Lo lỡ làm chuyện ấy trong đêm giao thừa sẽ 'dông' hay tốt cả năm?

Chuyện ân ái ngày đầu năm như thế nào cũng được nhiều cặp vợ chồng quan tâm, có những người lỡ ân ái đêm giao thừa đã thấp thỏm lo lắng cả năm.

Chị Nguyễn Bích Hạnh – Hoàng Mai, Hà Nội tâm sự hai vợ chồng chị dù cưới nhau cả chục năm nhưng chuyện ấy vẫn rất tốt. Chồng chị Hạnh rất duy tâm nên trong chuyện vợ chồng lúc nào anh cũng cẩn trọng. Năm trước, không hiểu chồng chị đi nhậu rồi bạn bè trêu đùa nhau phải “xông” chuyện ấy đầu năm để giải vía đen của năm cũ.
 
Vừa hết giao thừa, chồng chị đã thủ thỉ vợ để làm chuyện ấy để lấy hên đầu năm nhưng chị Hạnh vẫn sợ không dám cởi mở vì lo lắng sẽ giông cả năm. Sau khi bị vợ từ chối, chồng chị đã giận dỗi. Chị Hạnh cười trừ may mà năm vừa rồi cũng không quá mức đen đủi chứ không thì chồng chị lại can thán việc vợ không giải vận đen cho chồng đêm giao thừa.
 
Chị Nguyễn Mai L. về quê chồng ăn cái Tết đầu tiên đã được mẹ chồng dặn vợ chồng trẻ phải giữ gìn đặc biệt là chuyện chăn gối ngày Mùng 1.Chị L. ban đầu còn không hiểu lắm nhưng vì mẹ chồng nói vậy nên thành ra sợ, bà còn nhắc nếu chồng nhậu nhẹt có thể quá chén có đòi hỏi cũng không được đáp ứng.

Tuy nhiên, mọi lời dặn dò của bà mẹ chồng mới đều bị quên hết vì tối giao thừa hai vợ chồng chị L. đi vui giao thừa về, chồng chị không kiềm chế được nên cả hai đã phát sinh quan hệ. Chị L. sau đó vô cùng lo lắng chỉ sợ năm tới sẽ bị giông. Chị thấp thỏm chờ đợi bao phen thót tim tới giờ phút này mới thở phào không có vận hạn nào.

{keywords}
Ảnh minh hoạ. 

BS Hoàng Sầm – Viện Y học bản địa Việt Nam cho rằng theo quan niệm của người xưa, vợ chồng quan hệ là một trong những đại kỵ của mùng 1 Tết âm lịch. Nguyên nhân cho việc này có thể được giải thích bằng một điều trích trong cuốn sách Tố Nữ Kinh, cuốn sách nổi tiếng nói về chuyện phòng the xuất hiện từ 2000 năm trước của Trung Quốc. Trong đó, cuốn sách có đoạn viết: “Cấm kỵ giao hợp vào ngày mùng 1, ngày rằm, ngày cuối tháng âm lịch. Nếu phạm vào điều cấm kỵ thì con cái sinh ra sẽ bị thương tổn không tốt, còn mình cũng tổn hao nguyên khí, tổn thọ”. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm 1 phía.

BS Sầm cho biết ân ái chỉ cần kiêng thời điểm giao thừa, chính Ngọ còn lại nếu sức khoẻ ổn định, không có rượu bia thì không ảnh hưởng gì, ân ái vợ chồng không phải là hành vi xấu.

Theo Bác sĩ Phan Chí Thành – Chánh văn phòng, Trung tâm Chỉ đạo tuyến, BV Phụ sản Trung ương thì việc ân ái đêm giao thừa, khoảnh khắc sang canh để lấy hên cũng được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên quan điểm 'yêu' vào đêm giao thừa có nên hay không là ở quan niệm của mỗi người.

Bác sĩ Thanh cho biết việc ân ái phải tuỳ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của cả hai người. Ngày Tết nhất là chị em phụ nữ vô cùng bận rộn với công việc ở cơ quan, về nhà tranh thủ sắm Tết, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng Tết, lo lễ Tết nội, Tết ngoại, đến 30 tất niên rồi lại lo lễ cho đêm giao thừa. Họ làm việc luôn chân luôn tay trong khi đa số các quý ông nhận về phần mình khoản lễ lạt đi tiếp khách, đi uống rượu, gặp gỡ bạn bè, giao lưu.

Người phụ nữ đã quá mệt mỏi sau mấy ngày chuẩn bị Tết, chờ đợi đến qua giao thừa người vô cùng mệt mỏi mà người chồng lại đòi hỏi chuyện đó nữa thì không cần quan niệm đen đủi, chính ông chồng đã gặp đen vì chị vợ một  là không đồng ý, hai đồng ý cho xong, chuyện ấy chẳng còn ý nghĩa nữa – BS Thành nói.

Vì vậy, đen hay hên là do mỗi người và phải có sự hoà hợp của hai người. Nếu chuyện đó thăng hoa cả hai cùng lên đỉnh thì ai cũng vui vẻ,  họ thấy chuyện ấy đúng là giúp họ xả stress, vui hơn. Nhưng chuyện ấy chỉ bắt nguồn từ 1 phía nam thì chị em dễ mệt mỏi, tủi thân. Thậm chí không ít chị em cáu gắt, mệt mỏi đá thúng, đụng nia vì cảnh quá bận rộn “lửa tắt, cơm sôi” mà chồng còn đòi tòm tem. Lúc ấy, không khí gia đình rất dễ đổ vỡ, nếu gặp xui, đen đủi lại đổ lỗi vì đã quan hệ vợ chồng.
 
Bs Thành khuyến cáo dù ngày Tết hay ngày nào cũng không nên quan hệ tình dục khi sức khoẻ không cho phép, không có cảm xúc, say rượu sẽ không đạt được chất lượng quan hệ tốt mà còn gây nguy hại cho sức khoẻ. Ngoài ra, để giữ sức khoẻ, tốt nhất không quan hệ quá khuya, thời tiết quá lạnh, trong phòng không đủ ấm, vì dễ mắc chứng liệt dương ở nam giới và cảm lạnh ở cả hai người.
 Khánh Chi 
 
 
 
 
 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !