Mặt nạ tiền triệu, kính chống giọt bắn đắt hàng mùa dịch

Mặt nạ chống dịch có giá tiền triệu, kính chống giọt bắn giá rẻ chỉ từ vài nghìn đồng một chiếc... đang là những sản phẩm được nhiều người dân tìm mua về dùng để phòng dịch.

Kính chắn giọt bắn giá rẻ bán cả thùng nghìn chiếc

Hiện nay, kính chắn giọt bắn, mặt nạ là một trong số các mặt hàng chống dịch được nhiều người tìm mua khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

{keywords}
Kính chắn giọt bắn giá rẻ là một trong số các mặt hàng chống dịch được nhiều người dân mua để dùng khi ra ngoài trong mùa dịch.

Kính chống giọt bắn có thiết kế chắn toàn bộ khuôn mặt để ngăn ngừa tối đa dịch bắn, giọt bắn trong quá trình giao tiếp có giá rẻ từ vài nghìn đến vài chục nghìn một chiếc được nhiều người mua dùng để đi chợ, đi siêu thị. Với những nhân viên làm việc ở siêu thị, cửa hàng tiện lợi hay các tiểu thương bán hàng ở chợ, công nhân khu công nghiệp... cũng ưa chuộng sản phẩm này.

Chị Phương Anh (Hoàng Mai, Hà Nội) vừa mua chiếc kính chắn giọt bắn được bán trên nhóm chợ cư dân với giá 10.000 đồng/chiếc.

“Ngoài khẩu trang, tôi mua kính giọt bắn về đeo thêm phía ngoài để mỗi khi đi thang máy gặp nhiều người, khi ra ngoài đường, đi chợ hoặc đi siêu thị... nhằm che mặt chống giọt bắn cho yên tâm”, chị Phương Anh nói.

{keywords}
Loại kính chống giọt bắn đang bán lẻ trên thị trường với giá 10.000 đồng/chiếc.

Khảo sát trên thị trường cho thấy, kính chống giọt bắn có nhiều loại, có loại chỉ có tấm chắn (hay còn gọi là màng kính) chắn toàn bộ khuôn mặt xuống quá cằm, có dây đeo vòng qua đầu, có nút điều chỉnh to nhỏ theo vòng đầu hoặc loại dây co giãn. Loại này đang được bán trên thị trường với giá 10.000 đồng/chiếc.

Còn loại có tấm chắn màng kính gắn liền với mắt kính. Tấm chắn được gắn vào gọng kính, có thể điều chỉnh lên xuống, cao thấp. Loại này đang được bán trên thị trường với nhiều loại giá. Loại không có tên nhãn hiệu được bán với giá lẻ 10.000 đồng/chiếc, nhưng nếu mua từ 100 chiếc trở lên thì giá chỉ còn 3.800 đồng/chiếc. Thậm chí, giá chỉ còn 2.700 đồng/chiếc nếu mua cả thùng kính chắn giọt bắn gồm 1.000 chiếc.

Với kính chống giọt bắn có tấm chắn màng kính gắn liền với mắt kính có tên nhà sản xuất đang được bán trên thị trường giá từ 20.000 - 45.000 đồng/chiếc.

Chị Thu Nga, một người chuyên bán kính chống giọt bắn ở Hà Nội cho biết, kể từ khi dịch bệnh phức tạp hơn thì chị nhận được khá nhiều đơn hàng đặt mua. Nếu mua lẻ 1-2 chiếc chị cũng bán nhưng khách phải chịu thêm phí ship.

Cũng theo chị Nga, thời gian gần đây chị nhận được nhiều đơn mua hàng trăm chiếc của một số khách mua cho công ty để họ phát cho nhân viên, công nhân. Mới đây nhất là hôm cuối tuần có khách đặt mua 2 thùng, mỗi thùng 1.000 chiếc.

Người dân tìm mua mặt nạ phòng chống dịch tiền triệu

{keywords}
Một loại mặt nạ phòng chống dịch có giá 2,7 triệu đồng.

Mặt nạ phòng chống dịch đang được bán trên thị trường với mức giá 2,7 triệu đồng cũng là sản phẩm đang được nhiều người tìm mua.

