Kinh tế khó khăn, hàng xa xỉ nhập khẩu tăng vọt

Ô tô nguyên chiếc, điện thoại di động, đá quý... là những mặt hàng có mức tăng vọt kim ngạch nhập khẩu thời gian qua.

Số liệu cập nhật từ Bộ Công thương tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 8/2013 cho thấy, kim ngạch nhập khẩu tháng 7/2013 ước đạt 11 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Kinh tế khó khăn, hàng xa xỉ nhập khẩu tăng vọt - ảnh 1

Dù hạn chế nhưng nhập khẩu mặt hàng điện thoại di động vẫn không ngừng tăng

Trong nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu, nhập khẩu mặt hàng đá quý và kim loại quý cũng tăng mạnh, tương đương 40,2%; linh kiện, phụ tùng ô tô ước đạt 871 triệu USD, tăng 0,3%; chỉ duy nhất nhập khẩu linh kiện, phụ tùng xe gắn máy giảm 22,4%, đạt 257 triệu USD.

Dù nỗ lực nhưng nhập khẩu một số mặt hàng cần hạn chế như ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ, điện thoại di động... vẫn không ngừng tăng trong tháng 7.

Cụ thể, kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc (trừ xe 9 chỗ) tăng 31,5%, xe ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ 7 tháng ước đạt 102 triệu USD, tăng 16,5% do lượng xe nhập khẩu tăng 21,4% so với cùng kỳ; điện thoại di động nhập khẩu tăng 30,2% so với cùng kỳ.
Kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng cần hạn chế tăng khiến con số nhập siêu trong tháng 7 vẫn đạt khoảng 733 triệu USD, bằng 1% kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi đó, xuất siêu trong tháng 7 chỉ tăng nhẹ, khoảng 200 triệu USD cho thấy kinh tế trong nước tuy có tín hiệu phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu tháng 7 và 7 tháng đầu năm Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa nhìn nhận, trong khi khối DN có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 6,91 tỷ USD (tính cả dầu thô), thì khối DN 100% vốn trong nước nhập siêu 7,65 tỷ USD.

"Kim ngạch xuất khẩu của khối DN trong nước tăng 1,6% so với cùng kỳ, nhập khẩu tăng 5,2% tuy không cao nhưng cho thấy nỗ lực của các DN trong nước, là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế cho thấy sản xuất, xuất khẩu bắt đầu phục hồi"- người phát ngôn Bộ Công thương đánh giá.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công thương tỏ ra lạc quan về kim ngạch xuất nhập khẩu nửa cuối  năm 2013, bởi nếu xét theo yếu tố chu kỳ thì xuất khẩu các tháng cuối năm luôn cao hơn những tháng đầu năm.
Bộ này đưa ra dự báo, kim ngạch xuất khẩu năm 2013 ở mức 128 tỷ USD tăng khoảng 2 tỷ USD so với kế hoạch của Quốc hội và Chính phủ giao. Trong đó kim ngạch nhập khẩu năm 2013 dự kiến ở mức 133 tỷ USD. Khả năng nhập siêu sẽ cán đích ở mức 5 tỷ USD, bằng 3,9% kim ngạch xuất khẩu.

Thông tin thêm về chỉ số tồn kho, Thứ trưởng Thoa cho biết, tại thời điểm 1/7/2013, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến - chế tạo tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2012. Một số ngành có chỉ số tồn kho cao so với cùng thời điểm năm trước gồm: sản xuất đồ uống tăng 33,3%; sản xuất thuốc lá tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 20,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 14,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 12,2%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 12,1%...

Trước lo ngại chỉ số hàng tồn kho giảm là do doanh nghiệp thời gian qua giảm sức sản xuất, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa giải thích, mặc dù chỉ số hàng tồn kho có tăng ở mức 8,8% nhưng xét tương quan với sức tiêu thụ hàng hóa trong nước thì chỉ số tiêu thụ lại có phần “nhỉnh” hơn khi tháng 6 tăng 13,3% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Người phát ngôn Bộ Công thương dẫn số liệu một số ngành cụ thể: sản xuất sợi tăng 14%, sản xuất vải dệt thoi tăng 19,7% ,sản xuất giày dép tăng 27,6%....

