Mận Pu Nhi có gì đặc biệt mà được săn mua hàng đầu?

Mận Pu Nhi - loại mận được mệnh danh ngon hơn cả mận hậu - đang đổ bộ chợ Hà Nội. Loại mận được trồng duy nhất trên 1 quả núi ở Sơn La này được chị em đua nhau chốt đơn mua ăn.

Hơn một tuần trở lại đây, chị Vũ Huyền – bán nông sản ở Trần Bình Trọng (Cầu Giấy, Hà Nội) - tất bật ngồi chốt đơn khách đặt mua mận Pu Nhi. Có ngày, chị em đặt mua tới 2 tạ mận này nhưng hàng về chỉ được 50kg không đủ chia ra trả đơn khách đặt.

Theo chị Huyền, mận Pu Nhi quả nhỏ chứ không to như mận hậu, khi chín có màu đỏ thẫm, róc hạt, ăn giòn ngọt... Đây cũng là lý do mận Pu Nhi được dân sành ăn chuộng mua hơn. Song, mận này chỉ trồng ở núi Pu Nhi (Sông Mã, Sơn La), mùa thu hoạch trong khoảng thời gian ngắn nên giá mận khá cao so với các loại mận khác bán trên thị trường.

Thời điểm này năm ngoái, mận Pu Nhi có giá 100.000-140.000 đồng/kg tuỳ loại. Năm nay giá hạ nhiệt, dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Hiện, chị đang bán giá 70.000 đồng/kg, chỉ giao hàng khi khách đặt mua set 2kg hoặc 4kg mỗi đơn.

Mận Pu Nhi - loại mận vô cùng đặc biệt và chỉ được trồng trên 1 quả núi ở tỉnh Sơn La (Ảnh: NVCC)

“Chuyến đầu tiên rao bán mận trên facebook cá nhân, khách ồ ạt chốt mua 2 tạ mận. Hôm sau, hàng về chỉ được 50kg”, chị nói và cho biết, nhà vườn chỉ hái mận khi chín đúng độ đảm bảo giòn ngọt. Trong khi, khách sỉ lại đặt nhiều nên họ buộc phải chia hàng rao cho mỗi khách vài chục cân. Hàng về không đủ chị đành khất nợ khách chuyến sau.

Những chuyến hàng gần đây đều về trên dưới 1 tạ mận, khách vẫn đặt mua hết sạch.

“Thời tiết nắng nóng như hiện nay, mọi người thường có xu hướng tìm mua những thức quả giải nhiệt. Mận là quả có tính nóng nên khó bán hơn. Vậy nhưng, với mận Pu Nhi, khách đặt mua ăn rất nhiều”, chị Huyền cho hay.

Lần đầu bán mận Pu Nhi, chị Thuý Hòa ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bất ngờ vì loại quả này lại đắt khách đến vậy.

Chị Hòa chia sẻ, nhiều năm nay, chị chỉ chuyên bán dòng mận hậu Vip. Dịp này, thấy nhiều người nhắc tới quả mận Pu Nhi ở Sơn La làm chị cũng hiếu kỳ tìm nhà vườn chọn mua loại hàng Vip về bán thử.

Mận hậu Vip thường có size 17-25 quả/kg tuỳ thời điểm. Mận Pu Nhi quả nhỏ hơn nên size Vip 30-35 quả/kg, chị đang bán giá 85.000 đồng/kg. 

Các chị em đua nhau đặt mua mận Pu Nhi về ăn (Ảnh: NVCC)

“Chuyến đầu tiên bán thử, khách nào đặt mua ăn cũng khen ngon. Mận giòn ngọt ăn không cần chấm muối”, chị nói. 

Chị Hòa cho hay, khách mua ít cũng 2kg/đơn, mua nhiều thì vài cân, bởi nhiều người không chỉ mua ăn mà còn mua làm quà biếu, tặng. Theo đó, dù là mặt hàng mới bán nhưng lượng khách đặt mua rất nhiều. Thế nên, mỗi chuyến lượng mận về dao động từ 1-2 tạ chị mới đủ hàng chia đơn trả các khách đặt mua.

Trên thị trường, mận Pu Nhi được rao bán nhiều tại các chợ trái cây online. Giá loại mận này dao động từ 65.000-120.000 đồng/kg tùy thời điểm và size mận. Các chủ hàng ví mận Pu Nhi "giòn ngọt như cherry", không hề có vị chát và chua như mận hậu. Điều này khiến những người chưa từng ăn thử tò mò.

Chị Đinh Thị Hoài ở Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) thừa nhận, trước kia, chị khá ít mua mận ăn, kể cả mận hậu cuối mùa vì vẫn thấy vị chua và chát. Dạo gần đây thấy trên "chợ mạng" nhiều người rao bán mận Pu Nhi, lại quảng cáo ngon như cherry nên chị đặt mua về ăn thử.

"Mận này giòn ngọt, không hề chua và chát. Quả nhỏ nhưng róc hạt, thịt mận chín đỏ ăn ngon vô cùng", chị nói. Sau lần ăn thử đó, chị mê luôn, đặt mua liên tục, gần như lúc nào trong nhà cũng có mận này. Đến hôm nay, chị đặt mua liền 10kg, 3 ngày sau sẽ nhận được hàng. Số mận này chị tích trữ trong tủ lạnh ăn dần, bởi chủ hàng nói mận sắp hết mùa.

Tâm An

SHB đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 22% so với năm 2023

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu Top 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.

Vùng đất hiếm ở Tây Bắc, người dân chia nhau 500 tỷ đồng nhờ 1 loại quả

Được thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu nên nông dân huyện Yên Châu tập trung làm giàu nhờ trồng mận hậu. Cả huyện thu từ khoảng 500 tỷ đồng mỗi năm từ trái mận.

Hàng made in Moscow ‘phủ sóng’ Vietnam Expo 2024

Gian hàng với chủ đề "Made in Moscow" được trưng bày tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam (Vietnam Expo) lần thứ 33 mới đây tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) tập hợp các sản phẩm từ 14 doanh nghiệp Nga thuộc nhiều lĩnh vực.

Diễn biến mới vụ 2 khách hàng tố mất hàng chục tỷ đồng tại MSB

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (NHNN) đã chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của hai khách hàng vụ mất hàng chục tỷ đồng khi gửi tiền tại MSB Chi nhánh Thanh Xuân đến Ngân hàng MSB.

Agribank lần thứ 9 liên tiếp được vinh danh giải thưởng Sao Khuê

Vượt qua nhiều giải pháp, 2 hệ thống/sản phẩm của Agribank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2024, đánh dấu lần thứ 9 liên tiếp (2016-2024) Agribank nhận giải thưởng này.

Cơ chế giá điện 2 thành phần là công bằng hơn giá điện 1 thành phần

Hiện Việt Nam áp dụng biểu giá điện 1 thành phần, tức là biểu giá điện tính theo điện năng. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới đang áp dụng giá điện 2 thành phần.

Bảo hiểm FWD gây ấn tượng với thông điệp truyền cảm hứng mới

Mới đây, FWD Việt Nam tiếp tục chứng minh sức mạnh vượt trội trong cách khai thác thông điệp cùng hình tượng sáng tạo nhưng gần gũi thông qua chiến dịch thương hiệu mới “Sống đầy cùng FWD Bảo hiểm dễ hiểu” (Time to play).

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, lãi suất chỉ từ 4,0%/năm

Khách hàng cá nhân có nhu cầu vay tiêu dùng như: mua nhà, sửa nhà, mua xe… có thể tiếp cận nguồn vốn 10.000 tỷ đồng của Agribank, với lãi suất chỉ từ 4,0% /năm.

Xóa độc quyền vàng miếng, giá vàng SJC sẽ lập tức giảm mạnh

Theo các chuyên gia, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, chưa cần đến việc cho nhập khẩu vàng hay không thì giá vàng sẽ lập tức giảm đến 5 triệu đồng mỗi lượng.

Vụ thẻ tín dụng 8,5 triệu thành 8,8 tỷ: Eximbank nói cán bộ xử lý quá máy móc

Theo lãnh đạo Ngân hàng Eximbank, cán bộ xử lý thẻ phải căn cứ vào vụ việc, đề xuất mức thu lãi, báo cáo lãnh đạo trước khi làm việc với khách hàng. Nhưng cán bộ đã quá máy móc khi gửi thông báo đến cho khách mà chưa báo cáo lãnh đạo.