Kiến nghị "xử" dự án điện của Tập đoàn Tân Tạo
Suốt 3 năm qua, dự án này vẫn trong tình trạng tạm dừng thi công, chủ đầu tư để đất trống khiến người dân địa phương bức xúc do thấy đất bị thu hồi mà dự án không được triển khai xây dựng.
Ngày 7-8, UBND tỉnh Kiên Giang đã có công văn gửi Bộ Công Thương đề nghị xem xét xử lý dứt điểm đối với dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương do Công ty CP năng lượng Tân Tạo thuộc Tập đoàn Tân Tạo (Itaco)làm chủ đầu tư.
Công văn cho biết suốt 3 năm qua, dự án này vẫn trong tình trạng tạm dừng thi công, chủ đầu tư để đất trống khiến người dân địa phương bức xúc do thấy đất bị thu hồi mà dự án không được triển khai xây dựng. Một số hộ dân đã tự ý lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp khiến chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý.
Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương chậm triển khai gây thiệt hại đáng kể về kinh tế - xã hội cho tỉnh, ảnh hưởng đến cả Tổng sơ đồ điện VI tác động đến khả năng đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của toàn miềnNam.
Do đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu Itaco có đủ điều kiện thì phải tập trung vốn triển khai dự án ngay đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt hoặc nếu xét thấy Itaco không có khả năng thực hiện dự án, thì Bộ Công Thương quyết định thu hồi dự án theo luật định, để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư khác có đủ năng lực thực hiện dự án.
Được biết, dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương có công suất 3 giai đoạn là 4.400 - 5.200 MW, trong đó giai đoạn 1 công suất 1.200MW dự kiến hoàn thành khoảng 2013 - 2014. Dự án có tổng diện tích gần 556ha tại thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương với tổng vốn đầu tư 6,7 tỉ USD. Trong một văn bản gửi tỉnh Kiên Giang gần đây nhất, Itaco khẳng định từ khi bắt đầu triển khai dự án tới nay tập đoàn này đã đầu tư tổng cộng 240 triệu USD.
Tập đoàn Tân Tạo hiện có gần 563 triệu cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã ITA. Hiện giá cổ phiếu này đang giao dịch ở mức khoảng 5.900 đồng/cổ phiếu.
Nguồn: NLD/Báo Kiên Giang
Công văn cho biết suốt 3 năm qua, dự án này vẫn trong tình trạng tạm dừng thi công, chủ đầu tư để đất trống khiến người dân địa phương bức xúc do thấy đất bị thu hồi mà dự án không được triển khai xây dựng. Một số hộ dân đã tự ý lấn chiếm đất để sản xuất nông nghiệp khiến chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong quản lý.
![]() |
| Dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương tạm dừng suốt 3 năm qua. Nguồn: Tuổi Trẻ |
Theo UBND tỉnh Kiên Giang, việc dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương chậm triển khai gây thiệt hại đáng kể về kinh tế - xã hội cho tỉnh, ảnh hưởng đến cả Tổng sơ đồ điện VI tác động đến khả năng đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của toàn miềnNam.
Do đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Công Thương xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nếu Itaco có đủ điều kiện thì phải tập trung vốn triển khai dự án ngay đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt hoặc nếu xét thấy Itaco không có khả năng thực hiện dự án, thì Bộ Công Thương quyết định thu hồi dự án theo luật định, để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư khác có đủ năng lực thực hiện dự án.
Được biết, dự án Trung tâm điện lực Kiên Lương có công suất 3 giai đoạn là 4.400 - 5.200 MW, trong đó giai đoạn 1 công suất 1.200MW dự kiến hoàn thành khoảng 2013 - 2014. Dự án có tổng diện tích gần 556ha tại thị trấn Ba Hòn, huyện Kiên Lương với tổng vốn đầu tư 6,7 tỉ USD. Trong một văn bản gửi tỉnh Kiên Giang gần đây nhất, Itaco khẳng định từ khi bắt đầu triển khai dự án tới nay tập đoàn này đã đầu tư tổng cộng 240 triệu USD.
Tập đoàn Tân Tạo hiện có gần 563 triệu cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã ITA. Hiện giá cổ phiếu này đang giao dịch ở mức khoảng 5.900 đồng/cổ phiếu.
Nguồn: NLD/Báo Kiên Giang
Izumi City - Cơ hội an cư và đầu tư bền vững tại khu Đông TP.HCM
Trong bối cảnh hạ tầng phía Đông TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc đồng bộ, thị trường bất động sản ven sông Đồng Nai bắt đầu quá trình tái định vị giá trị mạnh mẽ.
BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh
Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình
Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.
Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt
Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.
Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc
Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.
Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM
Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.
SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam
Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
