Lãi suất huy động cao hơn trần lãi vay
Lãi suất huy động cao hơn trần lãi vay
Nhà băng lý giải nghịch lý "thừa tiền, bí đầu ra"
Nhà băng đua chen đẩy lãi suất dài hạn vượt trần
Một tuần sau khi lãi suất huy động chính thức giảm xuống 9%/năm, các ngân hàng nhìn nhau niêm yết bảng lãi suất mới, đều tuân thủ dưới trần. Tuy nhiên, lãi suất kỳ hạn dài, từ trên 1 năm, bị đẩy lên chót vót.
![]() |
Lãi suất huy động giảm nhanh theo quy định nhưng cho vay ra vẫn ở mức cao. Ảnh minh họa |
Từ ngày 14/06/2012, Westerbank công bố lãi suất cao nhất lên đến 14%/năm cho sản phẩm huy động mới với tên gọi “Kỳ hạn duy nhất lãi suất cao nhất". Với điều kiện kỳ hạn gửi 13 tháng, trả lãi cuối kỳ, không được rút vốn trước hạn, lãi suất lên đến 14%/năm. Theo nhà băng này, đây là mức lãi suất huy động cao nhất hiện nay trên thị trường so với các Ngân hàng tại Việt Nam và tuân thủ theo Thông tư 19/2012/TT-NHNN.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đồng loạt ban hành các Quyết định điều chỉnh lãi suất cho toàn bộ các sản phẩm huy động hiện tại của Ngân hàng. Cụ thể, mức lãi suất áp dụng với tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng (sản phẩm Tiền gửi linh hoạt ngày và Tiền gửi sinh lời như ý) giảm xuống còn tối đa 2%/năm; tiền gửi không kỳ hạn là 1,5%/năm, tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng đến 11 tháng còn 9%/năm, tiền gửi dự thưởng là 8.8%/năm và các kỳ hạn từ 12 đến 36 tháng với lãi suất dao động từ 12%/năm đến 13,5%/năm.
Một nhà băng khác là SeAbank cũng công bố lãi suất 11% cho kỳ hạn 13 tháng, cao nhất là kỳ hạn 24 tháng với với lãi suất 12%/năm.
Nhìn vào bảng lãi suất đại diện đó, đủ biết với những DN đi vay, lãi cho vay phải cao hơn bao nhiêu, khi đầu vào đã chót vót như vậy. Trần cho vay ra 12%/năm gần như chỉ để "tham khảo".
Nhiều doanh nghiệp (DN) vẫn chưa thể tiếp cận với lãi vay theo các đợt giảm lãi suất (LS) vừa qua, bởi còn đang kẹt các món nợ cũ lãi cao. Trong khi lãi suất huy động tuân thủ rất nghiêm túc quy định của NHNN, thì lãi suất cho vay ra lại mắc đủ thứ trên hành trình trở về đúng quy định.
Nhiều DN phản ánh, vẫn phải è cổ gánh lãi suất 16% với các khoản vay ngắn hạn. trong khi lẽ ra với lãi suất huy động ngắn hạn dưới 9% như hiện nay thì DN có thể tiếp cận vốn vay với mức 13%, song đó chỉ là trên lý thuyết.
Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á châu (ACB) trao đổi với báo chí thừa nhận thực tế, dù huy động chỉ còn 9%/năm nhưng đầu ra vẫn ở mức cao.
Trên thực tế, cùng với đà giàm lãi suất, các DN đang có hợp đồng nợ đã liên hệ với ngân hàng để yêu cầu được giảm lãi suất tương ứng thì ngân hàng khất lần với lý do "phải căn cứ trên hợp đồng tín dụng đã ký". Theo đó, hầu hết các hợp đồng tín dụng đều có thời hạn điều chỉnh lãi suất từ 1-6 tháng.
Giám đốc tài chính một DN đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc chia sẻ: "Khi đi vay, chỉ cốt mong vay được, còn việc mong chờ điều chỉnh lãi suất theo thị trường thì DN nào cũng hiểu là ngân hàng nắm đăng chuôi. Điều chỉnh giảm được lúc nào tốt lúc đó, còn nếu không giảm được thì DN vẫn phải chịu".
Một lý do khác khiến lãi suất cho vay chưa thể hạ theo yêu cầu của NHNN là còn không ít nhà băng yếu kém, đói thanh khoản nên vẫn đua huy động với lãi suất cao, đẩy các nhà băng khác không thể "bịt tai" đứng ngoài cuộc.
Hương Giang