Theo giới thiệu của đơn vị sản xuất và bán mặt nạ Vihelm, mặt nạ có bộ lọc 2 lớp vừa chắn giọt bắn, vừa tiêu diệt 100% các hạt siêu nhỏ trong không khí. Cùng với đó có quạt công suất lớn giúp người dùng có thể hít thở thoải mái và hai van thở ra giúp duy trì áp suất dương bên trong mũ cũng như lọc không khí thoát ra ngoài, giữ an toàn cho những người xung quanh.

Ngoài ra, khi đang đeo, người dùng vẫn có thể gãi mặt qua túi găng tay hoặc uống nước qua ống hút mà không cần phải cởi mặt nạ bảo hộ. Đây là sản phẩm đã được đăng ký bản quyền sáng chế tại Việt Nam và thế giới.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Nguyễn Tiến Đạt, đại diện đơn vị sản xuất và bán mặt nạ này cho biết, loại mặt nạ này rất nhẹ, người sử dụng thấy rất thoải mãi, có thể đeo để ngồi làm việc cả ngày. Mặt nạ đã được công ty sản xuất và đã xuất khẩu sang Mỹ, Ấn Độ... có giá 259 USD/chiếc. Thế nhưng, tại Việt Nam, hiện mặt nạ này đang được bán với giá hỗ trợ là 2,7 triệu đồng.

Theo ông Đạt, hiện có khá nhiều người dân quan tâm đến mặt nạ và đã đặt mua. Thậm chí, tiểu thương bán thịt bò tại chợ Xuân Đỉnh cũng đã mua và đang sử dụng sản phẩm này của công ty để đảm bảo an toàn khi hàng ngày bán hàng tại chợ.

Hiện công ty có sản xuất xuất sẵn một số lượng nhất định để bán ra thị trường, nhưng với những đơn đặt hàng số lượng lớn thì phải đặt trước công ty mới sản xuất.

Minh Thư

Áo xanh xứ Dừa livestream bán nhãn, nửa đêm chốt hàng trăm đơn giúp bà con mùa dịch

Áo xanh xứ Dừa livestream bán nhãn, nửa đêm chốt hàng trăm đơn giúp bà con mùa dịch

Hàng chục tấn nhãn của nông dân được bán qua kênh livestream, hàng nghìn thanh niên tình nguyện đang đi chợ, chuyển hàng thiết yếu đến tận nhà giúp người dân thực hiện giãn cách trong mùa dịch...

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Agribank nỗ lực truyền thông giáo dục tài chính cho học sinh, sinh viên

Agribank phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tổ chức nhiều chương trình giáo dục tài chính, đặc biệt cho học sinh, sinh viên để hiểu biết đúng và đầy đủ về các vấn đề tài chính ngân hàng trong bối cảnh xã hội phát triển và chuyển đổi số.

Agribank đồng hành cùng doanh nghiệp giải bài toán ‘nguồn vốn’

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Agribank dành 20.000 tỷ đồng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi ngắn hạn dành cho doanh nghiệp lớn với lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường đến 2,0%/năm.

FWD hợp tác cùng Microsoft phát triển trải nghiệm bảo hiểm dựa trên AI

Tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng hợp tác với Microsoft thông qua một thoả thuận có thời hạn bốn năm, cung cấp quyền truy cập những sáng kiến trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh mới nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ chiến lược công nghệ đám mây tại FWD.

Agribank ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Dầu khí

Hai bên hướng đến đối tác toàn diện, trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng, khai thác tối ưu tiềm năng sẵn có nhằm tạo hiệu quả kinh doanh, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội.

BAT Việt Nam kết nối, truyền cảm hứng cho người lao động

BAT Việt Nam lần đầu tiên tổ chức sự kiện kết nối dành cho những cá nhân đang trải qua giai đoạn giữa của sự nghiệp (mid-career) với gần 150 người tham dự tại TP. HCM.

Hơn 18 tỷ đồng tri ân khách hàng gửi tiết kiệm Agribank

Để gia tăng lợi ích cho khách hàng gửi tiền nhân dịp Tết đến xuân về, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng “Tết An Khang - Rước Xế Sang” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 18,14 tỷ đồng.