Long An: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống buôn lậu thuốc lá
Trong bối cảnh vấn nạn thuốc lá nhập lậu vẫn tiếp tục tái diễn, gây ra nhiều hệ lụy và mất trật tự an toàn xã hội thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân tại các địa phương về những nguy hại của buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân là điều vô cùng cần thiết.
Theo thống kê, thuốc lá lậu hiện đang chiếm gần 20% thị phần, gây thất thu thuế nặng nề cho Ngân sách Nhà nước khoảng 10.000 tỷ đồng cho mỗi năm gần đây.
Thêm nữa từ phía Viện kinh tế kỹ thuật Thuốc lá từ năm 2015 cũng đã công bố một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ các thành phần độc hại (ví dụ như coumarin) và tỷ lệ các thành phần khác như cao thuốc lá và nicotin trong các mẫu thuốc lá Jet và Hero nhập lậu (là hai sản phẩm thuốc lá ngoại nhập lậu chủ yếu, hiện chiếm tới 80-90% tổng lượng thuốc lá nhập lậu vào Việt Nam) đều vượt quá mức cho phép của Bộ Y tế do có có hàm lượng tar và nicotin cao hơn nhiều so với quy định hiện hành; thậm chí trong thành phần có chất rất độc hại như coumarin (có trong thuốc diệt chuột) ảnh hướng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Trước thực trạng này, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Long An và các đơn vị chức năng liên quan kêu gọi ý thức của cộng đồng về hệ lụy của buôn bán vận chuyển thuốc lá lậu, đặc biệt là các cư dân biên giới, qua đó giúp cư dân biên giới nhận thức được những tác hại của vận nạn này từ đó không tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá, qua đó nêu cao tinh thần và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.