Kiểm ngư Đà Nẵng: “Anh em sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền”
Xin ông cho biết tình hình hiện nay của lực lượng kiểm ngư đang làm nhiệm vụ ngăn chặn Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng biển Hoàng Sa để bảo vệ chủ quyền của đất nước?
Ông Vương Mạnh Hòa: Hiện tình hình ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD-981 trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Tuy nhiên tinh thần của anh em kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên biển rất kiên trì, kiên quyết, kể cả số anh em bị thương.
![]() |
Ông Vương Mạnh Hòa, đại diện Chi đội kiểm ngư 3 (đóng tại Đà Nẵng) trả lời phỏng vấn báo Infonet chiều 10/5... (Ảnh: HC) |
Sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, hiện số anh em này đã phục hồi sức khỏe và kiên quyết xin ở lại tiếp tục nhiệm vụ bám biển, bám tàu, không cho Trung Quốc thực hiện ý đồ hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển của Việt Nam.
Có thể nói hiện tinh thần của tất cả anh em kiểm ngư ở ngoài đó rất tốt, rất ngoan cường, kiên cường bám trụ. Ở trong đất liền, nhân dân cả nước hãy yên tâm là tất cả anh em ở ngoài đó sẵn sàng hy sinh cả bản thân mình để bảo vệ cho bằng được chủ quyền trên biển của Tổ quốc.
Ông đánh giá như thế nào về sự đóng góp của nhân dân và các doanh nghiệp trong cả nước ủng hộ, tiếp sức lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Hoàng Sa những ngày qua?
Ông Vương Mạnh Hòa: Có thể nói ngắn gọn như thế này, khi chúng tôi làm nhiệm vụ ở tiền tiêu thì sau lưng chúng tôi có sự “tiếp lửa” của hơn 90 triệu dân Việt Nam. Sự đóng góp, hỗ trợ về mặt tinh thần lẫn vật chất của nhân dân cả nước nói chung, cộng đồng doanh nghiệp nói riêng, đã tạo cho chúng tôi sự động viên rất lớn.
Điều đó đã khiến anh em chúng tôi càng vững tin hơn khi làm nhiệm vụ trên thực địa. Kể cả hậu phương của các anh em đang làm nhiệm vụ trên biển cũng cảm thấy yên tâm và động viên người thân của mình tiếp tục bám biển, bám tàu để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo mà Tổ quốc giao phó.
Ông vừa nhắc đến hậu phương của những anh em đang làm nhiệm vụ trên biển. Xin hỏi ông, lực lượng kiểm ngư đã có những sự động viên như thế nào đối với họ?
Ông Vương Mạnh Hòa: Bao giờ cũng thế, cơ quan kiểm ngư luôn có mối liên hệ chặt chẽ với gia đình, hậu phương của anh em để kịp thời động viên. Không phải đợi tới khi anh em đi làm nhiệm vụ trên biển mà đây là việc làm thường xuyên, nhất là đối với gia đình các kiểm ngư viên gặp hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
với nụ cười hết sức lạc quan! (Ảnh: HC) |
Đặc biệt trong tình hình hiện nay, chúng tôi thường xuyên nắm bắt, theo dõi và kịp thời động viên gia đình, hậu phương của các anh em đi làm nhiệm vụ trên biển. Và thông qua chúng tôi, hiện 100% gia đình, hậu phương của các anh em đang làm nhiệm vụ ở phía trước cũng đã có những lời nhắn nhủ đến các anh em hãy yên tâm làm tròn nhiệm vụ với đất nước.
Trước tình hình phức tạp và nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm như hiện nay, thay mặt lực lượng kiểm ngư đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên biển, ông có đề xuất gì với các cấp lãnh đạo cũng như nhân dân cả nước?
Ông Vương Mạnh Hòa: Thực sự là rất khó nói về vấn đề đề xuất, nhưng hiện nay cả nước đang hướng về chúng tôi. Đó là chỗ dựa tinh thần rất lớn, rất vững chắc để chúng tôi thực thi và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chúng tôi hứa với nhân dân cả nước, với sự động viên đó, chúng tôi sẽ quyết tâm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển.
Trước đó, sáng 10/5, Đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám dẫn đầu đã đến làm việc, thăm hỏi, động viên và tặng quà cán bộ, công chức, kiểm ngư viên Chi đội kiểm ngư 3.
Ông Đoàn Thanh Lâm, đại diện Chi đội Kiểm ngư 3 cho biết, tính đến 17g chiều 9/5, Trung Quốc có 75 tàu bảo vệ giàn khoan HD-981, đa số là tàu hải giám, tàu vận tải. Đặc biệt có 3 – 5 tàu hộ vệ tên lửa và tàu tấn công nhanh bảo vệ vòng ngoài với mục đích đe dọa, răn đe và ngăn cản các tàu chấp pháp của Việt Nam. Bên cạnh đó, nếu ngày 8/5, các tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan HD-981 trong phạm vi bán kính 5 – 7 hải lý thì hiện đã mở rộng lên tới 10 – 13 hải lý.
Theo ông Đoàn Thanh Lâm, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, có những tàu Kiểm ngư Việt Nam bị tàu Trung Quốc húc 3 lần, gây hư hỏng nhưng nhanh chóng được sửa chữa và tiếp tục làm nhiệm vụ. Đặc biệt, có 6 kiểm ngư viên bị tàu Trung Quốc dùng vòi rồng công suất lớn xịt vỡ kính đâm vào người, bị thương ở vùng mềm, sau khi được điều trị thì xin ở lại tàu tiếp tục cùng anh em và các lực lượng khác bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
![]() |
Lực lượng Kiểm ngư Việt Nam sẵn sàng hy sinh cả bản thân để bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc (Ảnh: HC) |
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đánh giá cao lực lượng Kiểm ngư đã rất dũng cảm, mưu trí góp phần cùng với các lực lượng chức năng trong việc ngăn chặn, cản trở ý đồ của Trung Quốc. Ông cũng đặc biệt biểu dương tinh thần của các các kiểm ngư viên dù bị thương nhưng vẫn xin bám biển, bám tàu để làm nhiệm vụ.
Thay mặt lãnh đạo Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Vũ Văn Tám đã trao tặng 140 triệu đồng hỗ trợ Chi đội Kiểm ngư số 3 và trao tặng cho 6 kiểm ngư viên bị thương mỗi người 2 triệu đồng.
Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Trung, Phó cục trưởng Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, thời điểm hiện nay đang vào vụ đánh bắt hải sản chính trong năm nên lực lượng Kiểm ngư sẽ tập trung bảo vệ cho ngư dân sản xuất trên biển, nhất là vùng biển Hoàng Sa. Vì thế, bà con ngư dân yên tâm sản xuất trên biển.
Trước tình hình hiện nay, ông Nguyễn Văn Trung khuyến cáo bà con ngư dân nên đi sản xuất trên biển theo tổ, đội. Khi gặp sự cố ảnh hưởng đến việc sản xuất trên biển, ngư dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Kiểm ngư với đường dây nóng 0462737323 tiếp nhận thông tin, sự cố trên biển 24/24 giờ. Ngoài ra, ngư dân có thể liên lạc với các Đài Thông tin duyên hải khi gặp sự cố.