“Tình hình chung tiêu thụ có tăng, sức mua có tăng lên, kể cả xuất khẩu tăng lên thì thấy chỉ số hàng tồn kho giảm đi” – Thứ trưởng Thoa lý giải.

 Cũng theo đánh giá của Bộ Thông thương, những tháng gần đây tình hình nhập khẩu các nguyên vật liệu đầu vào có diễn biến tích cực, là tín hiệu tốt cho việc khôi phục tăng trưởng một số ngành công nghiệp, đặc biệt công nghiệp chế biến chế tạo. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng cầu trong nước và thế giới còn thấp thì vẫn phải chú ý giải quyết vấn đề hàng tồn kho.

N.Hoài

Thị trường phía Tây đón nguồn cung căn hộ cao cấp mới

Quy hoạch hạ tầng tiện ích hiện hữu, sản phẩm độc đáo cùng chủ đầu tư uy tín là loạt lý do các dự án chung cư mới phía tây Hà Nội đều “đắt hàng”. Kịch bản này được dự báo tiếp tục xảy ra với những tòa căn hộ cuối cùng trong đại đô thị phía tây.

6 dấu hiệu nhận biết cuộc gọi mạo danh nhân viên ngân hàng

Một trong những dấu hiệu đáng lưu tâm nhất là khi khách hàng gọi lại số điện thoại nghi ngờ lừa đảo thì không có tín hiệu hoặc rất lâu mới có tín hiệu nhưng không có người bắt máy.

Sun Urban City - giải cơn khát đô thị cao cấp cho khu vực gần phía nam Hà Nội

Với quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và hệ thống tiện ích đẳng cấp, dự án Đô thị Thời đại - Sun Urban City hứa hẹn là không gian sống văn minh, lý tưởng của người Hà Nam cũng như cư dân mới ở miền Bắc.

Sự vươn mình của Đông Nam Á và dấu ấn ngân hàng Việt

Trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của Fortune có 34 ngân hàng, riêng Việt Nam đóng góp 12 đại diện.

Từ đống vỏ sầu riêng vứt bỏ biến thành than sinh học, giấm gỗ bán giá cao

Trung Quốc đau đầu vì vỏ sầu riêng phát thải lượng CO2 khổng lồ, còn ở nước ta cả triệu tấn cũng bị vứt bỏ. Số vỏ 'trái cây tỷ đô' này đem làm than sinh học giúp giảm phát thải, đồng thời cho ra loại giấm gỗ bán với giá cao.

Hoa hậu Hà Kiều Anh lãi 900 lượng vàng trong thời gian ngắn nhờ mua bán đất

Hoa hậu Hà Kiều Anh tiết lộ tự lập khi khởi nghiệp, mua đất năm 16 tuổi, chưa bao giờ thua lỗ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

The Miami 5 tạo sức hút nhờ vị trí ‘siêu kết nối’

The Miami 5 - tòa tháp cuối cùng của phân khu The Miami đang thu hút sự quan tâm tại khu vực phía tây Thủ đô khi sở hữu loạt ưu thế “vàng” về vị trí.

Nở rộ phòng cho thuê cả chục người ở chung, cách nhau tấm rèm ở Hà Nội

Nhiều người hiện có xu hướng chuyển sang phòng ở ghép, thay vì thuê phòng trọ. Mô hình kiểu "ký túc xá", hay còn gọi là dormstay, giúp người thuê tiết kiệm chi phí, chỉ hết khoảng 1-1,3 triệu đồng/người/tháng.

Cát Bà hướng đến mô hình du lịch xanh, không khí thải carbon

Chiều 16/8, Công ty TNHH xây dựng dân dụng Phú Quốc (thành viên Tập đoàn Sun Group) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu Du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà quy mô hơn 45,7 ha, tổng mức đầu tư lên tới 12.495 tỷ đồng tại thị trấn Cát Bà.

Có gì bên trong tòa tháp ‘hot’ nhất Sun Symphony Residence Đà Nẵng?

Được ví như khán đài thưởng thức pháo hoa hạng nhất soi bóng sông Hàn, tòa S3 thuộc phân khu cao tầng dự án Sun Symphony Residence sẽ định vị phong cách sống thượng lưu mới cho cư dân tinh hoa tại Đà thành.