy một chiếc xe nhưng không tạo ra bất kỳ một giá trị nào khác cho cộng đồng.

Trong cuộc sống, mỗi người có một tư duy, mỗi người có một mục đích sống nên từ "thành đạt" không nên định nghĩa bằng 6 múi, 6 chiếc xe hay 6 căn nhà mà nó định nghĩa bằng những giá trị mà bạn kiến tạo được cho bản thân và cả những người xung quanh”.

N. Huyền 

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !