Vĩnh Phúc: Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Hội Khuyến học Vĩnh Phúc luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 

Trong thời gian qua công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn Vĩnh Phúc có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi hội khuyến học luôn thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, tại các hội nghị khu/tổ dân phố; các buổi sinh hoạt chi bộ, các hội, đoàn thể về xã hội học tập, mô hình học tập suốt đời.

Việc triển khai bộ tiêu chí công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của nhiều gia đình, trong đó, có một số gia đình được công nhận là “Gia đình học tập”.

Đến nay, đời sống của nhân dân Vĩnh Phúc tương đối ổn định, nhận thức của người dân trong chăm lo cho con em học hành được nâng lên, công tác khuyến học đi vào nền nếp.

{keywords}
Ảnh minh họa

Không chỉ thế, việc xây dựng quỹ khuyến học có nhiều thuận lợi, từ đó động viên khen thưởng kịp thời cho các cháu có thành tích xuất sắc trong học tập, góp phần thúc đẩy ý thức học tập, phấn đấu vươn lên của các cháu.

Cùng với công tác khuyến học, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã phối hợp với Trung tâm học tập cộng đồng, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức hàng chục  lớp tập huấn với với hơn 8.000 lượt người tham gia các chuyên đề về giáo dục pháp luật, chăn nuôi, trồng trọt, an toàn thực phẩm, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ…

Trung tâm học tập cộng đồng của thị trấn đã chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Thời gian qua, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã tổ chức tuyên dương hàng nghìn học sinh giỏi, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Qua đó, không chỉ động viên, khích lệ học sinh, sinh viên phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập mà tại lễ tuyên dương, các em còn được chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình, góp phần lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng.

Hoàng Thanh

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Cuộc thi sáng tạo STEM thu hút hàng trăm nghìn giáo viên, học sinh tham gia

Cuộc thi nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo.

Đang cập nhật dữ liệu !